Xem trực tiếp bán kết futsal nữ châu Á Việt Nam - Iran

10/05/2018 14:25 GMT+7 | Các ĐTQG

 

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển nữ futsal Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ mạnh Iran trong trận bán kết giải vô địch châu Á 2018 vào lúc 15h00 chiều nay 10/5 tại Nhà thi đấu Hua Mak (Bangkok, Thái Lan).

Sau khi vượt qua Indonesia trong trận tứ kết, HLV Trương Quốc Tuấn nhận định: "Đây là một đối thủ rất manh, hàng đầu châu Á, sở hữu dàn cầu thủ đồng đều, kỹ thuật cá nhân tốt, kiểm soát bóng và dứt điểm tốt; đặc biệt thể lực các cầu thủ Iran rất khỏe.

Ban huấn luyện đã cho các cầu thủ Việt Nam xem băng hình trận đấu của đội tuyển Iran, từ đó có đấu pháp phù hợp để hạn chế sức mạnh của họ.

Vào được đến bán kết VCK Futsal nữ châu Á 2018 đã là một thành công với đội tuyển Futsal nữ Việt Nam nhưng không vì thế mà đội dừng lại. Chúng ta vẫn còn những cơ hội phía trước, chúng ta phải nắm bắt cơ hội để tạo dấu ấn tại giải đấu. Hiện tại tinh thần các cầu thủ rất tốt".

Tiền vệ Đỗ Thị Nguyên khi trả lời phỏng vấn trang chủ AFC cho biết: "Việc lọt vào tới trận bán kết là thành công ngoài mong đợi. Tôi đã không nghĩ rằng Việt Nam có thể làm được điều đó trước khi tham dự giải. Nhưng bây giờ, toàn đội đã làm được và chúng tôi cần phải cố gắng để tiến xa hơn nữa.

Tôi đã từng tham dự giải châu Á năm 2015. Hiện giờ, toàn đội đang có nhiều nhân tố mới với khát khao chiến đấu lớn hơn. Chúng tôi đã thi đấu rất quả cảm trong mọi trận đấu ở giải lần này.

Chúng tôi biết việc đối đầu Iran sẽ là thử thách vô cùng khó khăn nhưng toàn đội đang có sức mạnh từ sự đoàn kết. Toàn đội sẽ chiến đấu với quyết tâm cao nhất bởi việc được đối đầu một đội bóng mạnh nhất chính là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi học hỏi và kiểm chứng khả năng của mình".

Đội hình dự kiến đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Ngô Nguyễn Thùy Linh (14)

Hậu vệ: Đỗ Thị Nguyên (2), Nguyễn Thị Thành (11)

Tiền vệ: Nguyễn Thị Châu (6), Trịnh Nguyễn Thanh Hằng (9)

Việt Nam vào bán kết giải futsal nữ châu Á

Việt Nam vào bán kết giải futsal nữ châu Á

Thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn đã làm nên chuyện ở giải futsal số 1 châu lục với việc lần đầu tiên lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất. Đây cũng là thắng lợi lịch sử của futsal nữ nước nhà khi “đem chuông đi đánh xứ người”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm