Vui cùng Công Phượng, buồn cho Văn Lâm

21/09/2021 17:27 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một thời gian dài tích cực tập luyện rèn thể lực, Công Phượng đã trở lại hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, HLV Park Hang Seo nhận tin không vui khi thủ thành Văn Lâm dính chấn thương nặng ở Nhật Bản, phải nghỉ 4 tháng.

Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn: ‘Tôi tin tuyển Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup’

Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn: ‘Tôi tin tuyển Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup’

Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn cho rằng các tuyển thủ ĐT Việt Nam hiện tại đang ở độ chín của sự nghiệp và có cơ hội để vô địch AFF Cup.

Công Phượng là “quân bài tẩy” của thầy Park

Trong trận giao hữu mới đây giữa đội tuyển Việt Nam và U22, tiền đạo Công Phượng đã lập cú đúp bàn thắng. Đây được xem là tín hiệu rất vui dành cho HLV Park Hang Seo trong bối cảnh hàng công của đội tuyển Việt Nam đang thiếu đi những gương mặt có thể tạo nên sự đột biến cao.

Ở 2 lượt trận đầu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam mới có được 1 bàn thắng duy nhất do công của Quang Hải. Trước những đội bóng có đẳng cấp cao, hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Trên thực tế, Tiến Linh bị các đối thủ “khóa chặt” sau những màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo này tại vòng loại thứ 2 World Cup. Trong khi đó, Văn Toàn hay Phan Văn Đức, Đức Chinh lại chưa có được phong độ cao nhất. Chính vì vậy, sự trở lại của Công Phượng vào thời điểm này là vô cùng cần thiết.

Sau quãng thời gian miệt mài tập luyện để củng cố thể lực, Công Phượng đã nhanh chóng bắt lại nhịp vận động cùng các đồng đội. Không mất quá nhiều thời gian, Công Phượng nhanh chóng ghi dấu ấn bằng cú đúp bàn thắng vào lưới U22 Việt Nam trong trận đấu giao hữu mới đây.

Dù đây chỉ là trận đấu tập nhưng có lẽ với Công Phượng, 2 bàn thắng đem tới sự giải tỏa về tâm lý. Trước đó, với việc Công Phượng chủ động xin không tập trung đội tuyển ở 2 lượt trận đầu tiên vì việc gia đình (vợ sinh em bé), ngoài những ý kiến đồng cảm thì tiền đạo xứ Nghệ cũng phải chịu nhiều sức ép từ người hâm mộ.

Chú thích ảnh
Việc thủ môn Văn Lâm phải nghỉ 4 tháng là một tổn thất khá lớn cho ĐTVN. Ảnh: VFF

Dẫu vậy, vượt qua tất cả, Công Phượng đã trở lại và tiếp tục nhận được sự kỳ vọng tỏa sáng ở trận đối đầu với đội tuyển Trung Quốc vào ngày 7/10. Không chỉ người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm tới Công Phượng mà giới truyền thông của Trung Quốc cũng thường xuyên nhắc tới cầu thủ thuộc biên chế HAGL.

Mới đây, trang Sina (Trung Quốc) viết về Công Phượng như sau: “Công Phượng từng sang Nhật Bản thi đấu cho CLB Mito Hollyhock khi mới 20 tuổi. Tiền đạo này là một trong những quân bài tẩy của HLV Park Hang Seo. Anh ấy đã bỏ lỡ 2 trận đấu vừa qua trước Saudi Arabia và Australia để lo việc gia đình".

Vận hạn chưa buông tha Đặng Văn Lâm

Mới đây, CLB Cerezo Osaka thông báo thủ môn Đặng Văn Lâm bị trật khớp vai trái và phải mất khoảng 4 tháng mới có thể hoàn toàn bình phục. Với việc phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài, Văn Lâm sẽ không thể góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam ít nhất là cho đến hết năm 2021.

Có thể nói, Văn Lâm đang trải qua những ngày tháng khó khăn trong sự nghiệp. Thủ môn này từng phải nghỉ thi đấu một thời gian dài trước khi cập bến CLB Cerezo Osaka. Sau đó, Văn Lâm lỡ hẹn với các trận đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào tháng 6 do trở thành F1 của ca mắc Covid-19 tại CLB.

Đặng Văn Lâm chỉ mới trở lại bắt chính cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Australia trên sân Mỹ Đình hôm 7/9. Tuy nhiên, một lần nữa vận đen vẫn chưa buông tha thủ thành này khi anh dính chấn thương trong một buổi tập của CLB Cerezo Osaka.

Với sự thiếu vắng thủ thành Văn Lâm, HLV trưởng Park Hang Seo đã quyết định triệu tập bổ sung thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Sau thời gian khá dài vắng bóng tại các đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam, thủ thành đang chơi cho Viettel đã được HLV Park Hang Seo trao cơ hội.

Trước đó, năm 2019, Nguyên Mạnh từng được HLV Park Hang Seo gọi lên đội tuyển, nhưng dính chấn thương và lỡ hẹn với vòng loại World Cup 2022. Như vậy, tại giai đoạn tập luyện chuẩn bị cho 2 trận đấu trong tháng 10 tới (gặp đội tuyển Trung Quốc ngày 7/10 và gặp đội tuyển Oman ngày 12/10), đội tuyển Việt Nam sẽ có sự góp mặt của 4 thủ môn gồm: Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Văn Hoàng và Trần Nguyên Mạnh.

HLV Park Hang Seo đang lên kế hoạch bố trí thêm 2 trận thi đấu nội bộ giữa đội tuyển Việt Nam và U22, lần lượt vào ngày 22/9 và 26/9. Đây sẽ là 2 bài test quan trọng đối với đội tuyển U22 Việt Nam nhằm xác định rõ hơn những cái tên sẽ góp mặt trong chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2022.

 

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm