Vòng 17 Toyota V-League 2017: Tránh để 'xôi hỏng bỏng không'

08/09/2017 05:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này, V- League sẽ trở lại, sau quãng nghỉ hơn 2 tháng để dành thời gian và sức lực cho Tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 29 và đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại Asian Cup 2019. Khán giả sẽ thấy trái bóng tròn lăn trên sân cỏ cả nước, nhưng sự háo hức chắc cũng bớt đi nhiều phần…

1. Việc VFF tạm dừng tất cả các giải bóng đá trong nước dành thời gian tới hơn 2 tháng để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ U22 tập huấn và thi đấu tại SEA Games 29 với một mong muốn cháy bỏng - Giành chiếc HCV bóng đá mà chúng ta còn thiếu. Nhắc lại một chút, trước khi SEA Games 29 diễn ra, bầu Đức - đương kim Phó Chủ tịch VFF dám đánh cược danh tiếng của mình khi tuyên bố sẽ từ chức nếu U22 Việt Nam không giành chiếc HCV SEA Games.

Có thể nói, hiếm người dám làm như ông Đức khi đầu tư cả trăm tỷ đồng và hy vọng hết mình vào một thế hệ cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL - JMG. Nhưng may mắn không mỉm cười với người hâm mộ trái bóng tròn, cả với VFF, và cá nhân ông Đức. Kết quả thì mọi người đều biết, U22 Việt Nam đã bị loại ngay từ vòng bảng. Bầu Đức tuyên bố từ chức. HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cũng nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, từ chức cả vai trò HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Các cụ xưa hay nói “Xôi hỏng bỏng không” để chỉ một việc thất bại hoàn toàn. Coi như “món xôi” vàng SEA Games đã hỏng thật rồi.

Tiếp nối là trận đấu trước đối thủ Campuchia trên sân khách ở lượt trận thứ ba vòng loại Asian Cup 2019 với một HLV tạm quyền - ông Mai Đức Chung. Đội tuyển Việt Nam luôn được khán giả kỳ vọng bởi đây là nơi không bị những rào cản về độ tuổi, là nơi tập trung những gì “tinh túy” nhất của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, những gì mà các tuyển thủ quốc gia thể hiện trên sân lại gây thất vọng nhiều chiều, dù kết quả là một trận thắng may mắn. Tỷ số chênh lệch trước một đối thủ ở trình độ thấp hơn không phản ánh đúng những gì trên sân. 11 người trên sân, nếu đánh giá là đạt yêu cầu thì đếm chưa đủ một bàn tay. Lo lắng về trình độ bóng đá Việt Nam đang thụt lùi trong khu vực là có thật.

Lịch TRỰC TIẾP vòng 17 Toyota V.League 2017

Lịch TRỰC TIẾP vòng 17 Toyota V.League 2017

Toyota V.League 2017 trở lại chỉ 4 ngày sau khi đội tuyển Việt Nam có chuyến làm khách trước Campuchia tại vòng loại ASIAN Cup 2019, trong đó Hải Phòng của thủ môn Văn Lâm cùng trung vệ Ngọc Thịnh tiếp B.Bình Dương trên sân Lạch Tray.

2. Thể thao nói chung và bóng đá nói riêng luôn khắc nghiệt và mang tính chất đặc thù, đòi hỏi các vận động viên, các cầu thủ phải luôn trong trạng thái sẵn sàng về thể lực và chuyên môn.Vậy mà cuối tuần này V-League 2017 sẽ được khởi tranh sau 2 tháng nghỉ và chắc chắn các CLB sẽ bị ảnh hưởng với số tuyển thủ U22 Việt Nam và tuyển thủ quốc gia đang “chân chồn gối mỏi” và sốc tâm lý. Những cái tên mới “lóe sáng” lên như Văn Thanh (HAGL) Minh Tuấn (Than QN) có lẽ sẽ phải vắng mặt vì chấn thương trong trận cầu tâm điểm trên sân Pleiku ở vòng đấu thứ 17 này.

Theo lịch thi đấu đã công bố thì V-League 2017 không biết có tiếp tục diễn ra suôn sẻ, hay lại tạm ngưng, vì ngày 10/10 tới Tuyển Việt Nam sẽ gặp lại đối thủ Campuchia trên sân nhà và trận đấu này mang tính quyết định chiếc vé tới VCK Asian Cup tại UAE năm 2019. Một giải đấu cứ bị lỗi ngắt quãng liên tục như vậy thì còn đâu là chất lượng và tính chuyên nghiệp.

Xem ra VFF còn rối hơn khi có tin về nghi án bán độ trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia tại SEA Games 29 vừa diễn ra trên đất Mã.

“Xôi hỏng bỏng không” đã nhìn thấy, nay lại còn mùi khét bán độ nữa thì gay to rồi.

Đỗ Hải Âu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm