(Thethaovanhoa.vn)- Theo thông tin mới nhất, CLB TP.HCM vừa lên tiếng phủ nhận việc chi ra 15 tỷ để mua đứt tiền đạo Nguyễn Công Phượng do đã thuyết phục thành công bầu Đức cho mượn chân sút này đến hết mùa giải 2020. Trước đó, hợp đồng cho mượn tiền đạo xứ Nghệ từ CLB HAGL chỉ kéo dài tới tháng 6 tới.
Bóng đá hôm nay 04/05: Marcus Rashford có thể giành QBV, Jesse Lingard giúp MU giành Jadon Sancho. Tin tức bóng đá hôm nay.
Tuy nhiên, dù không thực hiện bản hợp đồng cầu thủ nội đắt giá nhất trong lịch sử, thì mùa giải này, CLB TP.HCM vẫn là đội bóng bạo chi hàng đầu với đội hình có trị giá lên tới 1,43 triệu euro.
Cụ thể, với chữ ký của Công Phượng có giá 200 nghìn euro, đội bóng thành phố còn đưa về sân Thống Nhất rất nhiều ngôi sao như: Thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng (giá 25 nghìn euro), Diakate (200 nghìn euro), Amido Balde (300 nghìn euro)... và đặc biệt, TP.HCM còn có được chữ ký của 1 trong 10 cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á, đó là Alex Lima – cầu thủ sinh năm 1988 người Brazil, với giá trị chuyển nhượng 550 nghìn euro (khoảng 14 tỷ đồng), đắt gần gấp 3 so với Công Phượng.
Chẳng hề quá lời khi ví CLB TP.HCM như một "dải ngân hà" thu nhỏ trong bản đồ bóng đá Việt Nam lúc này, nếu biết đương kim vô địch V-League Hà Nội FC chỉ đứng thứ 2 bằng với CLB Viettel với trị giá đội hình là 975 nghìn euro (khoảng 25 tỷ đồng). HAGL là CLB trong Top 4 chỉ với 675 nghìn euro...
Với những khoản chi tiêu mạnh tay không ngớt từ năm 2017 tới nay, TP.HCM đang tái hiện lại hình ảnh của những đại gia làm bóng đá những năm 2000 như HAGL, Đồng Tâm Long An và Becamex Bình Dương. Thế nhưng, sự khác biệt ở đây là những đội bóng trên đều giành danh hiệu vô địch V-League, trong khi đó, thầy trò HLV Chung Hae Seong chưa được tận hưởng cảm giác đứng trên ngôi vương.
Và câu hỏi đặt ra lúc này là - CLB TP.HCM chi nhiều, nhưng liệu có vô địch V-League 2020 khi giải đấu số 1 quốc gia trở lại sau dịch C0vid-19?