V-League và cuộc đua ngoại binh

17/01/2022 06:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội FC, Viettel, HAGL, T.Bình Định, SLNA… đã cải thiện đáng kể hàng công của CLB để hiện thực hoá tham vọng đua tranh thứ hạng cao ở V-League 2022. Giải đấu hàng đầu dải đất hình chữ S do đó có thể đáng chờ đợi hơn với nhiều “sát thủ” trong vòng cấm.

V-League háo hức chờ bóng lăn

V-League háo hức chờ bóng lăn

Rất nhiều kỳ vọng V-League 2022 sẽ được vận hành trơn tru để tạo ra nền tảng, động lực mới cho bóng đá Việt Nam.

HAGL vẫn là ứng viên đáng gờm cho chức vô địch V-League 2022 khi họ trung thành với những ngoại binh đã khẳng định được mình mùa trước như trung vệ Kim Dong Su, tiền đạo Brandao. Sự xuất hiện của trung vệ cao kều Mauricio và tiền đạo Baiano càng khiến sức mạnh HAGL tăng thêm đáng kể.

Vấn đề lúc này lại đến với HLV Kiatisuk khi ông phải tính toán đăng ký hợp lý để tận dụng hết nguồn lực để có ích cho CLB. HAGL nếu sử dụng cặp trung phong ngoại Brandao-Baiano có thể sẽ khiến phần còn lại phiền lòng. Tuy nhiên khi đó, HLV Kiatisuk nhiều khả năng phải hạn chế dùng Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương hay nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành từ CLB. Cơ hội sẽ thu hẹp với các nội binh và đây cũng là điều tồn tại ở V-League trong 2 thập kỷ gắn mác chuyên nghiệp.

HAGL rất đáng sợ với những ngoại binh như Baiano và Brandao, những người cùng có 2 bàn thắng và đưa đội bóng của HLV Kiatisuk vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 vừa khép lại tại Bình Định hôm 9/1. Nhưng các CLB khác cũng đầu tư đáng kể vị trí quan trọng bậc nhất trên sân để săn bàn thắng.

Hà Nội FC sau bài học thua thiệt Viettel lẫn HAGL hai năm gần nhất sẽ cải tổ toàn diện hàng công khi họ sẵn sàng bộ 3 tiền đạo ngoại gồm: Djuro Zec, Ivancic và mới nhất là Thomas Verheydt. Bộ 3 cầu thủ này “ngốn” của bầu Hiển hơn 1 triệu USD phí chuyển nhượng theo trang chuyển nhượng quốc tế transfermarkt định giá. Tất cả các cầu thủ này đều đang có phong độ tốt và chưa bàn về độ hiệu quả, sự chuyên nghiệp của họ là thứ Hà Nội FC cần cho tập thể vốn đã rất mạnh của họ.

bóng đá Việt Nam, V-League, HAGL, V-League 2022, lịch thi đấu V-League 2022, dtvn, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc, vòng loại thứ ba World Cup
Djuro Zec - ngoại binh đắt giá nhất V-League 2022 của HNFC với giá trị transfermarkt định giá 700 nghìn euro. Ảnh: CLB Hà Nội

Giá trị đội hình của Hà Nội FC cũng vì thế vẫn xếp vào TOP đầu V-League 2022 với 4,48 triệu euro, nhiều hơn gần 1 triệu Euro so với đội xếp thứ 2 là HAGL. Viettel (3 triệu euro) và T.Bình Định (2,50 triệu euro) là những CLB có giá trị lớn tiếp theo ở V-League hiện tại. Nó cũng tương xứng với cơ hội vô địch của họ trong mùa giải năm nay.

Đặc biệt với Viettel, họ vẫn giữ suất ngoại binh châu Á của tuyển thủ Uzbekistan Jaha để chơi ở vị trí tiền vệ trụ. 3 ngoại binh của họ đều là những chân sút Brazil như Caique, Pedro và Geovane Magno. Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng cũng có lợi thế tương tự HAGL khi có nhiều lựa chọn hơn các đối thủ còn lại về khoản thay thế ngoại binh. Cùng với dàn nội binh nhiều cầu thủ thuộc biên chế đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam trong đội hình, nhà đương kim vô địch là ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua đường trường.

“Đại gia” mới nổi T.Bình Định cũng hứa hẹn đáng xem mùa tới khi họ có 3 ngoại binh đã khẳng định mình tại V-League nhiều năm qua. Cặp Rafaelson-Lynch trên lý thuyết rất sắc sảo và mạnh mẽ, cùng với Da Silva tinh tế ở tuyến giữa. Tuy nhiên, HLV Đức Thắng với dàn cầu thủ mới mẻ đang vất vả trong việc lắp ghép đội hình để kết hợp họ thành khối ăn ý nhất. T.Bình Định xông xênh tiền bạc lẫn tham vọng, nhưng khi những “gã khổng lồ” khác của V-League như Viettel, Hà Nội FC, HAGL vẫn duy trì mục tiêu lớn, đội bóng đất Võ cần có tinh thần không bỏ cuộc mới kỳ vọng làm nên kì tích.

Ngoài những đội bóng có tiềm lực đua vô địch, V-League 2022 cũng đang chờ đợi các ngoại binh của các CLB khác tạo ra bất ngờ cho tập thể họ đầu quân. SLNA rất đáng chú ý với sự trở lại của Olaha, tiền đạo “sát thủ” của đội bóng xứ Nghệ từ năm 2017 đến 2019 với 18 bàn thắng. Chân sút 25 tuổi sau 2 mùa giải khoác áo CLB của Israel đã trở lại SLNA, cùng với 2 tuyển thủ Ngọc Hải, Trọng Hoàng, đội bóng của HLV Nguyễn Huy Hoàng có thể là “ngựa ô” năm nay.

Tương tự là Hải Phòng, CLB đã bổ sung 3 ngoại binh gồm Mpande và Rimario trên hàng công và hỗ trợ cho họ là Moses. Dàn nội binh của HLV Chu Đình Nghiêm ngoài nhóm cầu thủ cũ đã được thanh lọc còn có Hải Huy và các cầu thủ được mượn từ HAGL. Đội bóng đất Cảng được chờ đợi sẽ tái hiện tinh thần rất máu lửa như trước đây.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm