V-League 2021 chịu sức ép về thời gian

20/11/2020 13:42 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tác động từ dịch bệnh COVID-19 và hàng loạt các giải đấu của đội tuyển quốc gia và U22 đặt V-League 2021 vào những thách thức không hề nhỏ.

VIDEO: VPF lên kế hoạch tổ chức V League 2021

VIDEO: VPF lên kế hoạch tổ chức V League 2021

Ngay sau khi mùa giải V League 2020 khép lại, Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã lên kế hoạch cho mùa giải 2021. Theo đó, thời điểm bắt đầu vào giữa tháng 1 năm 2021.

“Khó khăn trong mùa giải 2021 là dịch bệnh COVID-19 vẫn đang rình rập, nếu chẳng may bùng phát đó sẽ là nguy cơ dẫn đến việc huỷ giải đấu.

Vòng loại World Cup, AFF Cup, vòng loại U23 châu Á, SEA Games đồng loạt diễn ra năm 2021 nên quỹ thời gian chuẩn bị cho các giải đấu chuyên nghiệp không có nhiều”, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VPF Trần Anh Tú cho biết sau Hội nghị tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020.

Chú thích ảnh
 Viettel và Hà Nội FC sẽ gặp nhau trong trận Siêu Cup quốc gia.Ảnh: Hoàng Linh

Cũng theo ông Trần Anh Tú, dự kiến mùa giải 2021 sẽ khởi tranh vào ngày 9/1/2021 với trận Siêu cúp quốc gia giữa Hà Nội FC và Viettel trên sân Hàng Đẫy.

Sau đó, V-League sẽ bắt đầu vào ngày 16/1 và dự kiến đến 19/9 sẽ kết thúc. Còn giải hạng nhất bắt đầu vào ngày 17/1, dự kiến kết thúc 14/8. Trận play-off nếu có sẽ vào ngày 22/8 hoặc 26/9.

V-League 2021 sẽ có 4 đợt nghỉ trong mùa giải để tập trung đội tuyển quốc gia và U22 quốc gia.

Đến thời điểm này VFF xác định sẽ thi đấu theo thể thức như mùa giải 2020 nhưng việc tách nhóm là 6 đội nhóm A 8 đội nhóm B hay 8 đội nhóm A, 6 đội nhóm B và 1 hay 2 suất xuống hạng sẽ được quyết định sau Hội nghị BCH VFF chiều 20/11.

Chú thích ảnh
Ông Trần Anh Tú, trao đổi thông tin với truyền thông sau Hội nghị tổng kết mùa giải 2020.Ảnh: Nguyễn Uyên

Liên quan đến công tác trọng tài tại V-League 2021, Ban trọng tài và Liên đoàn bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ phải nâng cao chất lượng đội ngũ trọng tài, từng bước tăng số lượng trọng tài để có thêm nhiều sự lựa chọn khi mùa giải bắt đầu.

“Đây là công việc của cả một quá trình chứ không thể giải quyết ngày một, ngày hai khi công tác đào tạo, quản lý trọng tài đã bị hổng nhiều năm.

Chúng tôi hạn chế thuê trọng tài ngoại, trừ một vài trận đấu có tính chất nhạy cảm. Nhiệm vụ là phải nâng cao chất lượng của lực lượng trọng tài Việt Nam”.

Về gói tài trợ 1,5 triệu USD từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho bóng đá Việt Nam, VFF đã được FIFA giải ngân 500 000 USD  ông Trần Anh Tú nói: “VPF đang làm việc với các CLB để chuyển tiền tài trợ từ FIFA. Khi nào hoàn tất thủ tục tài chính, các CLB sẽ được nhận tiền”.

Chiều nay 20/11, Hội nghị BCH VFF sẽ diễn ra và quyết định cuối cùng thời điểm tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam, các suất lên xuống hạng của mùa giải 2021 sẽ chính thức được chốt lại.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm