V-League 2020 và khúc cua quyết định

24/09/2020 13:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 12 LS V-League 2020 sẽ chứng kiến cuộc phân hóa sâu sắc thành 2 nửa trên bảng xếp hạng. Top 8 đua vô địch và 6 đội chạy trốn vé xuống hạng sẽ được thể hiện ngay sau tuần này.

Các đội bóng V League tích cực đá giao hữu

Các đội bóng V League tích cực đá giao hữu

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho ngày trở lại của LS V-League 2020 và Cúp QG – Bamboo Airways 2020, các đội bóng đã tích cực tham gia các trận đấu giao hữu.

LS V-League 2020 trở lại từ vòng 12, vòng đấu áp chót lượt đi, chính là thử thách cân não cho vô số CLB đang kỳ vọng vào cuộc đua vô địch hoặc rơi vào nhóm hiểm nguy. Trong đó ở ngôi đầu, có lẽ trừ Top 4 đội hàng đầu hiện tại gồm Sài Gòn, Viettel, Than Quảng Ninh và Hà Nội thì những CLB xếp sau đều có nguy cơ rơi khỏi Top 8 sau lượt đi.

Sài Gòn đang hướng tới chức vô địch lượt đi và cơ hội là tràn trề với họ do đang có 23 điểm hiện tại. Sài Gòn đại chiến Viettel ở lượt trận áp chót giai đoạn 1 là thử thách nặng ký cho thầy trò HLV Vũ Tiến Thành.

Tuy nhiên, khi Sài Gòn đã từng hạ luôn cả nhà ĐKVĐ tại Hàng Đẫy thì không có lý do gì để họ phải e ngại Viettel. Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng thường không có duyên ở sân nhà và Viettel cũng vừa thua Hà Nội tại đây, nên cơ hội để Sài Gòn vô địch lượt đi sớm ngay tuần này sẽ dễ thành sự thật, đặc biệt khi thầy trò HLV Vũ Tiến Thành chưa biết thua từ đầu mùa.

Nếu lấy số điểm 18 của Hà Nội (đang xếp thứ 4) để làm “chuẩn” như đã từng đề cập cho Top 8 đội đầu bảng năm nay, thì những CLB như TP.HCM, HAGL, B.Bình Dương và Thanh Hóa cũng đang lo cho số phận của mình. TP.HCM và HAGL đang có cùng 17 điểm và họ cần tích lũy thêm ít nhất 1 điểm nữa để an toàn.

TP.HCM có lợi thế hơn khi họ đá trên sân nhà và tiếp Nam Định. Đội khách đang ở thế đường cùng với chỉ 10 điểm cùng thứ hạng 12. GĐKT Nguyễn Văn Sỹ có lẽ không kỳ vọng vào điều thần kỳ sẽ giúp CLB lọt Top 8 sau lượt đi vì nỗ lực lúc này là quá muộn màng.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V League, vòng 12 V League, BXH V League, Quảng Nam vs Hà Nội, SLNA vs HAGL, TPHCM vs Nam Định, BĐTV, VFF, VPF
Một trong những vấn đề được quan tâm nhất ở chặng còn lại của LS V-League 2020 là việc Hà Nội FC có bảo vệ được danh hiệu ĐKVĐ hay không. Ảnh: Hoàng Linh

Thế nhưng, nếu đánh bại TP.HCM ở Thống Nhất chiều 26/9 tới, Nam Định sẽ chí ít sẽ tự cứu được mình trong dài hạn. Mỗi trận đấu lúc này đều như chung kết với đại biểu thành Nam và Nam Định phải tìm mọi cách để chạy trốn càng xa đáy bảng càng tốt.

Xếp trên Nam Định đúng 1 bậc là SLNA (12 điểm) và ở vòng 12 họ sẽ tiếp HAGL tại thành Vinh. Đội khách thường đi dễ khó về ở sân đấu này và sẽ không ngạc nhiên khi SLNA có 3 điểm. Nhưng trong thời điểm các đội phải nghỉ dài hạn và chỉ trở lại tuần này, không dễ nói trước được điều gì. Có thể đội bóng giàu khát khao hơn sẽ sớm thoát khỏi sức ì và vươn lên mạnh mẽ hơn những CLB đã thừa mứa điểm số trụ hạng.

Giả sử SLNA có 3 điểm trước HAGL, còn Thanh Hóa không thắng nổi hoặc thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại xứ Thanh, cục diện bảng xếp hạng sẽ căng như dây đàn. Lúc này, 2 đội bóng Nghệ Tĩnh sẽ nhiều khả năng đặt một chân vào Top 8. Thanh Hóa với 14 điểm lại rơi vào khủng hoảng và những gì diễn ra ở xứ Thanh vừa qua có vẻ báo hiệu một cơn bão sẽ đổ bộ nơi này thời gian tới.

B.Bình Dương với 16 điểm và vị trí thứ 7 hiện tại (hơn đội thứ 8 Thanh Hóa 2 điểm) cũng đang lo cho số phận mình khi phải làm khách trên sân Than Quảng Ninh ở vòng 12. Nếu thất bại, họ sẽ thấy hiểm họa cận kề vì khoảng cách hiện tại của thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn với đội xếp thứ 11 SLNA chỉ là 4 điểm. Còn 2 trận đấu nữa mới khép lại lượt đi nên áp lực là đương nhiên với B.Bình Dương lúc này.

Hiện tại, Top 6 sau lượt đi có thể mường tượng ra những cái tên như Quảng Nam (8 điểm, vị trí cuối cùng), Hải Phòng (10 điểm, hạng 13) và Nam Định (10 điểm, hạng 12). Còn lại, những SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (cùng có 12 điểm và xếp hạng lần lượt thứ 11 và 10), SHB Đà Nẵng xếp thứ 9 với 13 điểm đều có cơ hội vào Top 8 nếu có kết quả khả quan 2 trận tới, kèm theo điều kiện những TP.HCM, HAGL, B.Bình Dương và Thanh Hóa thi đấu không như ý.

Ở thời điểm V-League vừa trở lại sau quãng nghỉ dài hạn, lại phải bắt đầu với tư tưởng “sống còn”, các cầu thủ đương nhiên là những người cảm nhận rõ nhất áp lực mình đón nhận. Nguy cơ chấn thương với họ là hiện hữu, còn các HLV cũng phải lo cho chiếc ghế của mình.

Về phần BTC, sau khi hoàn thành công tác kiểm tra trọng tài ở hai miền Bắc, Nam mà đích thân Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã tới TP.HCM để dặn dò các “vua áo đen” trưa 23/9 tại TP.HCM, VFF và VPF cũng phải nêu cao trách nhiệm trong việc cầm cân nẩy mực cho giải đấu.

Đây có thể là thời điểm nhạy cảm nhất của mùa giải và sai sót là điều cấm kỵ, bởi nó liên quan đến thành tích cả mùa giải với nhiều CLB. Các “vua áo đen” có thể là đối tượng để đổ lỗi từ các CLB và do đó, chuyện chọn “vua” mỗi cặp đấu cũng phải được cân nhắc đúng mực.

Lịch thi đấu vòng 12 LS V-League 2020
(17h00 thứ Bảy, ngày 26/9)

Than Quảng Ninh – B.Bình Dương

SHB Đà Nẵng – Hải Phòng

Thanh Hóa – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

SLNA – HAGL

Viettel – Sài Gòn

Quảng Nam – Hà Nội

TP.HCM - Nam Định

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm