Việt Nam vs Trung Quốc: Cầu thủ nguy hiểm nhất của Trung Quốc là ai?

06/10/2021 06:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo 29 tuổi Wu Lei (Vũ Lỗi) được đánh giá là mối đe dọa lớn nhất bên phía tuyển Trung Quốc hiện tại. Đây là cầu thủ mà tuyển Việt Nam phải hết sức đề phòng trong cuộc đối đầu rạng sáng 8/10.

Dàn cầu thủ nhập tịch của Trung Quốc có thể đối đầu Việt Nam

Dàn cầu thủ nhập tịch của Trung Quốc có thể đối đầu Việt Nam

ĐT Trung Quốc đã nhập tịch rất nhiều cầu thủ trong những năm gần đây. Ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á này, HLV Li Tie đã gọi 5 sao nhập tịch và đây là những cầu thủ mà Việt Nam cần phải để ý trong cuộc chạm trán tới.

Điểm mạnh của Wu Lei là nhạy cảm săn bàn cao, di chuyển không bóng tốt, tốc độ lợi hại, nhất là trong các tình huống phản công. Anh cũng chơi đa năng, có thể đá mọi vị trí trên hàng công từ trung phong, tiền đạo thứ 2 tới tiền đạo cánh.

Trước thềm trận đấu với tuyển Việt Nam, tiền đạo số 7 của Trung Quốc tự tin anh và đồng đội biết cách phá lối chơi cúa các học trò HLV Park Hang Seo và sẵn sàng đánh bại Việt Nam để giúp Trung Quốc có chiến thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022.

Wu Lei đang chơi cho CLB Espanyol của La Liga, là cầu thủ Trung Quốc nổi tiếng nhất hiện tại. Trước khi gia nhập Espanyol vào tháng 1/2019 với phí chuyển nhượng 2 triệu euro, Wu Lei là cây làm bàn số 1 mọi thời đại của Shanghai SIPG với 169 bàn thắng.

Chú thích ảnh
Wu Lei được coi là mối đe dọa lớn của tuyển Trung Quốc trong trận đấu với Việt Nam

Wu cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 2 trong lịch sử Super League của Trung Quốc với 102 lập công, đồng thời giữ kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất ra sân trong một trận đấu chuyên nghiệp ở giải nhà nghề Trung Quốc khi mới 14 tuổi 287 ngày.

Wu Lei khởi đầu sự nghiệp ở đội bóng hạng 3 Shanghai SIPG. Anh chơi xuất sắc và giúp đội này vô địch giải đấu, đồng thời được lên chơi ở hạng 2 ở mùa giải 2007. Trong sự nghiệp của mình tới thời điểm này, Wu sở hữu rất nhiều kỷ lục, nhiều “cái nhất” và “cái đầu tiên”.

Ngày 31/7/2016, Wu trở thành cầu thủ Trung Quốc đầu tiên trong hơn 2 năm lập hat-trick ở giải Super League của nước này trong trận hòa 3-3 với Guangzhou R&F.

Ngày 18/3/ 2018, Wu ghi 4 bàn trong chiến thắng 5-2 trước Guangzhou R&F, trở thành cầu thủ Trung Quốc thứ 2 ghi được 4 bàn trong một trận đấu ở Super League.

Ở mùa giải 2018, Wu trở thành cầu thủ ghi bàn số 1 trong lịch sử Super League Trung Quốc với 102 pha lập công.

Anh cũng giành “chiếc giày vàng” với 27 bàn thắng, trở thành cầu thủ Trung Quốc đầu tiên đoạt giải này sau Li Jinyu.

Ngày 29/1/2019, Wu Lei gia nhập Espanyol với phí chuyển nhượng 2 triệu euro, kí hợp đồng 3 năm với đội này kèm tùy chọn gia hạn 1 năm.

Wu Lei vào thay người trong hiệp 2 và chơi trận ra mắt đội bóng Tây Ban Nha ngày 3/2/2019, hòa 2-2 với Villarreal. Trận đấu thu hút sự theo dõi của hơn 40 triệu CĐV Trung Quốc.

Wu Lei trở thành cầu thủ người Trung Quốc thứ 2 chơi bóng ở La Liga sau Zhang Chengdong. Ngày 2/2 2019, Wu lại vào thay người và kiếm cho Espanyol một quả 11m trong chiến thắng 2-1 của đội này trước Vallecano.

Ngày 17/2 2019, Wu Lei trở thành cầu thủ Trung Quốc đầu tiên đá chính một trận đấu ở La Liga khi Espnayol hòa 0-0 với Valencia CF. Wu Lei ghi bàn đầu tiên cho Espanyol ngày 2/3/2019 trong chiến thắng 3-1 trước Valladolid và trở thành cầu thủ Trung Quốc đầu tiên ghi bàn ở La Liga.

Ngày 24/4/2019, Wu Lei ghi bàn thứ 2 cho Espanyol trong trận hòa 1-1 với Celta. Đến ngày 18/5/2019, anh ghi bàn thứ 3 cho CLB này, giúp Espanyol hạ Sociedad 2-0 và giành quyền dự vòng sơ loại Europa League 2019-2020.

Ngày 3/10/2019, Wu Lei trở thành cầu thủ Trung Quốc đầu tiên ghi bàn ở cúp Châu Âu, không tính giai đoạn sơ loại khi lập công trong chiến thắng 2-0 của Espanyol trước CSKA Moskva.

Ngày 4/1/2020, Wu Lei trở thành cầu thủ Trung Quốc đầu tiên phá lưới Barcelona với pha lập công san bằng tỷ số ở phút 99 sau khi vào thay người.

Wu được gọi vào đội U20 Trung Quốc năm 2009, ghi 9 bàn sau 5 trận ở giải vô địch U19 Châu Á năm 2010. Phong độ ấn tượng ở giải này giúp Wu được gọi vào đội tuyển Trung Quốc tham dự giải vô địch Đông Á 2010. Anh có trận ra mắt vào tháng 2/2010 khi Trung Quốc đánh bại Hong Kong 2-0.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm