Việt Nam vs Malaysia: Công Phượng hay Anh Đức sẽ bắn hạ 'những chú Hổ'?

10/10/2019 15:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Park Hang Seo đã sẵn sàng cho kế hoạch 3 điểm ở Mỹ Đình tối 10/10 trước Malaysia. Nhà cầm quân Hàn Quốc có nhiều ngôi sao rất “son” khi đối đầu người Mã và sẵn sàng toả sáng trên sân nhà lần này.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia (VTC1, VTC3, VTV5, VTV6)

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia (VTC1, VTC3, VTV5, VTV6)

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Trực tiếp bóng đá Việt Nam đấu với Malaysia. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Xem bóng đá trực tuyến VTC1, VTC3, VTV5, VTV6.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á:

* 20h00 ngày 10/10: Việt Nam vs Malaysia (VTC1, VTC3, VTV5)

https://www.youtube.com/watch?v=lMTUuqhRq3U

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/su-kien-3

* 23h00 ngày 10/10: UAE vs Indonesia (VTC1, VTC3)

https://www.youtube.com/watch?v=ARWc0FuSAJU

* Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/world/world-cup/standings/

 

Malaysia hiện tại có thể tự tin về việc họ đang có khởi đầu khá tốt ở vòng loại World Cup 2022, đặc biệt sau màn lội dòng thắng Indonesia 3-2 ở Gelora Bung Karno. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam là một thử thách chưa bao giờ dễ dàng với “những chú Hổ” khi họ có thành tích đối đầu rất bết bát mỗi khi đến Mỹ Đình.

Điều khiến Malaysia chịu nhiều sức ép nhất đến hiện tại là thống kê của lịch sử. Ngoài việc từ năm 1991 đến nay chỉ thắng 1/8 trận khi đối đầu Việt Nam ở Hà Nội, 5 trận đấu gần nhất Malaysia thua 3, hoà 1 và chỉ thắng 1. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe thậm chí chưa bao giờ thắng nổi Việt Nam của HLV Park Hang Seo.

Hàng thủ Malaysia đã chao đảo với Anh Đức cả hai lần ở Mỹ Đình năm ngoái. Ảnh: Hoàng Linh
Hàng thủ Malaysia đã chao đảo với Anh Đức cả hai lần ở Mỹ Đình năm ngoái. Ảnh: Hoàng Linh

Một con số khác cũng khiến HLV họ Tan phải đau đầu hoá giải trước trận đấu tối 10/10 chính là Malaysia luôn thủng lưới trước Việt Nam. Dưới tay ông Tan Cheng Hoe, các học trò đã nhận đến 5 bàn thua và chỉ ghi nổi 2 bàn thắng.

Malaysia đã cải thiện ít nhiều hàng tấn công nhưng dù có đánh bại Sri Lanka đến 6-0 trước khi đến Mỹ Đình thì cả báo giới Malaysia cũng không tự tin lắm về cơ hội người Mã có điểm ở Mỹ Đình. Bởi lẽ Sri Lanka hiện là một trong những đội bóng yếu bậc nhất thế giới, nằm trong top 200 FIFA.

Malaysia hiện tại phải cảnh giác cao độ các ngôi sao tấn công bên phía chủ nhà. Điều rất trùng hợp khi tất cả những cầu thủ ghi bàn để giúp Việt Nam có lợi thế lớn 4 trận gần nhất trước người Mã 3 năm qua đều vẫn đang khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Bắt đầu từ Trọng Hoàng, chính cầu thủ đa năng này đã giúp Việt Nam của HLV Hữu Thắng đánh bại Malaysia 1-0 tại AFF Cup 2016. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến người Mã bị loại luôn từ vòng bảng và bắt đầu một cuộc đại cách mạng, trẻ hoá đội tuyển để có một Malaysia như hiện tại.

Trọng Hoàng cũng đã ghi bàn khiến Malaysia thất bại tối thiểu ở AFF Cup 2016. Ảnh: Hoàng Linh
Trọng Hoàng cũng đã ghi bàn khiến Malaysia thất bại tối thiểu ở AFF Cup 2016. Ảnh: Hoàng Linh

Đến năm 2018, Việt Nam bắn hạ “những chú Hổ” 2 lần ở Mỹ Đình và 1 trận hoà ở Bukit Jalil. Những cầu thủ đã ghi bàn ở Mỹ Đình gồm Anh Đức (2 bàn), Công Phượng (1 bàn) hay trên sân khách (Huy Hùng, Đức Huy mỗi cầu thủ có 1 bàn), đều đang hiện diện ở đội tuyển hiện tại. Và cho đến trước giờ bóng lăn, HLV Park Hang Seo vẫn rất bí mật trong việc công bố đội hình.

Tuy nhiên, có vẻ điều chắc chắn nhất trên hàng công là sự có mặt của Anh Đức. Cầu thủ hiếm hoi lặp lại thành tích ghi bàn vào lưới người Mã cả 2 trận ở Mỹ Đình năm ngoái là tiền đạo được ông Park tin dùng số 1.

Anh Đức chỉ ngồi ngoài khi có vấn đề về thể lực và khi đó, Tiến Linh mới được trao cơ hội. Nhưng lần này sau quãng nghỉ khá dài, tiền đạo B.Bình Dương có lẽ đã sẵn sàng tiếp Malaysia lần nữa.

Công Phượng ngoài có duyên với mành lưới Malaysia còn chưa hề thua đội tuyển này. Ảnh: Hoàng Linh
Công Phượng ngoài có duyên với mành lưới Malaysia còn chưa hề thua đội tuyển này. Ảnh: Hoàng Linh

Cái tên khác của đội tuyển cũng được mong chờ đặc biệt là Công Phượng. Chính tiền đạo đang chơi bóng ở Bỉ là người mở tỷ số khi gặp Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2018. Hôm đó, người chuyền bóng cho Phượng “nở hoa” chính là Anh Đức. Có Công Phượng, HLV Tan Cheng Hoe sẽ càng đau đầu với kỹ thuật của cầu thủ này. Chưa kể Phượng chưa bao giờ chịu thất bại trước các ĐTQG Malaysia khi đối đầu.

So với đối thủ có nhiều biến đổi trong đội hình, chính sự ổn định vững vàng của thầy Park mới là mối lo lớn cho “những chú Hổ”. Bởi với những con người cũ đã quá hiểu Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe càng phải lo vá víu những chỗ hở để không bị thầy Park khai thác.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm