Việt Nam đã hẹn Thái Lan ở chung kết được chưa?

28/11/2016 14:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không ngoài dự đoán, đường vào bán kết của 2 trong số những ứng viên nặng ký là Thái Lan và Việt Nam có thể nói là rất hanh thông. Đây là 2 đội bóng toàn thắng tại vòng bảng, thậm chí chỉ sau 2 lượt trận đầu tiên, họ đã chắc suất vào vòng knock-out. Cùng bản chất, nhưng khác về cách thể hiện phong thái của ứng viên.

Có câu, 'hoạ từ phúc mà có'. Nếu chúng ta chủ quan, tiếp nhận đối thủ và tiếp nhận trận đấu với thái độ hời hợt, kiểu như trận cầu thủ tục với Campuchia mới đây, thì hoàn toàn có thể bị trả giá đắt.

Thừa giấy vẽ voi?

Thái Lan và HLV Kiatisuk đã giữ đúng lời hứa: Chơi hết mình và giành chiến thắng trong trận cầu thủ tục với đồng chủ nhà Philippines, bất kể một trận thua vẫn giúp nhà vô địch giữ vững ngôi đầu bảng và ngoài ra, nó còn là một ân huệ cho đối thủ. Không có ca chấn thương quá nặng nào xảy ra với các trụ cột ĐT Thái Lan, nhưng đội bóng của “Zico Thái” cũng đã phải chịu thêm 3 thẻ vàng. Nhưng, so với Việt Nam, như thế vẫn là quá nhẹ nhõm, chúng ta thậm chí còn thiệt quân.

Trận tiếp Campuchia, như đã thông tin, ĐT Việt Nam chỉ cần một trận hoà là có thể xây chắc ngôi nhất bảng. HLV Hữu Thắng hoàn toàn có thể cất và giữ quân, nhưng ngoại trừ Văn Quyết và Hoàng Thịnh và Xuân Trường, 8/11 vị trí chính thức vẫn được sử dụng.


Sai lầm của Đình Luật chỉ là chuyện sớm muộn, không phải tại một trận đấu ở vòng bảng, thì nó sẽ xảy ra ở thời điểm khác, trận đấu khác... Việc ĐT Việt Nam thắng nhọc trước Campuchia khiến người ta cảm thấy bất an.

Thái độ tiếp cận trận đấu và tiếp nhận đối thủ của ĐT Việt Nam luôn có vấn đề, trải qua nhiều thế hệ cầu thủ và các đời HLV khác nhau, từ nội đến ngoại. Đấy là khi chúng ta nằm thế kèo trên, được quyền chọn và quyền phán quyết.

Các “tai nạn”, kể từ trận chung kết Tiger Cup 98, đến SEA Games 2009 và gần nhất là bán kết AFF Suzuki Cup 2014, có mối liên hệ kỳ lạ: Mỗi khi được kỳ vọng và tưởng như đã nắm chắc phần thắng trong tay, đội bóng thường gây thất vọng…

Người hâm mộ hẳn không muốn chịu thêm một cơn đau đầu nào nữa, nhưng trước đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng và các học trò phải giải quyết được những tồn tại. Không chỉ việc ai sẽ đá thay Đình Luật ở trung tâm hàng hậu vệ, mà là đảm bảo phần hồn cho đội bóng.

Thử thách ở Java

Năm 2014, kỳ AFF Suzuki Cup gần nhất, ĐT Việt Nam cũng không gặp trở ngại nào để giành ngôi nhất bảng A được tổ chức trên sân nhà Mỹ Đình cũng với thành tích bất bại. Ở trận đấu cuối, lần đầu tiên sau 4 năm, chúng ta đòi được món nợ thua Philippines sau chiến thắng 3-1 ấn tượng (trước đó, tại AFF Suzuki Cup 2010 và 2012, ĐT Việt Nam liên tiếp để thua Philippines tại vòng bảng). Đối thủ của thầy trò HLV Toshiya Miura tại bán kết là Malaysia (nhì bảng B).


Bóng đá Malaysia vào thời điểm cách đây 2 năm bắt đầu chu kỳ thoái trào, khi “thế hệ vàng” từng vô địch AFF Suzuki Cup 2010 giã từ ĐTQG hơn phân nửa. “Ông giáo làng” Rajagopal, người từng hơn một lần giúp Malaysia hạ các ĐTQG Việt Nam để lên ngôi tại các kỳ AFF Suzuki Cup và SEA Games, cũng không còn tại vị. Tuy nhiên, Malaysia đã hồi sinh, bất kể họ đã để thua Việt Nam 1-2 trong trận bán kết lượt đi trên sân nhà, để một lần nữa bước vào chung kết (gặp Thái Lan).

Hành trình của Indonesia, đối thủ của Việt Nam ở bán kết tới đây, hệt như Malaysia 2 năm trước, có thể nói là “chết đi sống lại”. Đội bóng của HLV Alfred Riedl thua trước ĐKVĐ Thái Lan ngay trong ngày ra quân, để đồng chủ nhà Philippines cầm hoà, trước khi nhọc nhằn lội ngược dòng thắng Singapore sát nút tại lượt trận cuối để giành vé đi tiếp. Thoạt nhìn thấy có vẻ như Indonesia rất thường, nhưng cái cách mà họ chắt chiu, tận dụng cơ hội… quả thật rất đáng ngại.

Cựu tuyển thủ Trần Công Minh: 'Việt Nam không nên chủ quan với Indonesia'

Cựu tuyển thủ Trần Công Minh: 'Việt Nam không nên chủ quan với Indonesia'

Cầu thủ lừng lẫy một thời của bóng đá Việt Nam đánh giá cơ hội của Việt Nam và Indonesia là ngang nhau. Chúng ta có quá nhiều bài học đau đớn trong quá khứ để nhắc nhở thầy trò Hữu Thắng ở bán kết sắp tới.


Hãy quên những kết quả có phần khả quan, sau 2 trận giao hữu với Indonesia mới đây đi, bởi nó đơn thuần chỉ là tập trận. Ra thực chiến, tại một trận đấu knock-out được mất, mới đo được bản lĩnh của quân vương. ĐT Việt Nam nếu muốn lên ngôi, điều đầu tiên chúng ta cần phải làm, đấy là chiến thắng trước Indonesia, ngay ở xứ Java.

4 Indonesia đã từng 4 lần lọt vào các trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á, nhưng chưa một lần đăng quang. Trong khi đó, với 4/10 chức vô địch giành được, Thái Lan (và Singapore) đang cùng nắm kỷ lục số lần lên ngôi tại giải bóng đá số 1 khu vực này.

3. Ba chiến thắng tuyệt đối là thành tích tốt nhất của ĐT Việt Nam tại vòng bảng một kỳ AFF Suzuki Cup (hay Tiger Cup trước đó). Lần gần nhất, ĐT Việt Nam dưới thời Toshiya Miura cũng chỉ có 2 trận thắng và 1 trận hoà sau vòng bảng.

1. Tham dự Tiger Cup 96 lần đầu tiên với tư cách khách mời, ĐT Việt Nam đã xuất sắc đoạt HCĐ. Tuy nhiên, sau 9 lần giải đấu được tổ chức khác, chúng ta mới chỉ một giành ngôi cao nhất. Đấy là kỳ AFF Suzuki Cup 2008 dưới thời HLV Henrique Calisto.


TUỲ PHONG
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm