Vì sao Rodrigo Possebon, tân binh của CLB TP.HCM, có sự nghiệp lận đận?

07/01/2018 20:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Một trong những cái tên đầy triển vọng của M.U trong năm 2008, Rodrigo Possebon, chỉ có 3 lần được khoác áo Quỷ đỏ vì gặp phải một chấn thương khủng khiếp, trước khi anh phiêu bạt khắp các CLB trên thế giới và cuối cùng dừng chân ở đội bóng của Quyền chủ tịch Lê Công Vinh.

Trong nỗ lực gây dựng đội bóng trở thành một thế lực của bóng đá Việt Nam, CLB TP. Hồ Chí Minh đã đem về thêm một bản hợp đồng nữa cho mùa giải mới mang tên Rodrigo Possebon. Tên tuổi của anh này được biết đến khi từng sát cánh bên cạnh Cristiano Ronaldo trong thời gian ngôi sao người Bồ Đào Nha còn khoác áo của M.U.

Một câu hỏi được đặt ra là vì sao một cầu thủ với tài năng và triển vọng như Possebon lại chỉ được thi đấu vỏn vẹn 3 trận trong màu áo của đội chủ sân Old Trafford?

Ngày 23/9/2008, Possebon đã lãnh trọn cú vào bóng ác ý của Emanuel Pogatetz trong trận đấu giữa Quỷ đỏ và Middlesbrough tại League Cup. Pogatetz đương nhiên bị thẻ đỏ trực tiếp, nhưng hậu quả của cú tắc bóng này với Possebon là khôn lường.

Chú thích ảnh
Cú va chạm ác ý của Pogatetz đã gây ra hậu quả khôn lường đối với sự nghiệp của Possebon

M.U khẳng định Possebon không bị gãy chân, nhưng đây là khoảnh khắc khiến sự nghiệp của ngôi sao trẻ này ảnh hưởng về sau. Anh trở lại sau chấn thương vào cuối tháng 10/2008 và có pha lập công trong chiến thắng 3-0 của đội trẻ M.U trước Man City.

Cựu cầu thủ M.U đầu quân cho CLB TPHCM khiến cộng đồng mạng NGƠ NGÁC

Cựu cầu thủ M.U đầu quân cho CLB TPHCM khiến cộng đồng mạng NGƠ NGÁC

CLB TPHCM chính thức xác nhận đã đàm phán thành công hợp đồng với tiền vệ Rodrigo Pereira Possebon. Cầu thủ 28 tuổi này từng có quãng thời gian khoác áo M.U và là đồng đội của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Thế nhưng, chỉ sau 3 trận đấu ở Premier League, anh đã bị bán cho CLB của Bồ Đào Nha, Braga. Nhưng ở đây, Possebon thi đấu không hiệu quả và nhanh chóng bị đẩy về đội bóng quê nhà FC Santos. Tại đây, anh đã giành được chức vô địch Copa Libertadores và Campeonato Paulista 2011 cùng đội bóng của Brazil. Mặc dù đã đá tới 30 trận đấu cho CLB này nhưng Possebon chưa một lần ghi bàn, và đó cũng là lý do khiến cho anh một lần nữa bị bán sang cho Vicenza, một đội bóng của Italia.

Mặc dù vậy, thời gian của cầu thủ sinh năm 1989 này ở đây là không lâu. Anh không được ra sân một trận nào và nhanh chóng bị đẩy sang Criciúma, Mirassol, Juventude, Náutico, URT, và Passo Fundo của Brazil.

Trong sự nghiệp của mình, ngoài danh hiệu vô địch U20 Brazil năm 2006, Possebon còn có 1 chức vô địch Premier League 2008-2009, 1 Siêu Cúp nước Anh, 1 League Cup cùng M.U. Và như đã đề cập ở trên, vào năm 2011, Possebon vô địch Campeonato Paulista và Copa Libertadores cùng CLB Santos.

Sau nhiều năm phiêu bạt, Possebon chỉ đá tổng cộng 43 trận đấu cho 11 CLB anh từng đầu quân. Hơn nữa, từ đầu năm 2017, Possebon được ghi nhận là cầu thủ thất nghiệp.

Cho nên, việc CLB TP.HCM mới đây xác nhận hợp đồng với Possebon vẫn khiến dư luận sửng sốt. Possebon là cái tên tiếp theo được CLB TPHCM đưa về sau khi chính thức hoàn tất hợp đồng với một loạt tên tuổi khác như HLV Toshiya Miura – cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Phi Sơn (từ SLNA) và Ngọc Thịnh (từ Hải Phòng).

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm