VFF ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Vingroup

21/10/2019 15:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ngày 21/10/2019, Tập đoàn Vingroup và VFF chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam. Trọng tâm hợp tác tập trung vào công tác đào tạo, chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu quốc tế giai đoạn 2019-2024; hướng đến mục tiêu lọt vào VCK Olympic 2024 và World Cup 2026.

Vingroup mất 8 tháng đàm phán để đưa Giggs, Scholes đến Việt Nam

Vingroup mất 8 tháng đàm phán để đưa Giggs, Scholes đến Việt Nam

Trao đổi với Thethaovanhoa.vn, ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, tiết lộ rằng Vingroup đã mất 8 tháng đàm phán để đưa cặp bài trùng Ryan Giggs-Paul Scholes đến Việt Nam.

Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam giữa Vingroup và VFF có thời hạn 5 năm, từ 2019 đến 2024. Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm tạo ra khung pháp lý và khuôn khổ để 2 bên thống nhất các nội dung hợp tác cụ thể theo từng năm một.

Theo đó, Vingroup thông qua Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (“PVF”) tiếp tục đẩy mạnh các công tác hỗ trợ đã thực hiện thời gian qua, mở rộng thêm một số hoạt động hỗ trợ trong thời gian tới theo kế hoạch của VFF.

Các nội dung hợp tác hỗ trợ cụ thể bao gồm: Đóng góp cho việc tập huấn quốc tế của các đội tuyển quốc gia; Tổ chức thêm các trận đấu ở giải bóng đá trẻ để đảm bảo thời gian thi đấu của giải trong năm được dài hơn, số trận đấu tăng lên phục vụ phát triển cầu thủ trẻ hiệu quả hơn.

Đồng thời, PVF sẽ cùng VFF phối hợp, hỗ trợ phát triển bóng đá trẻ ở địa phương nhằm xây dựng hệ thống đào tạo trẻ trong quy mô một số tỉnh, thành phố được đồng bộ, tiếp thu các kiến thức, phương pháp huấn luyện hiện đại hơn.

Trước đó, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF của Tập đoàn Vingroup đã có nhiều đóng góp trực tiếp và gián tiếp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong đó cụ thể nhất là hỗ trợ sân tập, cơ sở vật chất tiếp đón các đội tuyển trẻ đến tập huấn tại PVF, chữa trị chấn thương cho các cầu thủ các đội tuyển quốc gia và, đóng góp nhân sự chuyên môn, y tế, thể lực cho các đội tuyển quốc gia từ U15 đến U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL, Chủ tịch VFF khẳng định: “Bên cạnh nhiệm vụ duy trì tốt và ổn định được về mặt thành tích cho các cấp độ đội tuyển quốc gia, VFF đặc biệt chú trọng bóng đá trẻ bởi đây là gốc rễ của đội tuyển quốc gia. Thời gian qua, VFF đã xây dựng nhiều giải pháp để tạo sự phát triển một cách đồng bộ cho bóng đá Việt Nam.

Có thể nói, việc Tập đoàn Vingroup và VFF chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam là một trong những phương thức mới, nhằm đạt mục tiêu mới.

VFF đánh giá cao những đóng góp và hợp tác trong thời gian qua của Tập đoàn Vingroup nói chung, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF nói riêng. Hy vọng, thời gian tới bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng phát triển chân đế vững chắc và vươn lên những tầm cao mới, để giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam sớm thành hiện thực”.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, cũng chia sẻ: “Khi thành lập PVF, Tập đoàn Vingroup đã xác định sứ mệnh của PVF là đào tạo và cung cấp tuyển thủ tài năng cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, góp phần phát triển, nâng tầm bóng đá nước nhà lên đẳng cấp thế giới.

Chúng tôi nhận thấy mình có một phần trách nhiệm khi chung tay cùng VFF hướng tới mục tiêu đóng góp những cầu thủ nòng cốt và những dịch vụ hỗ trợ tốt nhất cho các đội tuyển quốc gia, góp phần cùng bóng đá Việt Nam hướng tới Olympic Paris 2024 và VCK FIFA World Cup 2026”.

HTN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm