'VFF không để đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi'

15/11/2016 09:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay, ĐTQG sẽ lên đường chinh phục AFF Cup 2016. Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, ông Lê Hoài Anh, TTK VFF đồng thời là Trưởng đoàn của đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2016 cho biết, mọi công tác hậu cần của thầy trò HLV Hữu Thắng trên đất Myanmar đã được hoàn tất và toàn đội đã sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục Cúp vàng AFF Cup 2016.

Theo chia sẻ của ông Lê Hoài Anh, trước khi AFF Cup 2016 chính thức diễn ra, VFF đã cử người tiền trạm để khảo sát, xét xét các điều kiện sinh hoạt ăn, ngủ, nghỉ, sân bãi tập luyện của tuyển Việt Nam.

“Ngày hôm qua 14/11, Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Đoàn Anh Tuấn đã có mặt ở Myanmar để kiểm tra lần cuối cùng các công tác hậu cần, ăn ở sinh hoạt của thầy trò HLV Hữu Thắng tại đây.

Từ công tác nhỏ nhất là sắp xếp phòng cho các tuyển thủ cho tới chuyện ăn, ở, đi lại, tập luyện ra sao đều được chúng tôi lên kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết.


Bên cạnh đó, chúng tôi đã có những buổi làm việc trực tiếp với Liên đoàn bóng đá Myanmar để họ tạo điều kiện tốt nhất cho thầy trò HLV Hữu Thắng thoải mái, yên tâm tập luyện và thi đấu nơi đất khách.

Dự kiến, toàn đội sẽ xuất phát vào lúc 9h30 hôm nay từ sân bay Tân Sơn Nhất và sẽ có mặt trên đất Myanmar sau khoảng 1 giờ đồng hồ di chuyển. Tới ngày 19/11 thì sẽ họp kĩ thuật để chốt lại danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự AFF Cup 2016”.

Trước thông tin nhiều người hâm mộ cho rằng, có thể tuyển Việt Nam sẽ phải gặp những tình huống phát sinh bất lợi trong quá trình tập luyện và thi đấu tại nước chủ nhà Myanmar, Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016, Lê Hoài Anh khẳng định, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ được tạo điều kiện tốt nhất và khó có chuyện tuyển Việt Nam bị chơi khó.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh: 'Thành tích của U19 Việt Nam không phải xuất thần'

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh: 'Thành tích của U19 Việt Nam không phải xuất thần'

Đánh giá về thành tích ấn tượng của U16, U19 Việt Nam tại các giải đấu châu lục, TTK VFF Lê Hoài Anh cho rằng, đó là thành quả thu được từ sự phát triển vượt bậc của các hệ thống đào tạo trẻ tại CLB...

“Tôi thì không nghĩ là tuyển Việt Nam sẽ gặp những khó khăn hay bị làm khó chuyện ăn ở đi lại trên đất Myanmar bởi chúng tôi có quan hệ rất tốt với Liên đoàn bóng đá nước bạn.

Lúc này, Liên đoàn bóng đá Myanmar đã chuẩn bị 4 sân tập đảm bảo đủ tiêu chuẩn cho thầy trò HLV Hữu Thắng tập luyện. Theo thông tin mà tôi nắm được, ngày hôm qua Anh Tuấn cũng đã đi khảo sát 2 trên 4 số tập và tất cả đều ổn.

Trong ngày hôm nay, Anh Tuấn sẽ đi xem xét 2 sân còn lại và nếu có vấn đề gì phát sinh chúng tôi sẽ trao đổi với những người có trách nhiệm bên phía Liên đoàn Myanmar để tìm phương hướng giải quyết.

Về cơ bản, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo đội tuyển Việt Nam có được sự thoải mái nhất. BHL và các cầu thủ cứ chuyên tâm vào công tác chuyên môn, còn mọi chuyện khác chúng tôi sẽ lo liệu và đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, không gặp bất lợi nào”.

Bên cạnh đó, ông Hoài Anh khẳng định, ngoài công tác hậu cần cho đội tuyển Việt Nam, VFF cũng đã làm việc với các bên liên quan để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho thầy trò HLV Hữu Thắng và giải quyết những vấn đề liên quan tới việc chống tiêu cực nếu có.

7. “Nói nhiều quá rồi! Cũng không có gì mới để nói nữa đâu”, người đàn ông được săn đón nhiều nhất của thể thao Việt Nam suốt 2 tháng qua Nguyễn Hữu Thắng đại ý sau buổi tập cuối trên sân Thống Nhất chiều 14/11 trước giờ lên đường. Đội tuyển đã khép lại giai đoạn chuẩn bị với 7 trận không thua.

4. Tại AFF Cup 2014, Lê Công Vinh đã ghi 4 bàn thắng. Anh vẫn là niềm hy vọng ghi bàn cho ĐTVN tại AFF Cup năm nay. Công Vinh đã khoác áo đội tuyển Quốc gia 80 trận, ghi được 49 bàn thắng, thành tích mà chưa cầu thủ Việt Nam nào làm được.

33. Trung vệ Đình Luật đã ở tuổi 33, anh được HLV Hữu Thắng tin tưởng nhưng nhiều nhà chuyên môn lẫn khán giả rất “quan ngại” vai trò của trung vệ người Quỳ Hợp, Nghệ An.


Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm