Văn Hậu và sự lựa chọn cho tương lai tại Heerenveen

24/02/2020 21:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong thời gian gần đây, HLV Ronnie Pander của Jong Heerenveen thường xuyên bố trí Đoàn Văn Hậu đá trung vệ. Liệu đó có phải một gợi ý cho vị đồng nghiệp Johnny Janssen ở đội một?

 

Kết quả bóng đá ngày 22/2, rạng sáng 23/2. Barca thắng 5 sao, Real Madrid thất thủ, đội Văn Hậu thoát thua

Kết quả bóng đá ngày 22/2, rạng sáng 23/2. Barca thắng 5 sao, Real Madrid thất thủ, đội Văn Hậu thoát thua

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 27: Chelsea vs Tottenham, Leicester vs Man City. Kết quả bóng đá Tây Ban Nha vòng 25: Barcelona vs Eibar, Levante vs Real Madrid. Kết quả bóng đá Ý vòng 25: SPAL vs Juve, Fiorentina vs Milan. Kết quả bóng đá Hà Lan vòng 24: Heerenveen vs ADO Den Haag. Kết quả bóng đá Đức vòng 23. Kết quả bóng đá Pháp vòng 27. Kết quả bóng đá ngày 22/2, rạng sáng 23/2.

 

Nếu như đội một SC Heerenveen thường xuyên đá với sơ đồ 4 hậu vệ thì đội trẻ của họ lại đang khá thành công với hàng thủ ba người khi toàn thắng ở vòng play-off giải dự bị. Và Đoàn Văn Hậu là một mắt xích trong đó, ở vị trí trung vệ lệch trái.

Thử nghiệm có lợi cho Văn Hậu?

Dù sở trường là hậu vệ trái, nhưng tại CLB Hà Nội cũng như đội U23 Việt Nam, Văn Hậu đều đã từng được thử nghiệm ở vị trí trung vệ, nhờ lợi thế thể hình lý tưởng của mình. Và cầu thủ quê Thái Bình đều chơi khá ổn.

Còn tại Hà Lan, điều gì khiến cho HLV Ronnie Pander thử nghiệm Văn Hậu ở vị trí trung vệ? Chiều cao 1m85 của anh tuy không phải quá lý tưởng so với tiêu chuẩn châu Âu, nhưng lối chơi máu lửa sẵn có với những pha vào bóng quyết liệt, chính xác, và thể hình dày lên trông thấy của Văn Hậu kể từ khi sang Hà Lan giúp anh tự tin hơn trong những pha va chạm với cầu thủ tấn công của đối phương.

Bên cạnh đó, so với vị trí hậu vệ cánh thì đá trung vệ cũng đỡ ngốn thể lực hơn. Mặc dù Văn Hậu đã rất cố gắng cải thiện thể chất, song dẫu sao, nền tảng thể lực của người Việt Nam cũng có những khoảng cách nhất định đối với châu Âu. Đá trung vệ, Văn Hậu sẽ đỡ mất sức cho những pha lên công về thủ như đá cánh. Đá trung vệ, Văn Hậu sẽ chủ động hơn trong các tình huống phòng ngự, thay vì phải giao tiếp nhiều và đôi khi là bị động với các đồng đội như khi đá cánh.

Và có một chi tiết đáng lưu ý khác: ở vị trí trung vệ, Văn Hậu có thể phát huy được nhãn quan chiến thuật của mình trong các pha phát động tấn công. Đường chuyền dài từ cự li hơn 60m của Hậu cho Rein Smit ấn định chiến thắng 2-0 trước Jong Venlo mới đây là một minh chứng. Chắc chắn ông Pander rất hài lòng với pha bóng ấy.

Chú thích ảnh
Văn Hậu đá trung vệ sẽ mở ra cơ hội cho tương lai?

Sự lựa chọn cho tương lai

Ngày mới gia nhập SC Heerenveen, chúng ta đều nghĩ rằng Văn Hậu sẽ là lựa chọn số hai ở vị trí hậu vệ trái, sau Lucas Woudenberg. Nhưng rồi, ngay cả khi Woudenberg chấn thương và mất phong độ, người được lựa chọn lại là hậu vệ phải Sherel Floranus, chứ không phải cầu thủ Việt Nam.

Vậy cơ hội của Văn Hậu sẽ thế nào ở vị trí trung vệ, khi mà HLV Johnny Jansen đã cố định trung tâm hàng phòng ngự của mình với bộ đôi Ibrahim Dresevic và Sven Botman. Dự bị cho họ là Daniel Hoegh, trung vệ 29 tuổi người Đan Mạch với chiều cao lên tới 1m90. Xét cả về thể hình cho tới kinh nghiệm, Hoegh đều được đánh giá cao hơn Hậu. Ấy vậy mà mùa này, Hoegh mới được đá 3 trận, với tổng thời gian là… 7 phút. Tháng trước, trung vệ này dính chấn thương mắt cá chân, và anh chỉ mới trở lại tập luyện cùng cả đội vài ngày gần đây. Đó cũng là thời điểm mà Văn Hậu được thử nghiệm đá trung vệ trước Jong Go Ahead và Jong Venlo. Anh đá trọn 180 phút ở hai trận đó, giữ sạch lưới cả hai, và có một pha kiến tạo thành bàn.

Tóm lại, kể cả khi được chuyển sang đá trung vệ, Văn Hậu vẫn chỉ là sự lựa chọn thứ tư của ông Johnny Jansen. Cơ hội có lẽ chỉ nằm ở thì tương lai, khi Sven Botman kết thúc hợp đồng cho mượn từ Ajax vào tháng Sáu tới. Trung vệ sinh năm 2000 này khẳng định Ajax có kế hoạch cho mình, đồng thời một đội bóng Premier League cũng đang liên hệ. Nếu Văn Hậu được đôn lên dự bị cho bộ đôi Dresevic và Daniel Hoegh thì cơ hội ra sân của anh sẽ lớn hơn. Tất nhiên, đó là trong trường hợp SC Heerenveen không mua thêm trung vệ nữa.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Hà Nội chỉ cho SC Heerenveen mượn Văn Hậu 1 năm, và hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng Chín tới. Như vậy, chỉ trong trường hợp đội bóng thủ đô đồng ý gia hạn thời gian cho mượn, Văn Hậu mới có thể ở lại và nỗ lực cạnh tranh vị trí tại đây.

Và đó là một câu chuyện khác rồi…

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm