Văn Hậu dễ thành công tại châu Âu hơn Công Phượng

02/09/2019 08:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Người làm chuyên môn bóng đá Việt Nam nhận định so với chuyến xuất ngoại của Công Phượng tại Bỉ thì việc Văn Hậu đến Hà Lan có xác suất thành công cao hơn nhiều.

Công Phượng và sứ mệnh mở đường

Công Phượng và sứ mệnh mở đường

Tiếp bước Công Phượng và vài cầu thủ HAGL khác, Văn Hậu đã chính thức nhận được lời đề nghị không thể từ chối của CLB thuộc Hà Lan. Một giải đấu đẳng cấp cao hơn nhiều V-League và lại thêm một tin vui cho CĐV nước nhà.

Một HLV đang làm việc ở V-League cho biết, Văn Hậu sẽ có nhiều đất diễn hơn ở SC Heerenveen so với việc Công Phượng đang liên tục bị thất sủng ở Sint Truiden VV. Đơn giản bởi tại Hà Lan, đội bóng của Văn Hậu có dấu hiệu khởi sắc hơn CLB của Công Phượng đang rơi vào nhóm cuối ở Bỉ. Heerenveen đang có 6 điểm sau 5 trận và xếp thứ 9 so với vị trí 12 của Sint Truiden (7 trận 6 điểm).

Ở đội bóng của Hà Lan, Văn Hậu gặp ít sự cạnh tranh hơn so với Công Phượng. Văn Hậu chơi ở vị trí hậu vệ cánh và đương nhiên CLB của Hà Lan có lý do để mua cầu thủ của Việt Nam khi họ đang thiếu một người như Hậu. Ở hành lang cánh, Văn Hậu cũng đã chinh phục được nhiều người khi có thể chơi tốt ở hàng thủ lẫn tiền vệ.

Theo giới chuyên môn, Văn Hậu có nhiều tố chất để phát triển hơn nữa. Ảnh: Hoàng Linh
Theo giới chuyên môn, Văn Hậu có nhiều tố chất để phát triển hơn nữa. Ảnh: Hoàng Linh

So với Công Phượng đang lao đao tìm vị trí ở đội 1 Sint Truiden và vừa qua còn bị đẩy xuống đội trẻ do HLV Brys không đánh giá cao ý thức chiến thuật của tiền đạo này thì Văn Hậu có thể hình và thể lực tốt hơn hẳn. Văn Hậu chơi ở vị trí bên hành lang, nơi không yêu cầu nhiều về thể hình nhưng cầu thủ gốc Thái Bình thậm chí đáp ứng luôn tiêu chí này.

Điều khác biệt khác của Văn Hậu với Công Phượng còn nằm ở khả năng chịu áp lực. Trong vai trò trung phong, Công Phượng chịu áp lực săn tìm bàn thắng, dù chỉ ở các buổi tập. Khi điều này còn chưa đáp ứng được thì tiền đạo gốc Nghệ An phải chịu cảnh dự bị.

HLV Brys có lý do để yêu cầu lãnh đạo CLB bổ sung gấp những tiền đạo để nâng cấp đội hình. Trong đó, những tay săn bàn trẻ triển vọng bậc nhất Nhật Bản và Hàn Quốc đến Sint Truiden VV đương nhiên không phải để dự bị cho Công Phượng. Các CĐV của HAGL và Công Phượng dù không hài lòng nhưng hiểu điều gì chờ đợi tiền đạo được yêu mến của mình.

Văn Hậu với vai trò đá cánh không bị đặt nặng vai trò ghi bàn. Heerenveen đương nhiên muốn cầu thủ của mình thích nghi nhanh ở CLB mới và có thể lên công, về thủ trợ giúp cho đồng đội.

Tại Hà Nội, Văn Hậu đã chơi 21/22 trận ở V-League và chưa có bàn nào. Heerenveen đương nhiên nghiên cứu kỹ điều này. Cầu thủ sinh năm 1999 với cái kèo trái dị biệt và chiều cao 1m85 còn có khả năng phát triển khi được cọ sát ở môi trường đỉnh cao. Văn Hậu đang ở tuổi 20 và thừa động lực phấn đấu.

So với Công Phượng, khả năng thành công của Văn Hậu ở trời Âu cao hơn. Ảnh: Hoàng Linh
So với Công Phượng, khả năng thành công của Văn Hậu ở trời Âu cao hơn. Ảnh: Hoàng Linh

So với một tiền đạo tiếng tăm được yêu thích từ lứa trẻ, Công Phượng đương nhiên phải “thở bằng bàn thắng” để chứng tỏ đẳng cấp của mình xứng đáng với sự mong chờ của CĐV. Còn Văn Hậu, hậu vệ người Thái Bình không phải là ngôi sao của giới truyền thông như người đồng nghiệp ở ĐTQG.

Văn Hậu cũng không quen ồn ào khi dưới tay một ông bầu kín tiếng. Và ở mức độ nào đó, vị trí mà Văn Hậu đảm đương ở bóng đá Việt Nam hiện tại khó cầu thủ nào vượt qua như HLV Park Hang Seo đã thừa nhận. Ông Park cho biết nếu không còn chấn thương, Văn Hậu đương nhiên ra sân trong đội hình của ông.

Văn Hậu không gây nhiều tranh cãi về năng lực như Công Phượng, cầu thủ thường xuyên chỉ đóng vai trò dự bị chiến thuật trong sơ đồ của HLV Park Hang Seo. Và ở hàng tiền đạo từ CLB HAGL đến ĐTQG, cái tên Công Phượng luôn bị đặt lên bàn cân so sánh với nhiều đồng đội khác. Công Phượng không hề có lỗi trong những tranh cãi đó, vấn đề có lẽ chỉ nằm sau hậu trường khi bầu Đức kỳ vọng lớn về đứa con cưng hay ở góc khuất khác, giá trị của Công Phượng bị thổi phồng quá mức để phục vụ cho những mục đích khác ngoài bóng đá.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm