U23 Việt Nam tận dụng quyền được thua

23/12/2017 12:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo đã sử dụng quyền được thua trước đối thủ mang lối chơi điển hình bóng đá Hàn Quốc như Ulsan Hyundai để tận dụng việc thử nghiệm đội hình. BHL và cầu thủ Ulsan Hyundai bằng lối đá lúc nhanh, lúc chậm, lúc dài, lúc ngắn đã giúp cho U23 Việt Nam nhìn lại chính mình.

Khác ở giải M-150 tại Thái Lan chơi với đội hình 3 hậu vệ, ở trận đấu gặp Ulsan Hyundai, U23 Việt Nam chuyển sang chơi 4 hậu vệ: Đức Huy đá hậu vệ phải, cặp trung vệ Văn Khánh - Đình Trọng và Văn Thanh chơi ở vị trí hậu vệ trái.

Khu vực giữa sân, thay vì chỉ bố trí 2 tiền vệ trung tâm, U23 Việt Nam có tới 3 cầu thủ chơi vị trí này, trong đó Thái Quý và Tiến Dụng vì có khả năng đánh chặn và phòng thủ tốt nên đá lùi hơn một chút so với Xuân Trường.

Highlight U23 Việt Nam 2-3 Ulsan Hyundai

Highlight U23 Việt Nam 2-3 Ulsan Hyundai

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã thất bại 2-3 trước CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) trong trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy tối 21/12.

Ông Park Hang Seo đã dành cho đối thủ sự tôn trọng: “Ulsan Hyundai là sản phẩm thứ thiệt của bóng đá Hàn Quốc. Tôi làm HLV 30 năm tại Hàn Quốc và tôi hiểu rất rõ nền bóng đá nước mình.

Kỹ thuật cá nhân điêu luyện, năng lực tổ chức trận đấu cực tốt, ý chí chơi bóng tuyệt vời, đầu óc tư duy chiến thuật ở mức độ hoàn hảo, thể lực và tầm vóc đều lý tưởng. Ulsan Hyundai và sắp tới U23 Hàn Quốc chắc chắn sẽ sở hữu những phẩm chất này”.

Trò đấu thầy

HLV Kim Do Hoon của Ulsan Hyundai vốn là học trò của ông Park Hang Seo nên rất hiểu thầy và điều mà thầy mình đang cần. Hiệp 1, họ tích cực tranh chấp và làm chủ hoàn toàn khu vực giữa sân khiến các cầu thủ U23 Việt Nam không tài nào triển khai bóng. Hàng thủ không thể chịu nổi được sức ép từ Ulsan Hyundai liên tục mắc sai lầm dẫn đến bị thủng lưới 2 bàn chóng vánh.

CLB Ulsan Hyundai, đội bóng vừa giành ngôi vô địch FA Cup của Hàn Quốc, rõ ràng ở một trình độ khác. Chỉ cần Kim In Sung bứt tốc bên cánh phải là cả hàng hậu vệ U23 Việt Nam “ngửi khói” và thủ môn Văn Hoàng phải lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng.

Lịch thi đấu, trực tiếp của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á

Lịch thi đấu, trực tiếp của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á

Lịch thi đấu, truyền hình trực tiếp, kết quả, video bàn thắng các trận đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 được Thethaovanhoa.vn cập nhật tại đây.

Mặc dù không có các ngoại binh do được về phép nhưng các cầu thủ Ulsan Hyundai, đội giành vị trí thứ 4 K-League Classic (giải chuyên nghiệp Hàn Quốc), vẫn biết cách đánh chặn các mũi tấn công của U23 Việt Nam .

Không khó để đoán ý đồ của ông Park Hang Seo khi thử nghiệm hàng công gồm Công Phượng, Hồng Duy (trái), Quang Hải (phải) khi đã tương đối ưng ý với bộ đôi Công Phượng-Quang Hải sau giải M150.

Nhưng rõ ràng nếu U23 Việt Nam đá theo sơ đồ 4-5-1 mà Thái Quý và Tiến Dụng bị đẩy lùi quá sâu thì hàng công bị chia cắt. Chắc chắn U23 Hàn Quốc cũng sẽ áp dụng lối đá này tại VCK U23 châu Á sắp tới.

Nỗi lo hàng thủ

Nếu như đá 3 hậu vệ, ông Park Hang Seo không yên tâm thì chơi 4 hậu vệ U23 Việt Nam vẫn chưa cho thấy sự thay đổi. Bàn thua đầu tiên chỉ do lỗi cá nhân, Văn Khánh lần đầu được vào sân chơi quá sung, phạm lỗi trong vòng 16m50 ở một tình huống không cần thiết.

Nhưng bàn thắng thứ 2 thì là lỗi hệ thống, HLV Kim Do Hoon chỉ cần cho cầu thủ đá thấp, để tung ra đường chuyền vượt tuyến là chúng ta “sập bẫy”. Không phải ngẫu nhiên, đường chuyền  chếch về cánh phải, nơi Văn Thanh thường dâng lên tấn công. Mặc dù sau đó, ông Park Hang Seo đã thay hầu hết hàng phòng ngự, Đoàn Văn Hậu thay Tiến Dụng, còn Thành Chung thay Văn Khánh và Xuân Mạnh thay Văn Thanh nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.

U23 Việt Nam mất Minh Long, huyền thoại V-League gia nhập đội bóng Thái Lan

U23 Việt Nam mất Minh Long, huyền thoại V-League gia nhập đội bóng Thái Lan

U23 Việt Nam có thể mất Phí Minh Long, huyền thoại V-League gia nhập đội bóng Thái Lan là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 22/12.

Không khó để thấy HLV Kim Do Hoon thay nhiều cầu thủ trẻ, nhường thế trận cho chủ nhà tập dượt đội hình. Thực tình thì bộ ba Quang Hải – Công Phượng – Văn Toàn của U23 Việt Nam chơi gắn bó hơn hẳn do hiểu ý nhau.

Nhưng chúng ta gỡ hoà được 2-2 chủ yếu do cầu thủ Ulsan Hyundai không chơi áp sát như hiệp 1. Với đẳng cấp như Ulsan Hyundai, nếu không phải là đấu giao hữu, họ sẽ không lơi là trong khâu kèm người như thế ở 2 bàn thua.

Ông Park Hang Seo đưa Văn Hậu đá trung vệ để chống bóng bổng, nhưng khi cần bàn thắng, HLV Kim Do Hoon đưa Kang Min Soo, tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc, vào sân là có bàn thắng ngay lập tức. Kang Min Soo dứt điểm trong vòng cấm hạ thủ môn Văn Hoàng để ấn định chiến thắng 3-2 cho Ulsan Hyundai từ quả treo bóng bổng, dù hàng thủ của chúng ta đông người hơn.

Không thể nhìn tỷ số thua 2-3 mà cho rằng ông Park đã định hình xong lối đá của U23 Việt Nam . Hơn ai hết, là người trong cuộc ông Park Hang Seo hiểu mình đang còn phải làm gì?

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm