U23 Việt Nam tái hiện vinh quang

03/08/2018 19:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên sau cơn đại địa chấn Thường Châu (Trung Quốc) hồi tháng 1/2018, đội tuyển Olympic Việt Nam với quá bán là những người hùng giành ngôi á quân U23 châu Á, sẽ lại có dịp tung tứng - phô diễn cùng nhau, phục vụ khán giả nhà tại Mỹ Đình, trong khuôn khổ giải bóng đá tứ hùng U23 - Vinaphone Cúp 2018.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Palestine:

TRỰC TIẾP U23 Việt Nam 0-0 U23 Palestine: Văn Lâm, Công Phượng, Xuân Trường đá chính (Hiệp 1)

TRỰC TIẾP U23 Việt Nam 0-0 U23 Palestine: Văn Lâm, Công Phượng, Xuân Trường đá chính (Hiệp 1)

U23 Palestine mang sang Việt Nam với nòng cốt đội hình gồm nhiều cầu thủ từng vào tới tứ kết U23 châu Á 2018. Chính vì vậy, không dễ để U23 Việt Nam có thể giành chiến thắng.

 

Nhiều tháng đã qua đi, nhưng hẳn không ít người vẫn còn lưu giữ những hình ảnh có một không hai trong lịch sử nền bóng đá: Những dòng người đổ xuống đường, với cờ đỏ sao vàng, để chào đón thầy trò HLV Park Hang Seo. Dòng người kéo dài tưởng như bất tận, từ sân bay Nội Bài về đến Lăng Bác, rồi tại SVĐ Mỹ Đình... và trên mọi miền đất nước. Năm 2003, với các trận đấu tưng bừng của U23 Việt Nam tại SEA Games trên sân nhà; rồi sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 cũng ở Mỹ Đình…, người dân đổ xuống đường cũng không đông như thế.

ĐT U23 Việt Nam tập làm quen trên sân Mỹ Đình trước giải Tứ hùng | VFF Channel

Bóng đá quả là thứ ngôn ngữ kỳ diệu, kết nối và có thể nói là nâng cao niềm tự hào - tự tôn dân tộc, đánh thức tiềm lực cho cả một quốc gia.

Về lý thuyết, Vinaphone Cúp 2018 chỉ là một giải đấu giao hữu - tập huấn, trong chiến dịch chạy đà đến ASIAD 18 sẽ khởi tranh vào trung tuần tháng 8, tại Indonesia tới đây. Song trên thực tế, đây còn là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ tận hiến, đáp lại tấm lòng của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Các cầu thủ của ông Park sẽ đem cả lòng tự hào vào sân. Thành tích của đội tuyển Olympic Việt Nam tại giải đấu này không phải là đích hướng cuối cùng, cũng không là thước đo năng lực chinh phục, điều khán giả quan tâm đấy là màn thể hiện của đội bóng trước các đối thủ "vừa miếng".

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu Cúp tứ hùng Vinaphone 2018

Palestine, Oman, rồi Uzbekistan…, lần lượt là các đối thủ của Olympic Việt Nam ở Mỹ Đình, với độ khó tăng dần đều. Và, đấy là sự sắp xếp có chủ ý. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như tiên liệu, thì chúng ta sẽ được chứng kiến màn tái hiện trận chung kết U23 châu Á 2018, trận đấu mà quân ông Park chỉ để thua Uzbekistan cách biệt tối thiểu 1-2 ở phút thi đấu cuối cùng, hiệp phụ thứ 2. Đấy là một trận đấu lịch sử và VCK U23 châu Á 2018 là một giải đấu lịch sử với nền bóng đá xứ sở.

Kỳ tích mang tên U23 Việt Nam tạo niềm hứng khởi tuyệt vời để kích cầu sự phát triển cho nền bóng đá. HLV Henrique Calisto, một người có thâm niên với Việt Nam và từng 2 lần dẫn dắt các ĐTQG ở những giai đoạn khác nhau, đã chia sẻ rằng, nền bóng đá với đầu ra là các ĐTQG phải ổn định về biểu đồ thành tích tại hệ thống các giải đấu cụ thể, từ khu vực đến châu lục, rồi mới mong phát triển lên một tầm cao mới. Đội tuyển Olympic Việt Nam được tập hợp lúc này gần như là ĐTQG Việt Nam, về lực lượng, sẽ tham gia các giải đấu quan trọng như AFF Cup vào cuối năm và Asian Cup 2019 (tháng 1 năm sau).

U23 Việt Nam và bản nháp ở trận đánh thử

U23 Việt Nam và bản nháp ở trận đánh thử

Chiều nay, sau chiến tích Thường Châu, U23 Việt Nam sẽ chào sân cùng người hâm mộ. Trong buổi họp báo ngắn gọn hôm qua, HLV Park Hang Seo có vẻ không hài lòng khi nhận được những câu hỏi của báo chí về chỉ tiêu thành tích mà đội bóng của ông đặt ra tại giải giao hữu Tứ hùng....

Tức là, chúng ta có đủ những cơ hội để "ổn định biểu đồ thành tích" cho bóng đá Việt Nam và sau U23 Việt Nam, nền bóng đá vẫn còn đủ những thế hệ kế cận, như U19 quốc gia sẽ tham dự VCK U19 châu Á sau ASIAD 18.

Trở lại với giải đấu được VFF "nỗ lực" kéo về Mỹ Đình, bỏ qua một vài yếu tố ngoại vi - bên lề, Vinaphone Cúp 2018 sẽ vẫn là một sân chơi bổ ích, để HLV Park Hang Seo kiện toàn lối chơi cho đội bóng, trước khi "đem chuông đi đánh xứ người". Không có cơ hội quảng bá nào tốt hơn hình ảnh của đội tuyển với người hâm mộ nước nhà. Bóng đá suy cho cùng là những khoảnh khắc thăng hoa. Vậy còn chờ gì nữa!

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm