U23 Việt Nam mất tiếp Văn Toàn

06/01/2016 10:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới U23 Việt Nam, danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam và tình hình chuẩn bị của các đội bóng trước V-League 2016 là tâm điểm bản tin sáng nay.
U23 Việt Nam tiếp tục mất Minh Long, Văn Toàn

Minh Long và Văn Toàn là hai cái tên mới nhất của U23 Việt Nam phải tập riêng sau trận gặp U23 Yemen hôm 4/1. Hai cầu thủ này bị đau nhẹ do va chạm với đối phương và đã được tập riêng. Trước đó, Mạnh Hùng cũng dính chấn thương đầu gối sau trận giao hữu này.

Cả 3 cầu thủ chấn thương đều là những trụ cột nhiều khả năng sẽ đá chính của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2016.



Văn Toàn (19) bị đau sau trận giao hữu với U23 Yemen. Ảnh: Thanh Hà

Tối nay trao Quả bóng Vàng Việt Nam 2015

Tối nay, danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam sẽ được công bố tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu này hiện là Văn Quyết, Công Vinh, Nguyên Mạnh... Ở hạng mục cầu thủ trẻ, cuộc đua được gói gọn trong 3 cái tên Duy Mạnh, Công Phượng và Tuấn Anh.

Hà Nội T&T thử việc cựu binh PSG

Hà Nội T&T đang tiến hành thử việc với 7 ngoại binh ở các vị trí tiền đạo và trung vệ. Cái tên nổi bật trong danh sách này là tiền đạo Maurice Jean-Eudes - người đã có 53 trận cho PSG và 17 trận cho Haiti trong sự nghiệp.

Maurice Jean-Eudes sẽ có mặt ở Hà Nội hôm 12/1 tới sau khai tham dự trận Haiti gặp Trinidad & Tobago tại giải Copa América Centenario.
U23 Việt Nam – U23 Yemen 1-2: 1 bàn thắng, 3 quả penalty

U23 Việt Nam – U23 Yemen 1-2: 1 bàn thắng, 3 quả penalty

Tuấn Tài ghi bàn trên chấm đá phạt 11m ở những phút cuối cùng của trận đấu nhưng chừng đó là không đủ để U23 Việt Nam tránh khỏi thất bại trước U23 Yemen


Bình Dương được báo chí châu Á vinh danh

Trang Football Channel Asia đã bình chọn B. Bình Dương vào tốp 5 CLB thành công nhất châu Á năm 2015. Cụ thể, đội bóng Việt Nam đoạt 3 danh hiệu là Siêu Cúp Việt Nam, Cúp quốc gia và vô địch V-League.

4 đội còn lại trong danh sách là Al Ahed (Li Băng), Al Hidd (Bahrain), Altyn Asyr FK (Turkmenistan) và Buriram United (Thái Lan).

Hải Phòng được kiểm tra cấp phép chuyên nghiệp

CLB Hải Phòng đã được kiểm tra cấp phép chuyên nghiệp bởi đoàn công tác của VFF vào sáng hôm qua (5/1). Theo đó, vấn đề mà VFF quan tâm nhất là Hải Phòng không có đủ các đội trẻ tham dự hệ thống giải trẻ quốc gia mùa giải 2015.

Lý giải cho chuyện này, Hải Phòng cho biết CLB mới chuyển giao từ XM Vicem Hải Phòng được 2 năm, hệ thống đội trẻ vẫn do Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hải Phòng thuộc Sở quản lý. Sự thiếu thống nhất giữa hai bên là lý do khiến Hải Phòng chưa thể dự các giải trẻ.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm