U23 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tại tứ kết ASIAD, U23 Hàn Quốc quyết vô địch

25/08/2018 19:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam là đại diện duy nhất Đông Nam Á góp mặt tại tứ kết ASIAD 2018,  U23 Syria tập luyện vui vẻ trước trận gặp U23 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 25/8.

U23 Indonesia và U23 Malaysia bị loại, U23 Việt Nam là hy vọng cuối cùng của Đông Nam Á

U23 Indonesia và U23 Malaysia bị loại, U23 Việt Nam là hy vọng cuối cùng của ĐNÁ

2/3 đội Đông Nam Á vào vòng 1/8 ASIAD 2018 đều đã bị loại. Giờ đây, chỉ còn duy nhất U23 Việt Nam là đội duy nhất thuộc Đông Nam Á đi tiếp tại giải đấu năm nay.

 

* Lịch thi đấu bóng đá Asiad 2018 hôm nay:

TỨ KẾT BÓNG ĐÁ NỮ

16h00 ngày 25/8: Nữ Nhật Bản vs Nữ Triều Tiên

19h30 ngày 25/8: Nữ Trung Quốc vs Nữ Thái Lan

* Xem trực tiếp Asiad 2018 TẠI ĐÂY:

https://vtc.gov.vn/kenh/vtc3

Chú thích ảnh

* Lịch thi đấu vòng Tứ kết bóng đá nam:

16h00 ngày 27/8: U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc

16h00 ngày 27/8: U23 Saudi Arabia vs U23 Nhật Bản

19h30 ngày 27/8: U23 UAE vs Triều Tiên

19h30 ngày 27/8: U23 Syria vs U23 Việt Nam (VTC3 trực tiếp)

U23 Việt Nam. Việt Nam. U23 Việt Nam vs U23 Syria. U23 Syria vs U23 Việt Nam. U23 Syria. Trực tiếp U23 Việt Nam. Xem trực tiếp U23 Việt Nam. Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam. Bóng đá. Bong da. U23 VN.

 

Các cặp đấu Tứ kết và chia nhánh bóng đá nam Asiad 2018:

VTC3, VTV6, VOV, VTC Now, VTC, Trực tiếp bóng đá, VTC3 trực tiếp, trực tiếp VTV6, Xem VTC, Xem VTC3, Xem VTV6, Xem VOV, U23 Việt Nam, U23 Syria, trực tiếp U23 Việt Nam, U23 Việt Nam vs U23 Syria, xem bóng đá trực tuyến, lịch thi đấu bóng đá Asiad 2018, trực tiếp Asiad 2018, lịch thi đấu Asiad 2018

U23 Việt Nam là đại diện duy nhất Đông Nam Á góp mặt tại tứ kết ASIAD 2018

Sau khi kết thúc vòng 1/8 hôm qua (24/8), U23 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á. 7 đội tuyển còn lại là Syria, UAE, Saudi Arabia, Triều Tiên, Uzbekistan, Hàn Quốc, Nhật Bản.

U23 Việt Nam lần đầu tiên được lọt vào vòng tứ kết bóng đá nam ASIAD sau chiến thắng khá vất vả trước đội tuyển Bahrain. U23 Việt Nam đang có phong độ khá ấn tượng khi chưa để thua trận nào từ đầu giải đến giờ, ghi được 7 bàn và lưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng chưa rung lên lần nào.

Đối thủ U23 Việt Nam ở trận tứ kết là U23 Sriya. Trận đấu sẽ được phát trực tiếp trên kênh thể thao VTC3 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam VOV vào lúc 19g30, ngày 27/8.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt Tứ kết ASIAD

U23 Syria tập luyện vui vẻ trước trận gặp U23 Việt Nam

Chiều 24/8, các cầu thủ U23 Syria chia nhóm chơi chuyền bóng cho nhau trong bầu không khí tràn ngập tiếng cười đùa. U23 Syria có buổi tập nhẹ tại khu thể thao Bung Karno (Jakarta). U23 Syria có chiến thắng 1-0 trước U23 Palestine, qua đó giành quyền vào vòng tứ kết.

Sự vui vẻ, lạc quan bao trùm không khí buổi tập. HLV Alfakeer Muhannad của U23 Syria chia sẻ về U23 Việt Nam: "Đội có những cầu thủ nhạy bén, nhanh nhẹn, và đặc biệt là có thể ghi bàn bất cứ lúc nào trong trận đấu. U23 Syria sẽ tập trung vào lối chơi của mình để khắc chế nếu gặp U23 Việt Nam”.

VFF tặng tuyển nữ Việt Nam 400 triệu đồng

Đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể có lần thứ hai liên tiếp góp mặt tại bán kết môn bóng đá nữ ASIAD khi để thua Đài Bắc Trung Hoa sau loạt luân lưu 11m. Thất bại này có thể gây bất ngờ đối với nhiều người và thực sự là điều rất đáng tiếc đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung, nhưng với đội hình đang trong quá trình trẻ hóa, thì đây lại là bài học lớn để giúp họ trưởng thành và từng bước hoàn thiện sự chuyển giao thế hệ.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, thay mặt Thường trực BCH LĐBĐVN, Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã gửi lời động viên, đồng thời khen ngợi tinh thần thi đấu cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc của các tuyển thủ. Mặc dù không may mắn trong trận đấu này và phải nhận thất bại từ loạt sút 11m, nhưng sự nỗ lực tột cùng của thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn xứng đáng được ghi nhận.

Chính vì vậy, Chủ tịch và Thường trực BCH quyết định bồi dưỡng 400 triệu cho toàn đội. Trước đó, với thành tích vượt qua vòng bảng để vào tứ kết, LĐBĐVN cũng đã thưởng đội tuyển nữ 400 triệu đồng. Mong rằng, các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ sẽ đứng dậy mạnh mẽ hơn sau thất bại để hướng tới những mục tiêu mới trong tương lai.

Đội trưởng U23 Hàn Quốc đặt quyết tâm vô địch

U23 Hàn Quốc đã giành vé vào vòng tứ kết sau chiến thắng trước Iran. Đối thủ của họ là U23 Uzbekistan, ứng cử viên vô địch với thành tích 4 trận toàn thắng và không để lọt lưới bàn nào. Đánh giá cao sức mạnh của đối phương, mới đây Son Heung Min đã có phát biểu đanh thép nhằm thúc giục tinh thần đồng đội.

Phát biểu trước báo giới, chân sút Hàn Quốc nói: "Tôi phải thừa nhận rằng, các cầu thủ trẻ đã làm việc rất nỗ lực và chăm chỉ. Tuy nhiên, họ vẫn chỉ là những cầu thủ trẻ và tôi cần phải thúc đẩy họ với tư cách một đội trưởng.

Tôi đã nói với các đồng đội rằng, mỗi trận đấu của Hàn Quốc là một trận chung kết. Chúng tôi đang tham gia một cuộc chiến chứ không phải một trận bóng đá. Tất cả sẽ cùng quyết tâm hướng tới mục tiêu cao nhất".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm