'U23 Việt Nam không phải là đội tuyển Việt Nam, chỉ hy vọng vé hạng 3'

05/05/2018 16:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam đang làm trợ lý cho HLV Phan Văn Tài Em ở CLB Sài Gòn là Nguyễn Tuấn Phong không đánh giá cao khả năng vào sâu của thầy trò Park Hang Seo năm tới.

Kết quả bốc thăm Asian Cup 2019 đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng D cùng với các đối thủ Iran, Iraq và Yemen. Trong số này, HLV Tuấn Phong cho rằng: “Việt Nam là yếu thế nhất vì như đã biết Iran, Iraq họ chẳng thua ai, thắng cả Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia để vô địch châu Á.

Ngay cả Yemen thì chúng ta cũng bị xem là yếu hơn. Nói Tây Á dễ thở hơn Đông Á là cho có truyền thống vậy thôi chứ nếu họ tập trung thì Việt Nam khó mà thắng được với thực lực như hiện tại. So với Thái Lan, chúng ta ở bảng đấu nặng ký hơn hẳn khi người Thái chỉ nằm ở bảng có U.A.E, Ấn Độ và Bahrain”.

Khó khăn là có thừa với đội bóng của HLV Park Hang Seo tại sân chơi số 1 châu Á. Ảnh: Nhật Đoàn
Khó khăn là có thừa với đội bóng của HLV Park Hang Seo tại sân chơi số 1 châu Á. Ảnh: Nhật Đoàn

“Thành công của U23 Việt Nam thì nhìn vậy thôi chứ ĐTQG là cấp độ cao hơn hẳn. Họ có những cầu thủ tốt, thi đấu ở châu Âu trở về tập trung cho ĐTQG, chúng ta thì chỉ có những cầu thủ thi đấu trong nước và giải VĐQG cũng không hơn nhiều nước. Sắp tới thầy trò HLV Park Hang Seo đá với đội tuyển quốc gia Iraq, Iran từng thắng đội tuyển Việt Nam chứ không phải đá với đội U23 của họ nữa”, trợ lý HLV CLB Sài Gòn nói.

Đội tuyển chỉ có hy vọng lớn nhất ở chiếc vé cho đội có thành tích tốt thứ 3. Ảnh: Nhật Đoàn
Đội tuyển chỉ có hy vọng lớn nhất ở chiếc vé cho đội có thành tích tốt thứ 3. Ảnh: Nhật Đoàn

Tại Asian Cup tới, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp. Ngoài ra, 4 trong số 6 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành những vé cuối cùng dự vòng loại trực tiếp. Đây được xem là cánh cửa rộng mở nhất của thầy trò HLV Park Hang Seo.

HLV Tuấn Phong nói: “Việt Nam khả dĩ nhất sẽ cạnh tranh chiếc vé này với Yemen. HLV Park Hang Seo sẽ phải tính toán hợp lý từng trận một và chiến thuật có thể vẫn là phòng ngự như ở VCK U23 châu Á để hy vọng vào những điều thần kỳ”.

Tuyển Việt Nam gặp khó, người Thái đầy tự tin tại ASIAN Cup 2019

Tuyển Việt Nam gặp khó, người Thái đầy tự tin tại ASIAN Cup 2019

HLV Phạm Minh Đức cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ gặp khó tại bảng D, người Thái đầy tự tin sau bốc thăm ASIAN Cup 2019 là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 5/5.

Tuy nhiên, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam nghĩ rằng thành tích ở AFF Cup sắp tới mới là điều kiện quyết định thành tích của ĐTQG tại sân chơi số 1 châu lục. “Đội tuyển Việt Nam phải nỗ lực vào đến trận đấu cuối cùng để có tinh thần hưng phấn làm tiền đề cho Asian Cup 2019.

Đội tuyển quốc gia tham dự giải châu Á không có nhiều thời gian chuẩn bị và sẽ tham dự sân chơi lớn nên thành tích trước đó rất quan trọng, nó sẽ lấy khí thế, cảm hứng cho giải đấu mới. Nếu thất bại như những kỳ AFF Cup trước, thành tích của ĐTQG ở Asian Cup 2019 có thể cũng không hy vọng nhiều”, ông Tuấn Phong nói.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm