U23 Việt Nam dự SEA Games 28 với đội hình 'khủng'

08/04/2015 10:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên kể từ khi tiếp quản các đội tuyển Việt Nam, HLV Toshiya Miura sẽ có trong tay một đoàn quân với đầy đủ tài năng, kinh nghiệm và sẵn sàng hướng tới mục tiêu cao nhất. Đó là hình dung sơ lược về đội hình U23 Việt Nam hướng tới SEA Games 28 tới đây.

U23 Việt Nam sẽ là đội tuyển Việt Nam thu nhỏ

Đội hình Olympic Việt Nam dự ASIAD Incheon 9/2014, quãng tuổi trung bình 1991 - 1993. Đội hình U19 Việt Nam dự vòng chung kết U19 châu Á 10/2014, quãng tuổi trung bình 1995 - 1997. Đội hình U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 3/2015, quãng tuổi trung bình 1993 - 1995.

3 đợt tập trung lớn của 3 ĐTQG cho 3 giải đấu tầm châu lục chỉ trong vòng nửa năm, đó là món quà tuyệt vời dành tặng HLV Toshiya Miura cho SEA Games 28.



Những cầu thủ tốt nhất ở lứa tuổi U23 sẽ được tập trung chuẩn bị cho SEA Games 28. Ảnh: Hà Lê

3 đợt tập trung ấy đã “lấy sạch” hết toàn bộ những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam trong độ tuổi từ 1992 tới 1997. Những “viên ngọc” sáng nhất, những lựa chọn ưu tú nhất của bóng đá Việt Nam trải trong một biên độ tuổi cực lớn đều đã được phát hiện, được rèn giữa dài hạn, được thi đấu trong môi trường đỉnh cao, chạm trán các đối thủ ở đẳng cấp châu lục. Đó là Olympic Iran ở ASIAD, là U19 Hàn Quốc, Nhật Bản ở giải U19 châu Á, là U23 Nhật Bản ở vòng loại U23 châu Á.

Những cuộc chiến ấy chính là thao trường hoàn hảo nhất cho các cầu thủ trẻ. Để bây giờ, ông Miura đang có trong tay một bộ khung hùng mạnh nhằm hướng tới SEA Games.

Những ai nghĩ rằng U23 Việt Nam sẽ yếu đuối nên sớm thay đổi. Hãy thử phác thảo bộ khung của họ. Khoảng một nửa đội hình chính là những tuyển thủ quốc gia vừa dự AFF Cup 2014 (Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Thanh Hiền, Ngọc Hải, Huy Toàn, Hồng Quân). Phần còn lại sẽ là những cái tên đã dự ASIAD hoặc vòng loại U23 châu Á. Lần đầu tiên kể từ khi làm việc tại Việt Nam, đội hình của ông Miura sẽ không có hoặc có rất ít các tân binh.

Những nỗ lực không mệt mỏi của ông Miura với 3 ĐTQG đã từng bước nâng tầm thế hệ trẻ của bóng đá Việt Nam, đã “khai quật” ra những cái tên mới, mang tới cho họ sự tự tin. Nỗ lực ấy đang tạo nên một thế hệ tuyệt vời: tài năng, dày dạn, bản lĩnh và không hề thiếu kinh nghiệm.

Với một nửa đội hình là các tuyển thủ quốc gia, đội U23 ấy không hề thiếu sức cạnh tranh.

Thói quen tốt của ông Miura

Một chi tiết nữa khiến U23 Việt Nam xứng đáng được kỳ vọng nhiều hơn là thói quen vượt quá kỳ vọng của ông Miura và các học trò.

Ở ASIAD Incheon, AFF Cup và cả vòng loại U23 châu Á vừa qua, các đội bóng của ông Miura đều không được đánh giá cao. Đội tuyển Olympic của chúng ta hành quân tới Incheon mà không được kỳ vọng quá nhiều. Đội tuyển Việt Nam bị nghi ngờ về khả năng cạnh tranh trước  thềm AFF Cup. Đoàn quân U23 được dự đoán sẽ đại bại trước Nhật Bản ở Malaysia.

Kết quả thì ai cũng biết, cả 3 đội bóng ấy đều đạt được những chiến công vượt xa kỳ vọng. Đội tuyển Olympic vượt qua Iran trong trận cầu vang danh châu lục, đội tuyển Việt Nam đi đến bán kết AFF Cup và để lại những ấn tượng tốt đẹp, đội tuyển U23 thắng ngược Malaysia và đến vòng chung kết với tư cách 1 trong 3 đội hạng nhì hay nhất châu Á.

Càng phải đối diện với áp lực, đoàn quân của HLV Miura càng trở nên mạnh mẽ. Giống như Alfred Riedl và Henrique Calisto, những HLV ngoại quốc thành công nhất với bóng đá Việt Nam, ông Miura không hề sợ áp lực. Càng căng thẳng, càng khó khăn, chiến lược gia người Nhật Bản càng cho thấy được cá tính mạnh mẽ của mình.

Nhìn đội tuyển U23 Việt Nam sắp thành hình dưới tay ông Miura, chúng ta thấy bừng lên rất nhiều hy vọng.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm