'U23 Nhật Bản cố tình thua Việt Nam để rơi vào nhánh nhẹ'

20/08/2018 11:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Trần Bình Sự đã nhận định như thế sau lượt trận cuối bảng D chiều 19/8. U23 Nhật Bản đã xác định gặp U23 Malaysia từ trước.

HLV Park Hang Seo và cơn 'đau đầu' mang tên Hùng Dũng

HLV Park Hang Seo và cơn 'đau đầu' mang tên Hùng Dũng

Phút thứ 40 của trận đấu, Hùng Dũng đã nằm sân đau đớn sau tình huống tranh chấp quyết liệt cầu thủ U23 Nhật Bản. Đó chính mất mát đáng kể của U23 Việt Nam sau khi giành quyền vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng D.

Lịch thi đấu bóng đá nam ngày 20/8. Link xem trực tiếp được cập nhật TẠI ĐÂY.

U23 Việt Nam nhiều khả năng gặp U23 Thái Lan. Lịch thi đấu và trực tiếp Asiad 2018

Lịch thi đấu và trực tiếp Asiad 2018

Lịch thi đấu Asiad 2018. Lịch thi đấu bóng đá Asiad 2018. Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp U23 Việt Nam. U23 Việt Nam sẽ gặp đội nào ở vòng sau?

16h00: U23 Iran vs U23 Myanmar (Bảng F)

16h00: U23 Triều Tiên vs U23 Saudi Arabia (Bảng F)

19h00: U23 Malaysia vs U23 Bahrain (Bảng E)

19h00: U23 Hàn Quốc vs U23 Kyrgyzstan (Bảng E)

19h00: U23 Đài Loan vs U23 Lào (Bảng A)

19h00: U23 Indonesia vs U23 Hong Kong (Bảng A)

Theo phân nhánh, U23 Việt Nam sẽ gặp đội xếp thứ 3 của bảng B, E hoặc F. Hiện Thái Lan đang xếp thứ 3 bảng B. Bahrain và Kyrgyzstan đang tranh giành vị trí thứ 3 bảng E. Triều Tiên và Myanmar tranh nhau vị trí thứ 3 bảng F.

Căn cứ theo lịch thi đấu thì các đối thủ tiềm năng lớn của U23 Việt Nam là Thái Lan, Bahrain hoặc Triều Tiên.

Vòng bảng Asiad 2018 môn bóng đá nam có 6 bảng. Mỗi bảng lấy 2 đội nhất nhì vào vòng knock-out 1/8 hay gọi là vòng 16 đội. Ngoài ra, 4 đội xếp thứ 3 mỗi bảng có thành tích tốt nhất cũng lọt vào vòng trong.

 

Trực tiếp bóng đá, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá nữ Asiad 2018, U23 Việt Nam, vòng 16 đội, lịch thi đấu bóng đá Asiad 2018, Bảng xếp hạng Asiad, nữ Việt Nam
Xếp hạng các đội xếp thứ 3 tính đến thời điểm này

 

Lịch thi đấu Asiad 2018. Lịch thi đấu bóng đá Asiad 2018. Lịch thi đấu bóng đá nam Asiad. Lịch thi đấu U23 Việt Nam. Lịch thi đấu tuyển nữ Việt Nam. Trực tiếp Asiad 2018. Xem trực tiếp bóng đá nữ Asiad 2018
Phân nhánh chia cặp vòng 16 đội (vòng 1/8)

HLV Trần Bình Sự nêu quan điểm: “U23 Nhật Bản thua bàn sớm nhưng họ chẳng cho thấy quyết tâm nào để dâng cao toàn bộ đội hình để ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam cả.

Vào hiệp 2 trước khi đá, họ túm tụm với nhau bàn bạc gì đó và tôi nghĩ có thể HLV đã dặn dò toàn đội trước đó rằng không cần gỡ hòa bằng mọi giá. Quan trọng nhất có thể là giữ chân, tránh tổn thương lực lượng để đi tiếp”.

Vắng Hùng Dũng dù thắng U23 Nhật Bản cũng là thiệt thòi lớn cho đội tuyển sắp tới. Ảnh: Hoàng Linh
Vắng Hùng Dũng dù thắng U23 Nhật Bản cũng là thiệt thòi lớn cho đội tuyển sắp tới. Ảnh: Hoàng Linh

“U23 Nhật Bản có thể đã xem rất kỹ U23 Malaysia thi đấu và biết đối thủ này không nặng ký lắm so với những đội khác như U23 Hàn Quốc. Điều đặc biệt quan trọng khác nữa là họ chủ động lấy vé nhì bảng.

Tôi có xem hai nhánh đấu thì toan tính của HLV Nhật Bản là rất có lý. Nếu nhì bảng họ sẽ chạm trán U23 Malaysia và khả năng đi tiếp rất lớn. Chưa kể tiến vào vòng trong nữa, họ sẽ né được những đối thủ mạnh khác như U23 Hàn Quốc hay Uzbekistan”, HLV Trần Bình Sự nói.

Theo HLV Trần Bình Sự nhánh đấu mà U23 Việt Nam đi ở ASIAD sẽ rất nặng ký. Ảnh: Hoàng Linh
Theo HLV Trần Bình Sự nhánh đấu mà U23 Việt Nam đi ở ASIAD sẽ rất nặng ký. Ảnh: Hoàng Linh

“Tất nhiên không phải xem nhẹ chiến thắng của U23 Việt Nam nhưng khi có vé nhất bảng D, U23 Việt Nam không đồng nghĩa sẽ dễ dàng những trận đấu sau đó. Những đối thủ rất mạnh đang chực chờ phía trước trong nhánh đấu của U23 Việt Nam như tôi đã đề cập trước đó.

Từ trước đến nay, bóng đá Việt Nam dễ chơi hơn với các đội bóng Tây Á. Nhưng khi gặp các đối thủ Đông Á hay thậm chí khu vực Đông Nam Á rất khó thắng vì họ hiểu rõ bóng đá chúng ta”, HLV gốc Hải Phòng cho hay.

ASIAD ngày 20/8: Chốt đối thủ vòng 1/8 của U23 Việt Nam, chờ huy chương cử tạ

ASIAD ngày 20/8: Chốt đối thủ vòng 1/8 của U23 Việt Nam, chờ huy chương cử tạ

Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn là những niềm hy vọng huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay (20/8) nhưng sự chú ý vẫn dồn về môn bóng đá nam với loạt trận cuối cùng tại bảng E và F, qua đó U23 Việt Nam xác định được đối thủ của mình tại vòng 1/8.

Về chấn thương của Hùng Dũng khiến tiền vệ CLB Hà Nội phải chia tay hết VCK U23 châu Á, HLV Trần Bình Sự nói: “Hùng Dũng không thi đấu được là một thiệt thòi khi cậu ta sở hữu kinh nghiệm, khả năng phòng ngự giữa sân tốt hơn so với những cầu thủ còn lại. Khả năng càn quét của Hùng Dũng tốt hơn Đức Huy, Xuân Trường.

Khi gặp đối thủ mạnh cần kiểm soát khu trung tuyến thì vai trò của Hùng Dũng rất quan trọng. Tuy nhiên đến hoàn cảnh không may thì cũng phải chấp nhận. Xuân Trường, Đức Huy có thể thay thế Hùng Dũng khi khả năng của họ cũng không thua kém nhiều. Xuân Trường thì phát động tấn công, chuyền trung bình tốt”.

Việt Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm