U22 Việt Nam tổn thất lớn trước trận gặp Thái Lan, sếp HAGL bênh HLV Hữu Thắng

24/08/2017 08:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam tổn thất cực lớn trước trận gặp Thái Lan, sếp HAGL bênh HLV Hữu Thắng là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 24/8.

U22 Việt Nam chính thức mất Duy Mạnh tới hết SEA Games

U22 Việt Nam đã chính thức mất sự phục vụ của tiền vệ trụ Đỗ Duy Mạnh từ nay tới hết SEA Games. Cầu thủ của Hà Nội FC bị tổn thương dây chằng chéo cổ chân và phải nghỉ khoảng 10 ngày. Anh sẽ không thể ra sân ở trận gặp U22 Thái Lan chiều nay và bỏ lỡ cả 2 trận bán kết, chung kết trong trường hợp đội tuyển đi tiếp.

Chấn thương của Duy Mạnh đến sau một tình huống vào bóng nguy hiểm của U22 Indonesia ở trận đấu hôm 22/8. Mất Duy Mạnh là tổn thất cực lớn cho U22 Việt Nam khi đội bóng sẽ không còn tiền vệ phòng ngự chất lượng nào.

Tiền vệ Duy Mạnh: 'Quân bài tủ' của HLV Hữu Thắng

Tiền vệ Duy Mạnh: 'Quân bài tủ' của HLV Hữu Thắng

Từ tiền vệ phòng ngự đến trung vệ, ở vị trí nào, Duy Mạnh đều đảm đương tốt và trở thành “của hiếm” mà HLV Hữu Thắng đang sở hữu.

Sếp HAGL bênh HLV Hữu Thắng

Chia sẻ trên Facebook cá nhân hôm qua, trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh đã thể hiện sự ủng hộ với HLV trưởng Hữu Thắng sau trận hòa thất vọng với U22 Indonesia cách đây ít ngày: “Cả nước tập trung xem trận cầu U22 Việt Nam - U22 Indonesia. Điều mà người hâm mộ chờ đợi nhất là một chiến thắng nhưng các cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước khung thành đội bạn.

Không ít lời chê trách, phê phán dành cho HLV Hữu Thắng khi anh không thay Tuấn Tài bằng một tiền đạo được kỳ vọng Đức Chinh. Nhưng liệu khi Đức Chinh vào sân có đảm bảo rằng cậu ấy sẽ ghi được bàn thắng?

Đành rằng thắng bại luận anh hùng nhưng U22 Việt Nam có được 1 điểm và nắm quyền tự quyết vé vào bán kết thì có phải là một kết quả tệ hại? Đánh giá một cách công bằng sau 4 lượt trận vừa qua, đội quân của HLV Hữu Thắng thắng 3, hòa 1, ghi 11 bàn thắng, lọt lưới 1 bàn xếp đầu bảng thì rõ ràng đó là kết quả tốt.

Điều đáng ghi nhận nhất là U22 Việt Nam được xây dựng bằng lối chơi phối hợp bài bản, kiểm sóat bóng, đẹp mắt, quyến rũ, fair play được bạn bè quốc tế khen ngợi”.

“Phù thủy” của bóng đá Malaysia khen Công Phượng

Hiện diện trên khán đài sân Selayang hôm 22/8, HLV huyền thoại của bóng đá Malaysia Datuk K. Rajagopal đã dành cho truyền thông vài chia sẻ về sức mạnh của U22 Việt Nam: “Tôi có theo dõi U22 Việt Nam thi đấu và được biết đội bóng này đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng, được kỳ vọng rất cao.

Tôi khá ấn tượng với phong cách chơi bóng của cầu thủ mang áo số 10 của U22 Việt Nam (Công Phượng - PV). Tôi nghĩ U22 Việt Nam hoàn toàn có thể tiến sâu ở môn bóng đá nam SEA Games 29.

Khoảng cách giữa các đội bóng trong khu vực những năm gần đây không còn là quá lớn. Tuy nhiên, theo tôi 5 đội bóng lớn nhất cạnh tranh chức vô địch SEA Games vẫn là U22 Malaysia, U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Myanmar và U22 Indonesia”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm