U22 Việt Nam sở hữu nhiều gương mặt tài năng

17/11/2020 08:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Theo các chuyên gia, HLV bóng đá, lứa U22 Việt Nam hiện tại rất có triển vọng khi sở hữu nhiều cầu thủ tài năng và được rèn luyện trong môi trường V-League 2020.

HLV Park Hang Seo chạy đua cùng thời gian

HLV Park Hang Seo chạy đua cùng thời gian

U22 Việt Nam chỉ vừa kết thúc đợt tập trung thứ 3 trong năm và HLV Park Hang Seo không có thời gian nghỉ ngơi vì ngay sáng qua 16/11 đã từ Hà Nội di chuyển vào TPHCM dự đám cưới của cậu học trò cưng Công Phượng, kế đó là lên danh sách và kế hoạch tập trung đội tuyển Việt Nam, dự kiến từ 6 đến 28/12 tới.

U22 Việt Nam đã khép lại đợt tập trung lần thứ 3 trong năm 2020 bằng chiến thắng 4-0 trước U21 Nam Định. Trước đó, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng đã đánh bại CLB Phố Hiến với tỷ số 2-0.

Có thể nói, U22 Việt Nam đã thu lượm kết quả tích cực sau khoảng hơn 10 ngày tập trung. Dù không có đầy đủ lực lượng mạnh nhất vì chấn thương nhưng các học trò của HLV Park đã trình diễn lối chơi khá ấn tượng.

Trong số 34 cầu thủ triệu tập đợt này, HLV Park Hang Seo sở hữu trong tay nhiều gương mặt cầu thủ trẻ đã để lại dấu ấn tại đấu trường V-League 2020 như Mai Xuân Quyết (Nam Định), Hai Long (Than Quảng Ninh), Văn Xuân, Văn Tới, Việt Anh (Hà Nội FC)...Trong số này, chuyên gia bóng đá Trần Bình Sự đặc biệt đánh giá rất cao những cái tên đến từ Hà Nội FC như Văn Xuân, Văn Tới hay Việt Anh.

"Như tôi đã nhiều lần chia sẻ khi giải V-League 2020 còn đang diễn ra, tôi đánh giá cao những cầu thủ trẻ của Hà Nội FC như hậu vệ Văn Xuân hay trung vệ Việt Anh. Ở V-League 2020, hàng thủ Hà Nội chịu ảnh hưởng nặng nề vì chấn thương khi các cầu thủ trụ cột như Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng...không thể thi đấu. Điều này buộc HLV Chu Đình Nghiêm tin dùng các cầu thủ trẻ như Văn Xuân hay Việt Anh hay Văn Tới.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, Park Hang Seo, SEA Games, chuyển động V League, lịch thi đấu V League 2021
Trung vệ Việt Anh (bên phải) là một trong những gương mặt trẻ nổi bật tại V-League 2020. Ảnh: Khôi Nguyên

Các em đã nắm bắt cơ hội rất tốt để chứng tỏ khả năng của mình. Thường thì các em trẻ dễ bị tâm lý và thi đấu lúng túng ở các trận cầu V-League. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ Hà Nội FC đã vượt qua được áp lực và trở thành những nhân tố quan trọng của Hà Nội FC tại mùa giải 2020. Rõ ràng, việc được thi đấu với các đàn anh giàu kinh nghiệm như Văn Quyết, Thành Lương, Hùng Dũng giúp các em có sự trưởng thành nhanh hơn.

Rất có thể Văn Xuân hay Việt Anh cũng sẽ là nòng cốt của U22 Việt Nam bởi so với nhiều đồng đội khác, kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc là thế mạnh của các cầu thủ trẻ Hà Nội FC.

Ngoài ra, trên U22 Việt Nam còn có nhiều gương mặt tài năng khác đã chứng tỏ được khả năng tại V-League như Hai Long của Than Quảng Ninh hay Xuân Quyết của Nam Định. Tôi đang rất chờ đợi các cầu thủ này sẽ thể hiện ra sao ở những trận cầu chính thức của U22 Việt Nam", chuyên gia Trần Bình Sự cho hay.

Trong khi đó, theo quan điểm riêng của HLV Phạm Minh Đức, trung vệ U22 Việt Nam Bùi Hoàng Việt Anh có nhiều điểm vượt cả đàn anh Đình Trọng và Duy Mạnh.

"Về thể hình thì Đình Trọng thua xa Việt Anh. Nếu xét ở khía cạnh bóng đá hiện đại thì Việt Anh đang lợi thế về thể hình, sức bật, tốc độ. Nhưng phán đoán của Việt Anh chưa thể nào bằng Đình Trọng.

Khả năng tổ chức bóng, triển khai bóng từ sân nhà thì lại chưa bằng Duy Mạnh, nhưng tranh cướp bóng bổng lại tốt hơn Duy Mạnh. Tôi vẫn nói Việt Anh cần luôn luôn rèn luyện để hoàn thiện khả năng chơi bóng nhỏ. Nếu Việt Anh hoàn thiện được khoản ấy thì sẽ là hoàn hảo.

Việt Anh còn trẻ, bây giờ lại đang được thi đấu thì tôi trong thời gian tới, cậu ta sẽ là cầu thủ chất lượng ở các cấp độ ĐTQG, không kém những Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng, Ngọc Hải…", HLV Phạm Minh Đức nói.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm