'U22 Việt Nam đang cho thấy tín hiệu khả quan'

09/09/2019 19:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Trần Bình Sự đánh giá cao màn trình diễn của U22 Việt Nam khi giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của U22 Trung Quốc. Điều này cho thấy những tín hiệu khả quan từ U22 Việt Nam trên con đường chuẩn bị chinh phục tấm huy chương Vàng SEA Games 30.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Đức vs Bắc Ireland, Hà Lan vs Estonia. Lịch bóng đá ngày 9/9, rạng sáng 10/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Đức vs Bắc Ireland, Hà Lan vs Estonia. Lịch bóng đá ngày 9/9, rạng sáng 10/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng loại EURO 2020. Trực tiếp Đức vs Bắc Ireland, Hà Lan vs Estonia. Trực tiếp giao hữu ĐTQG. Lịch bóng đá ngày 9/9, rạng sáng 10/9.

Nhìn lại trận đấu của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc, HLV Trần Bình Sự bình luận: “Xét về mặt thế trận, việc U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc 2-0 là điều khiến tôi không hề bất ngờ. Dù đá trên sân của đối phương nhưng U22 Việt Nam đã có sự bình tĩnh và chủ động trong lối chơi. Các pha lên bóng của U22 Việt Nam khá bài bản và có nét.

Đặc biệt là những miếng đánh biên với sự cơ động của Tấn Tài cùng sự di chuyển và dứt điểm thông minh của Tiến Linh. Có thể nói, HLV Park đã tạo nên lối chơi linh hoạt và các vị trí trên sân đều thi đấu khá tròn vai.

Cũng phải nói thêm, U22 Trung Quốc đã có một trận đấu không tốt. Trong khi hàng công thi đấu bế tắc và thiếu ý tưởng sáng tạo thì hàng thủ lại mắc nhiều sai lầm dẫn tới những bàn thua”.

Chú thích ảnh
HLV Trần Bình Sự

Dành lời khen ngợi cho U22 Việt Nam nhưng cựu HLV Bình Dương không quên nhắc nhở các tuyển thủ, trận thắng U22 Trung Quốc vẫn đơn thuần chỉ là trận đấu giao hữu. “Tôi nghĩ U22 Trung Quốc cũng chưa bung hết sức ở trân đấu này vì họ có nhiều sự thử nghiệm. Ngoài ra, họ cũng không có được những cầu thủ tốt nhất vì chấn thương.

Trong khi đó, U22 Việt Nam thiếu vắng những quân bài quan trọng như Văn Hậu hay Quang Hải. Vì thế, nếu đây là trận đấu ở một giải chính thức thì chưa chắc U22 Việt Nam đã có thể thắng dễ U22 Trung Quốc”.

Bên cạnh đó, theo HLV Trần Bình Sự, U22 Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu tích cực trên con đường chuẩn bị cho mục tiêu giành huy chương Vàng SEA Games 30: “HLV Park đang xây dựng một lối chơi linh hoạt cho U22 Việt Nam.

Dù thiếu vắng những Quang Hải hay Văn Hậu nhưng không ảnh hưởng quá nhiều tới cách vận hành chiến thuật của U22 Việt Nam. Những cầu thủ thay thế có những màn thể hiện ấn tượng và các em chơi đầy tự tin trên sân của Trung Quốc. Tôi nghĩ, U22 Việt Nam đang có những tín hiệu khả quan trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30”.

Bàn thắng và highlight U22 Trung Quốc 0-2 U22 Việt Nam

Theo điều lệ của môn bóng đá Nam SEA Games 30, mỗi đội tuyển sẽ được phép bổ sung 2 cầu thủ quá tuổi. Nói về vấn đề, HLV Trần Bình Sự nhận định, người hâm mộ và giới truyền thông không nên tạo áp lực lên HLV Park phải gọi cầu thủ này, cầu thủ kia mà hãy tôn trọng quyết định của chiến lược gia người Hàn Quốc.

“Mỗi HLV đều có cách thức xây dựng chiến thuật và sử dụng nhân sự riêng. Cầu thủ này có thể đá hay, nổi bật khi thi đấu ở CLB nhưng chưa chắc đã phù hợp khi được bổ sung cho U22 Việt Nam. Từ giờ tới lúc tham dự SEA Games, nếu U22 Việt Nam yếu và thiếu ở vị trí nào thì HLV Park sẽ ưu tiên bổ sung nhân sự chất lượng thay thế.

Ở thời điểm hiện tại, mọi thông tin như kiểu Hùng Dũng, Công Phượng hay Quế Ngọc Hải sẽ được bổ sung cho U22 Việt Nam chỉ là những phỏng đoán. Quyết định cuối cùng vẫn sẽ thuộc về HLV Park Hang Seo”, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Trần Bình Sự khẳng định.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm