'U22 Việt Nam cần lối chơi hiệu quả và có mảng miếng'

19/07/2017 06:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển U22 Việt Nam với lực lượng gồm toàn bộ các gương mặt trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam đang hừng hực khí thế bước vào hành trình chinh phục tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2018. Dù thế, để đạt được mục tiêu và gợi mở khả năng thành công tại SEA Games 29 không phải đơn giản. Đó là nhận định của BLV Vũ Quang Huy trong cuộc trao đổi với Thể thao & Văn hóa.

U22 Việt Nam có tính tập thể và kỷ luật cao

* Anh đánh giá như thế nào về lực lượng của đội tuyển U22 Việt Nam cũng như sự chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á năm 2018?

- Tôi nhận thấy những tín hiệu rất lạc quan với dàn cầu thủ trẻ trung nhưng đã được thử lửa ở giải hạng Nhất và cả V-League. Bên cạnh đó, trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng có cả nguồn cầu thủ mới mẻ, tươi trẻ vừa thi đấu tại FIFA U20 World Cup. Tất cả đem đến một cảm giác về sự dồi dào và ở đội tuyển có sự cạnh tranh rất quyết liệt về các vị trí.

sự chuẩn bị, tôi đánh giá là tương đối kỹ lưỡng khi các cầu thủ được tạo điều kiện tập luyện rất tốt, Ban Huấn luyện có nhiều thời gian đánh giá và phân tích các đối thủ cùng bảng. Điều tôi hơi băn khoăn là giải đấu này nằm trong kế hoạch dự SEA Games 29 của đội tuyển U22 nên điểm rơi phong độ của toàn đội có thể không hoàn toàn ở thời điểm này. Tuy nhiên, với những gì hiện có, tôi vẫn hi vọng đội tuyển U22 có thể chơi tốt ở giải đấu sắp tới.

* Đội tuyển U22 vẫn thiếu một thủ lĩnh thực sự về chuyên môn lẫn tinh thần. Quan điểm của anh về vấn đề này như thế nào?

- Tôi nghĩ đây không phải vấn đề quá lớn, bởi đội tuyển U22 hiện nay sở hữu dàn cầu thủ đồng đều, mọi vị trí đá chính, các tuyến đều có sự cạnh tranh cao và đều có những cá nhân nổi bật mà chúng ta có thể gửi gắm niềm tin.

Kể cả vấn đề hiện nay người hâm mộ đang quan tâm là HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ trao băng đội trưởng cho Xuân Trường hay Công Phượng, song theo quan điểm của tôi, đây cũng không phải điều quá quan trọng. Cần nhất ở đội tuyển U22 lúc này là một lối chơi có điểm nhấn, có mảng miếng riêng của mình bởi lâu nay bóng đá Việt Nam đã quen với lối chơi luôn thiếu một thủ lĩnh thực sự.

Nhìn ra bên ngoài, bóng đá thế giới cũng vậy thôi. Không phải đội bóng lớn nào cũng có một thủ lĩnh, nhưng họ có những miếng đánh đặc sắc và có lối chơi với nhiều phương án giải quyết trận đấu, đó mới là bí quyết để đi đến thành công, chứ không nhất thiết phải là một thủ lĩnh.

Hy vọng trận cuối gặp Hàn Quốc sẽ mãn nhãn

* Trở lại với lối chơi của đội tuyển U22, sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 và cách chơi phối hợp nhỏ đang được vận hành khá trơn tru. Cá nhân anh kỳ vọng như thế nào về lối chơi này?

- Sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 cũng là sơ đồ ưa thích của HLV Nguyễn Hữu Thắng và được áp dụng ở các đội tuyển bấy lâu nay. Tôi đánh giá cao nhất tuyến giữa của đội tuyển U22 lúc này khi hội tụ được những cái tên như Duy Mạnh, Xuân Trường, Tuấn Anh - Những cầu thủ có thể hỗ trợ và bổ sung cho nhau về sự sáng tạo, cũng như khả năng phòng ngự từ xa. Trên hàng tiền đạo, tôi tin rằng Hà Đức Chinh sẽ được chọn để đá cắm và phía dưới là sự hỗ trợ của Công Phượng.

Riêng hàng thủ, đây là nơi mà các cầu thủ cần phải nỗ lực để thi đấu tốt hơn. Dẫu vậy, với nhân sự hiện có, tôi hi vọng đội tuyển U22 sẽ vận hành tốt sơ đồ chiến thuật này, cũng như lối chơi mà HLV Nguyễn Hữu Thắng đang xây dựng và bộ khung chính được giữ cho đến khi SEA Games 29 diễn ra để chúng ta đạt được các mục tiêu của mình.

Bình luận viên Quang Huy: 'Hải Phòng chỉ là Leicester, Bình Dương mới là lá cờ đầu'

Bình luận viên Quang Huy: 'Hải Phòng chỉ là Leicester, Bình Dương mới là lá cờ đầu'

Chiến dịch AFC Champions League 2016 đã kết thúc với B.Bình Dương. Dù không thể giành vé đi tiếp, hành trình năm nay của B.Bình Dương, với đỉnh cao là thắng lợi trước Jeonbuk Hyundai Motors, vẫn là bước tiến bộ lịch sử của bóng đá Việt Nam.

* Với sự xuất hiện của 3 đối thủ, U22 Hàn Quốc, U22 Timor Leste và U22 Macau (Trung Quốc) tại bảng đấu của U22 Việt Nam, xem ra cơ hội giành vé vào vòng chung kết của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đang mở rộng.

- Tôi rất kỳ vọng chúng ta đạt được mục đích và nằm trong nhóm các đội nhì bảng xuất sắc nhất để giành vé dự vòng chung kết. Đây là điều có cơ sở vì trong bảng đấu này, đội tuyển U22 Việt Nam có nhiều thuận lợi để tính toán và trên lý thuyết chúng ta có thể đánh bại U22 Timor Leste và U22 Macau với tỷ số đậm.

Ở trận đấu cuối cùng với U22 Hàn Quốc, HLV Nguyễn Hữu Thắng cần có tính toán hợp lý với việc hạn chế tối thiểu số bàn thua để tạo lợi thế cạnh tranh với các đội nhì bảng khác. Tôi cũng hi vọng, sau từng trận đấu, U22 Việt Nam sẽ chơi tốt lên và ở trận với Hàn Quốc, các cầu thủ sẽ thi đấu với phong độ cao nhất, khán giả sẽ mãn nhãn.

* Cảm ơn anh về cuộc trao đổi.

Vũ Lê (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm