U22 Đông Nam Á 2019: 'Đãi cát tìm vàng' cho SEA Games

11/02/2019 15:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việc lứa Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu,… không tham dự U22 Đông Nam Á là một cơ hội lớn để ban huấn luyện U22 Việt Nam tìm ra những nhân tố mới bổ sung cho đội hình tham dự SEA Games 2019.

HLV Park Hang Seo tiếp lương thực cho Đình Trọng, U22 Việt Nam đón tin vui

HLV Park Hang Seo tiếp lương thực cho Đình Trọng, U22 Việt Nam đón tin vui

HLV Park Hang Seo tiếp tế lương thực cho Đình Trọng, U22 Việt Nam đón tin vui là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 31/1.

Năm 2019, U23 Việt Nam đã chia tay một loạt những cầu thủ tài năng vì quá tuổi như Công Phượng, Đức Huy, Bùi Tiến Dũng (trung vệ), Xuân Trường,… Và với quy định về độ tuổi U22 mới được dự SEA Games 30, thì những cầu thủ sinh năm 1996 như Văn Toàn, Văn Thanh, Phan Văn Đức, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Hồng Duy… cũng sẽ không thể góp mặt ở Philippines vào tháng 11 tới.

Cơ hội gia nhập Thế hệ vàng

Căn cứ vào phong độ cũng như bề dày kinh nghiệm, không khó để nhận ra 7 cái tên trong bộ khung U22 Việt Nam dự SEA Games 2019 như Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Đình Trọng, Thành Chung (trung vệ), Đoàn Văn Hậu (hậu vệ trái), Quang Hải (Tiền vệ phải), Tiến Linh, Hà Đức Chinh (trung phong).

Nhưng bóng đá là cuộc chơi của 11, thậm chí là 23 cầu thủ, nên việc lựa chọn thêm các vị trí xung yếu cho SEA Games cũng như vòng loại U23 châu Á 2020 là hết sức quan trọng. Nên nhớ, trong vòng hơn một năm qua, HLV Park Hang Seo và các cộng sự đã triệu tập tổng cộng 73 cầu thủ, trao cơ hội cho 56 người, trải qua 10 cuộc sàng lọc, mới có thể tạo nên một thế hệ vàng thực sự. Việc ông Park và trợ lý Lee Yong Jin có mặt ở Hàng Đẫy ngay sau khi trở về từ UAE để chứng kiến trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và Ulsan Hyundai chứng tỏ họ rất quan tâm đến thế hệ kế cận này.

Đội hình tham dự U22 Đông Nam Á 2019 bao gồm hai thế hệ. Thứ nhất, đó là những cầu thủ lứa 97-99, nhưng chưa vươn tới thành công như Quang Hải, Văn Hậu. Đáng chú ý trong số này là hậu vệ phải Ngô Tùng Quốc, tiền vệ Phan Thanh Hậu, Bùi Tiến Dụng, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Trọng Đại, và chân sút Đinh Thanh Bình. Thế hệ thứ hai, trẻ trung hơn, là những cầu thủ vừa mới tham dự VCK U19 châu Á 2019 như thủ thành Y Eli Niê, tiền vệ Trần Bảo Toàn, hay tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng.

Đãi cát tìm vàng

Nếu như ở vị trí thủ môn, ông Park chỉ cần tìm người dự bị cho Tiến Dũng, với cơ hội chia đều cho Dương Tùng Lâm, Phan Văn Biểu và Y Eli Niê, thì hàng hậu vệ sẽ là vị trí rất được quan tâm. Đó sẽ là một vị trí trung vệ và cầu thủ chạy cánh phải còn khuyết trong đội hình chính thức. Ngô Tùng Quốc, cầu thủ hay nhất của XSKT Cần Thơ mùa trước, là một ứng viên cho vị trí hậu vệ phải, trong khi cặp trung vệ Văn Đạt – Văn Hạnh đã chơi không tồi khi góp phần giữ sạch lưới trước Ulsan Hyundai.

Nhưng tuyến giữa mới là khu vực đáng quan tâm hơn cả, bởi ngoài Quang Hải ra, thế hệ vàng của tuyển Việt Nam không còn ai có thể dự SEA Games cả. Chắc chắn, ông Park sẽ phải kiếm ra vài cái tên để bổ sung cho đội hình của mình. Nếu giữ đúng phong độ, Trọng Đại – cầu thủ cao đến 1m84 - sẽ là lựa chọn lý tưởng cho vị trí tiền vệ trung tâm. Trọng Đại thậm chí từng là đội trưởng của lứa tài năng dự U20 World Cup, nhưng sau đó không được thi đấu vì có tin đồn rằng anh có thái độ tập luyện không tốt. Bên cạnh đó, cơ hội cũng sẽ đến với Lương Hoàng Nam, Phan Thanh Hậu, Trần Bảo Toàn, và Bùi Tiến Dụng – em trai thủ thành Bùi Tiến Dũng.

Trên hàng công, do cả Hà Đức Chinh và Tiến Linh đều là những trung phong, nên ông Park sẽ phải tìm ra những “số 9 rưỡi” để đa dạng hóa các phương án tấn công của mình. Hiện tại, Nhâm Mạnh Dũng là chân sút đáng chú ý nhất của U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm