'U19 Việt Nam cần cải thiện khả năng phòng ngự'

11/09/2014 12:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận bán kết với U19 Myanmar, Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trao đổi với 2 HLV lão làng của bóng đá Việt Nam là ông Nguyễn Thành Vinh và ông Trần Văn Phúc. Cả 2 chuyên gia bóng đá đều chung một nhận định rằng, vấn đề của U19 Việt Nam cần giải quyết ngay lúc này là cải thiện khả năng phòng ngự.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: “Cần phải hỗ trợ, bọc lót cho nhau nhiều hơn”


“Trước hết phải nói rằng, U19 Việt Nam đã có sự tiến bộ và trưởng thành rất lớn sau 2 trận đấu đã qua ở giải U19 vô địch Đông Nam Á. Dù thất bại 2-3 trước U19 Nhật Bản nhưng công bằng mà nói, các cầu thủ U19 Việt Nam xứng đáng nhận được những lời ngợi khen.

Qua 2 trận đấu, tôi thấy rằng các cầu thủ đã thể hiện tâm lý thi đấu khá vững vàng.Với gần 4 vạn khán giả cổ vũ cuồng nhiệt ở sân Mỹ Đình, nếu các cầu thủ không có tâm lý tốt thì rất dễ bị ngợp dẫn tới việc xử lý bóng lúng túng và không còn là chính mình.

Thế nhưng, qua 2 trận đấu với U19 Australia và U19 Nhật Bản, như bạn thấy đấy, hầu hết các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu rất tự tin, khi họ mạnh dạn cầm bóng, phối hợp gắn kết và đặc biệt là có nhiều hơn các phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Như có lần tôi đã chia sẻ với báo Thể thao & Văn hóa, ở giải đấu diễn ra trước đó tại Brunei, dường như U19 Việt Nam tấn công đơn điệu quá. Tuy nhiên, ở giải đấu lần này họ đã có nhiều hơn các phương án tấn công.

Cụ thể là xuất hiện nhiều hơn những tình huống phối hợp đánh vỗ mặt đối phương và các cầu thủ tích cực sút xa nhiều hơn. Pha lập công của Văn Toàn trong trận đấu với U19 Nhật Bản là một tình huống như thế.

Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận một thực tế rằng, U19 Việt Nam vẫn còn đó một số vấn đề cần phải cải thiện, đặc biệt là ở khâu phòng ngự. Nếu như trong hiệp 1 trận đấu với U19 Nhật Bản, hàng công thi đấu ấn tượng bao nhiêu thì hàng thủ thi đấu dở tệ. Trước sức ép từ đối thủ, U19 Việt Nam đã bộc lộ rõ những nhược điểm nơi hàng phòng ngự.

Cụ thể, hàng thủ thi đấu rối loạn, khi đối phương đánh trực diện thì các cầu thủ tỏ ra lúng túng, bối rối trong việc chọn lựa vị trí theo kèm cầu thủ tấn công đối phương. Cự ly giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự cũng không được tốt khi các cầu thủ không thể hỗ trợ và bọc lót cho nhau.

Thêm nữa, vị trí thủ môn cũng không tạo được sự an tâm cần thiết khi cậu ta thường xuyên mất bình tĩnh và vội vàng phá bóng khi các cầu thủ chuyền về. U19 Việt Nam sử dụng lối chơi bóng ngắn, sệt mà thủ môn thường xuyên phất bổng như thế thì các đồng đội phía trên sẽ gặp bất lợi trong việc nhận bóng.

Đối thủ của U19 Việt Nam trong trận bán kết là rất đáng gờm. U19 Myanmar sở hữu đội hình đồng đều và chất lượng khi họ sử dụng lối chơi khá giống với U19 Việt Nam. Hơn nữa, cầu thủ U19 Myanmar rõ ràng là nhỉnh hơn về mặt thể hình cũng như thể lực.

Thế nên, trong trận đấu tới nếu U19 Việt Nam không thi đấu tập trung và cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự thì rất khó có thể đánh bại U19 Myanmar”.

Chuyên gia Trần Văn Phúc: “U19 Việt Nam còn yếu ở khâu phòng ngự” 


“Dù thất bại trong trận đấu với U19 Nhật Bản nhưng tôi nghĩ rằng U19 Việt Nam rất đáng khen bởi tinh thần và thái độ thi đấu hết mình của các cầu thủ. Tuy nhiên, chúng ta không nên ngủ quên trên chiến thắng mà phải thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế của U19 Việt Nam để hướng tới trận bán kết với U19 Myanmar.

Tôi đồng ý với quan điểm rằng hàng thủ của U19 Việt Nam trong trận đấu với U19 Nhật Bản đã mắc những sai lầm lớn dẫn tới những bàn thua. Như bạn thấy đấy, ở hầu hết các đợt tấn công của U19 Nhật Bản, họ thường lên bóng với 3 đến 4 cầu thủ, trong khi U19 Việt Nam cũng chỉ có từ 3 tới 4 cầu thủ làm nhiệm vụ phòng ngự. U19 Việt Nam rất hay bị hở sườn vì hàng tiền vệ và hàng phòng ngự không hỗ trợ cho nhau tốt.

Như thế là chết rồi, để đảm bảo chắc chắn cho khung thành thì theo nguyên tắc số cầu thủ phòng ngự ít nhất phải bằng hoặc thường phải đông hơn số lượng cầu thủ tấn công của đối phương thì mới có khả năng truy cản, đeo bám và đủ người để hóa giải tình huống tấn công của đối phương. Đằng này trong trận đấu với U19 Nhật Bản, mỗi lần người Nhật lên bóng là CĐV Việt Nam cảm thấy thót tim.

Thực tế chúng ta phải công nhận với nhau rằng, ở 4 yếu tố tinh thần, thể lực, kỹ thuật, chiến thuật của U19 Nhật Bản đều nhỉnh hơn một bậc so với U19 Việt Nam. Vì vậy, họ chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng.

Có một điều nữa là, bài vở tấn công và phòng ngự của chúng ta dù có đa dạng hơn các giải đấu trước nhưng vẫn còn hạn chế quá. Các đối thủ không khó để bắt bài hay phá lối chơi của U19 Việt Nam.

Trong suốt quãng thời gian qua, U19 Việt Nam dường như chỉ sử dụng một đội hình duy nhất với nhiều gương mặt quen thuộc của lò đào tạo HAGL. Tuy rằng, ở các giải đấu mơi đây,  U19 Việt Nam có gọi bổ sung vài cầu thủ từ địa phương khác nhưng tôi nghĩ rằng như thế vẫn là chưa đủ.

Trong thời gian tới, BHL U19 Việt Nam nên mạnh dạn gọi thêm nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc khác, vừa là cho các cầu thủ mới có cơ hội cọ xát ở những giải đấu lớn, vừa là cách để U19 Việt Nam thủ nghiệm, tìm ra nhiều hơn các phương án tấn công hay phòng ngự hiệu quả hơn.

Hy vọng rằng, dù gặp đối thủ rất mạnh U19 Myanmar ở trận bán kết nhưng với sự cổ vũ của 4 vạn khán giả trên Mỹ Đình sẽ giúp các cầu thủ có một trận đấu mà hàng công bùng nổ, hàng thủ ít mắc sai sót để giành chiến thắng gửi tặng tới người hâm mộ bóng đá trong cả nước”.

Mạnh Đức (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm