U19 HAGL dễ bị loại sớm

02/04/2021 21:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh đang thể hiện bộ mặt trái ngược đội 1 HAGL ở V-League khi U19 HAGL đã toàn thua 2 trận và đối diện nguy cơ bị loại sớm ngay vòng bảng của VCK U19 QG 2021.

Lịch thi đấu bóng đá VCK U19 quốc gia 2021

Lịch thi đấu bóng đá VCK U19 quốc gia 2021

Lịch thi đấu bóng đá VCK U19 quốc gia 2021. Lịch thi đấu vòng bảng U19 quốc gia mới nhất. Trực tiếp bóng đá U19 quốc gia 2021 trên VFF Channel. Trực tiếp U19 Nutifood vs U129 Khánh Hòa, U19 Đồng Tháp vs U19 Bình Định.

Trận đấu trên sân Bình Dương chiều 2/4 trong khuôn khổ lượt 2 bảng A của HAGL và PVF diễn ra rất quyết liệt.

Do đã thua ở trận đầu trước SLNA nên HAGL không được phép thất bại trước PVF nếu không muốn về nhà sớm. Ngược lại, PVF đã thắng B.Bình Dương ở trận đầu nên họ thoải mái hơn hẳn đối phương.

HAGL (trắng) thua PVF 2-3 chiều 2-4 và dễ bị loại sớm từ vòng bảng. Ảnh: Khả Hoà
HAGL (trắng) thua PVF 2-3 chiều 2/4 và dễ bị loại sớm từ vòng bảng. Ảnh: Khả Hoà

HAGL chơi quyết tâm và nỗ lực của họ sớm được đền đáp do công của Nguyễn Minh Quang bằng cú sút phạt trực tiếp đẹp mắt từ ngoài vòng cấm từ phút thứ 12.

Đến phút 16, PVF đã được hưởng phạt đền và đội bóng của HLV Mauro Jeronimo có bàn gỡ do công của Võ Anh Quân.

B.Bình Dương của HLV Kesley bất ngờ đánh bại SLNA của HLV Văn Quyến tối 2/4. Ảnh: Khả Hoà
B.Bình Dương của HLV Kesley bất ngờ đánh bại SLNA của HLV Văn Quyến tối 2/4. Ảnh: Khả Hoà

Sang hiệp 2, đội trưởng Trần Ngọc Sơn bật cao đánh đầu để nâng tỷ số lên thành 2-1 cho PVF. Sau đó đến phút 59, tiền đạo Thanh Nhàn tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn của mình ở giải này bằng cú sút phạt xuyên hàng rào khiến thủ môn Bảo Duy chỉ biết đứng nhìn, nâng tỷ số lên thành 3-1 cho PVF.

Phút 65, các học trò của HLV Chu Ngọc Cảnh đã nhen lên hy vọng bằng bàn thắng thứ 2. Văn Trường sút phạt từ khoảng cách hơn 20m để rút ngắn cách biệt cho đội nhà. Nhưng đó cũng là tỷ số cuối trận đấu khi PVF đã rất biết cách bảo vệ thành quả có được.

Thua trận thứ 2 liên tiếp ở bảng A, HAGL đối diện nguy cơ bị loại sớm. Họ cần phải thắng B.Bình Dương ở trận cuối để tiếp tục nuôi hy vọng lấy 1 trong 2 tấm vé đội hạng 3 có thành tích tốt nhất và đi tiếp.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 2/4 cùng bảng A, điều bất ngờ đã xảy đến khi chủ nhà B.Bình Dương đã khiến đối thủ mạnh SLNA phải nhận thất bại. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng các học trò của HLV Phạm Văn Quyến lại không vượt qua sức ép của đội chủ nhà.

Đội bóng trẻ xứ Nghệ có vẻ chủ quan sau chiến thắng đậm 3-0 trước HAGL ngày ra quân. Họ chơi chậm rãi và bất ngờ phải chịu bàn thua từ phút thứ 7 khi Trần Vũ Hoàng Long chớp thời cơ để tận dụng sai lầm hậu vệ đội khách, dứt điểm tung lưới thủ môn Cảnh Tiệp.

B.Bình Dương chơi rất chắc chắn để “bẫy” đối thủ trong thời gian còn lại. Đến phút 62, họ lại có được điều mình mong muốn khi các học trò của HLV Văn Quyến nôn nóng. Trần Phi Trọng là người đánh đầu nâng tỷ số lên thành 2-0.

Nỗ lực của đội khách chỉ được đền đáp ở phút cuối trận với bàn gỡ của Đức Mạnh. Thua 1-2 trước B.Bình Dương, SLNA đã rơi xuống vị trí thứ 3 bảng A, cùng có 3 điểm như B.Bình Dương và kém PVF 3 điểm. Lượt trận cuối bảng A diễn ra ngày 5/4 hứa hẹn sẽ còn căng thẳng hơn nữa khi SLNA phải gặp PVF còn B.Bình Dương đụng độ HAGL.

Vào ngày 3/4, VCK U19 QG 2021 sẽ tiếp tục diễn ra hai cặp đấu. Lúc 15h30 là trận đấu của Sài Gòn FC gặp Quảng Nam và lúc 18h00 là trận Hà Nội FC gặp An Giang.

Bảng B cũng đang rất quyết liệt khi An Giang tạm dẫn đầu với 3 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với Hà Nội FC và Sài Gòn FC. Quảng Nam đang xếp cuối bảng với chưa có điểm nào.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm