U11 SLNA lần đầu vô địch giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc

18/08/2017 10:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiến thắng đậm 3-0 trước U11 Gia Bảo Hải Dương, các thầy trò HLV Phan Như Thuật và đội tuyển U11 SLNA đã lên ngôi vô địch giải bóng đá Nhi Đồng toàn quốc năm 2017. 

Đây là chức vô địch lứa tuổi trẻ của lò SLNA sau 4 năm trắng tay.

Mặc dù biết đến là trung tâm đào tạo bóng đá trẻ xuất sắc trong cả nước nhưng SLNA chưa một lần được vinh danh ở lứa tuổi U11. Rất nhiều lần đội tuyển U11 SLNA đã lọt vào trận chung kết nhưng không giành chiến thắng.

Kể cả khi lứa tuổi được đánh giá cao nhất là thời điểm thi đấu của chính HLV Phan Như Thuật và Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh. … cũng chỉ giành chiếc huy chương bạc sau khi để thua  nhi đồng Đắc Lắc (năm 2004). Vì thế chiến thắng trong trận chung kết U11 đã làm vỡ òa cảm xúc của những người làm bóng đá trẻ ở lò SLNA.

Chú thích ảnh
Chiến thắng của U11 SLNA là tin vui với bóng đá trẻ xứ Nghệ.
  Thắng đậm HAGL, SLNA vào bán kết giải U15 quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2017

Thắng đậm HAGL, SLNA vào bán kết giải U15 quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2017

Dưới tài điều binh của HLV Ngô Quang Trường, SLNA đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp để giành vé đầu tiên vào bán kết giải năm nay. Một sự trở lại ấn tượng của đội quân áo vàng sau thời gian vắng bóng tại sân chơi này.

Với đấu pháp hợp lý, các học trò HLV Phan Như Thuật đã tự tin thể hiện đúng phong độ khi áp đặt được lối chơi của mình lên đối thủ.

Ngay trong hiệp 1, Quốc Trung đã nhanh chân cướp bóng từ pha ném bóng sai lầm của thủ môn đối phương dứt điểm mở tỷ số trận đấu.

Bước sang hiệp 2, Thành Tâm ấn định chiến thắng 3-0 cho U11 SLNA với pha dứt điểm đầy kỹ thuật. Trước đó, hậu vệ Gia Bảo Hải Dương đá phản lưới nhà từ pha sút phạt của U11 SLNA.

Trước khi giải đấu diễn các lứa tuổi U của SLNA lần lượt thất bại. U17 không vượt qua được vóng loại ngay trên sân nhà; U15 của HLV Ngô Quang Trường cũng dừng bước ở vòng bán kết; U13 không tham dự.

Trách nhiệm tìm kiếm huy chương vàng đã được thầy trò HLV Phan Như Thuật nhận và các cầu thủ U11 đã không làm cho khán giả xứ Nghệ thất vọng.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm