Tuyển Việt Nam từ chối dự King's Cup, Xuân Trường được định giá 50.000 euro

09/02/2019 10:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việt Nam từ chối tham dự giải giao hữu King's Cup tại Thái Lan, Xuân Trường được định giá 50.000 euro là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 9/2.

Báo Hàn gọi Công Phượng là ‘Messi Việt Nam’, tuyển Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA

Báo Hàn gọi Công Phượng là ‘Messi Việt Nam’, tuyển Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA

Báo Hàn gọi Công Phượng là ‘Messi Việt Nam’, thầy trò HLV Park Hang Seo thăng tiến trên bảng xếp hạng (BXH) FIFA là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 8/2.

Xuân Trường được định giá 50.000 euro

Xuân Trường sẽ chuyển tới Buriram United dưới dạng cho mượn từ HAGL. Đồng thời, cầu thủ này được định giá 50.000 euro. Mới đây, trang web chuyển nhượng quốc tế uy tín Transfermarkt cập nhật thông tin tiền vệ Lương Xuân Trường dưới tư cách cầu thủ của Buriram United.

Cầu thủ được định giá cao nhất trong đội hình Buriram United là tiền đạo Modibo Maiga người Mali (1 triệu euro), tiếp đến là Osvaldo (900.000 euro) và hậu vệ Andres Tunez (500.000 euro). Cầu thủ bản xứ có giá trị cao nhất là tiền vệ Jakkaphan Kaweprom (400.000 euro).

Chú thích ảnh
Xuân Trường được định giá 50.000 euro

Việt Nam từ chối tham giải giao hữu tại Thái Lan

Do vướng lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ không thể tham dự giải King’s Cup theo lời mời của LĐBĐ Thái Lan (FAT). Hàng năm, FAT đều mời các ĐTQG tham dự giải đấu giao hữu có tên gọi King’s Cup. Giải năm nay, tuyển Việt Nam là khách mời nhưng do vướng nhiều lịch có trước, VFF đã từ chối.

“Khi AFF Cup 2018 kết thúc, chúng tôi đã gặp đại diện từng đội để mời. Đội tuyểnViệt Nam đã có lịch thi đấu trong tháng 3, gặp Hàn Quốc tại Hà Nội với tư cách là nhà vô địch AFF Cup, Việt Nam cũng có lịch thi đấu vào giữa năm. Kế hoạch mời nhà vô địch AFF Cup 2018 dự King’s Cup coi như không thành...”, Phó Tổng thư kí đối ngoại của FAT cho biết.

Việc FAT chọn tổ chức King’s Cup trong tháng 6 năm nay là cơ hội để các đội bóng châu Âu có thể tham dự sau khi mùa giải kết thúc. Thái Lan luôn mong muốn mời được những tên tuổi lớn ở Châu Âu, Châu Mỹ. Trước đó, King’s Cup 2018 đã có sự góp mặt của đội chủ nhà Thái Lan cùng ba đội khách mời Slovakia, Gabon và UAE.

Gia đình Xuân Trường cảm ơn bầu Đức

Ông Lương Bách Chiến, bố của tiền vệ Lương Xuân Trường cho biết: “Con trai đã lên đường đến Thái Lan để đàm phán hợp đồng với CLB Buriram United vào ngày 8 tháng 2. Đó là quyết định của bầu Đức. Gia đình rất vui khi thấy Xuân Trường được Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức tạo điều kiện ra nước ngoài thi đấu nhằm phát triển bản thân.

Việc Xuân Trường, Công Phượng được đi là điều tốt cho bóng đá Việt Nam. Theo chia sẻ, quyết định để Xuân Trường ra đi đã được bầu Đức chấp thuận trước dịp Tết nguyên đán. Gia đình của tiền vệ người Tuyên Quang đặc biệt ủng hộ thương vụ cho mượn đến Thái Lan”.

5 đội ở Đông Nam Á sẽ được vào thẳng vòng loại thứ 2 World Cup 2022

Theo bảng xếp hạng FIFA mới được công bố, đội tuyển Việt Nam cùng với 4 đội bóng khác ở Đông Nam Á nếu vẫn giữ được vị trí này sẽ vào thẳng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

6 đội bóng còn lại ở khu vực sẽ phải tham dự vòng sơ loại thứ nhất. Theo thể thức mới được công bố, đội tuyển Việt Nam cùng với 4 đội bóng khác ở khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Philippines, Indonesia và Myanmar sẽ bắt đầu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á từ vòng loại thứ 2.

Với thành tích lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA), dù tăng nhẹ 1 bậc từ hạng 100 lên 99 thế giới, nhưng chừng đó là đủ để đội tuyển Việt Nam giữ vững vị trí số 1 Đông Nam Á, lọt vào top 16 đội bóng mạnh của châu Á.

Thậm chí, nếu có thể giữ vững vị trí này trên BXH FIFA trong thời gian tới, tức là ít nhất lọt vào top 16 đội mạnh nhất ở châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 2, qua đó có nhiều lợi thế hơn trong việc giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, bởi ngoài các đội ở nhóm 1 được đánh giá cao hơn thì các đội ở nhóm 3, 4 và 5 đều bị đánh giá thấp hơn thầy trò HLV Park Hang Seo.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm