Tuyển Việt Nam: Quân anh, quân tôi và chúng ta

10/10/2018 06:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 30 cầu thủ có tên trong danh sách lần này, quân của bầu Hiển áp đảo với con số 8, trong khi HAGL của bầu Đức chiếm 5 vị trí. Nhưng không sao, miễn là các cầu thủ thực sự có tầm và giàu khát vọng để hướng tới mục tiêu vàng cho bóng đá Việt Nam.

Đúng như đã hẹn, ngày 9/10, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018 với 30 cầu thủ. Ngoài những gương mặt cầu thủ U23 Việt Nam nhận được nhiều sự kỳ vọng Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải… chiến lược gia người Hàn Quốc đã triệu tập những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Thanh Trung, Trọng Hoàng, Văn Lâm...

Quyền lực Hà Nội FC

Hà Nội FC là đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ nhất với 8 cầu thủ. Ngoài những gương mặt đã được dự đoán từ trước như Đình Trọng, Văn Hậu, Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Quyết, Hùng Dũng thì sự xuất hiện của cầu thủ đa năng Văn Thành được xem là bất ngờ. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam thiếu vắng một vài vị trí vì chấn thương thì sự xuất hiện của Văn Thành sẽ giúp HLV Park Hang Seo có thêm nhiều sự lựa chọn.

HAGL góp mặt 5 tuyển thủ là Công Phượng, Hồng Duy, Xuân Trường, Văn Toàn, Minh Vương. Hậu vệ đội bóng phố Núi Văn Thanh vắng mặt đáng tiếc vì chấn thương. Văn Thanh đã bị đứt dây chằng gối phải và buộc phải phẫu thuật để chữa trị dứt điểm. Hậu vệ HAGL có thể phải nghỉ thi đấu từ 4-6 tháng. Điều này đồng nghĩa sự lựa chọn số 1 biên phải của HLV Park Hang Seo sẽ không thể dự AFF Cup 2018 và VCK ASIAN Cup 2019

Trong đợt tập trung lần này, HLV Park Hang Seo đã trao cơ hội lên tuyển cho những gương mặt mới nhưng đã thể hiện phong độ khá tốt tại sân chơi V-League như Lục Xuân Hưng (FLC Thanh Hóa), thủ môn Phạm Văn Cường (Quảng Nam), Nguyễn Hoàng Quốc Chí (Khánh Hòa). Bên cạnh đó những gương mặt giàu kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam như thủ thành Đặng Văn Lâm, Tuấn Mạnh (thủ môn), Quế Ngọc Hải, Huy Hùng, Thanh Trung, Anh Đức được HLV Park Hang Seo chọn mặt gửi vàng.

Chú thích ảnh

HLV Park và bài toán thiếu Văn Thanh

2 cái tên quen thuộc cho vị trí hậu vệ phải của HLV Park Hang Seo khi dẫn dắt U23 Việt Nam là Vũ Văn Thanh và Phạm Xuân Mạnh đều không thể góp mặt vì chấn thương. Điều này đặt ra bài toán nan giải cho HLV Park trong việc tìm người thay thế 2 gương mặt này.

Trong danh sách 30 tuyển thủ mà HLV Park triệu tập chuẩn bị cho AFF Cup 2018, chiến lược gia người Hàn Quốc đã gọi Viết Tú (Nam Định), Văn Thành, Đức Huy (Hà Nội FC), Ngọc Hải (SLNA), Hồng Duy (HAGL) những cầu thủ đang hoặc từng chơi vị trí hậu vệ phải tại CLB. Dù chưa đạt được độ xuất sắc như Văn Thanh nhưng Ngọc Hải, Đức Huy hay Hồng Duy có thể đảm đương được vị trí hậu vệ cánh phải. Trung vệ Ngọc Hải và tiền vệ Đức Huy từng ít nhiều có những màn trình diễn khá tốt khi được giao nhiệm vụ đá bên hành lang cánh phải. Bên cạnh đó, xét về khả năng phòng ngự, Hồng Duy có thể chưa bằng Ngọc Hải hay Đức Huy nhưng bù lại cầu thủ này có khả năng chơi tấn công rất linh hoạt và hiệu quả.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 11/10 tới. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tập luyện, HLV Park Hang Seo sẽ chưa thể có được đầy đủ lực lượng được triệu tập bởi một số tuyển thủ phải khoác áo CLB thi đấu trận bán kết lượt về (ngày 11/10) và trận chung kết Cúp quốc gia 2018 (ngày 15/10). Sau thời điểm này, những cầu thủ này mới có thể hội quân cùng đội tuyển.

HLV Park Hang Seo gây bất ngờ với danh sách tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo gây bất ngờ với danh sách tuyển Việt Nam

Bản danh sách 30 tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018 mà HLV Park Hang Seo vừa mới công bố quy tụ hầu hết những gương mặt đạt phong độ cao nhất tại V-League 2018.

Dự kiến, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường sang tập huấn tại Trung tâm thể thao Paju (Hàn Quốc) từ ngày 16/10 đến 30/10. Trong thời gian tập huấn tại đây, HLV Park Hang Seo sẽ có 3 trận đấu tập để thử nghiệm đội hình, lối chơi với các “quân xanh” đã được xác định gồm 2 CLB đang thi đấu tại K-League là Incheon United (ngày 22/10), Seoul FC (ngày 25/10) và 1 CLB thuộc giải K-League 2 là Seoul E Land FC (ngày 29/10).

Ngày 30/10, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trở về Việt Nam để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cũng như chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ trước khi bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup 2018.

0. Thủ thành Bùi Tiến Dũng cho biết phong độ của anh ở những mùa giải gần đây không thực sự khiến bản thân hài lòng.

7. Trong danh sách 30 tuyển thủ Việt Nam được HLV Park Hang Seo triệu tập chuẩn bị cho AFF Cup 2018, có 7 cầu thủ lần đầu tiên có vinh dự khoác áo đội tuyển quốc gia

8. Hà Nội đóng góp đông quân số nhất với 8 gương mặt. Cũng dễ hiểu bởi họ còn là nhà vô địch V-League 2018.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm