Tuyển Việt Nam được chờ đón tại Cần Thơ

07/11/2016 17:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa đá ở Mỹ Đình nhưng thông tin đội tuyển Việt Nam sắp đến Cần Thơ thi đấu đã khiến CĐV miền Tây nức lòng. Người dân miệt “sông nước” chứng tỏ tình yêu bóng đá của họ cuồng nhiệt không kém cạnh những vùng miền khác của Tổ quốc.

Năm 2014, SVĐ Cần Thơ có sức chứa 40 ngàn chỗ ngồi suýt  “vỡ” khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường tham dự giải U21 quốc tế được tổ chức tại đây. Khán giả miền Tây Nam Bộ chưa có nhiều điều kiện để “mục sở thị” các chân sút đội tuyển Việt Nam. Vì thế, trong lần đầu tiên thầy trò Hữu Thắng đến thi đấu giao hữu với CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản), không những khán giả ở Cần Thơ mà các tỉnh lân cận như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang…rất nóng lòng muốn đến Tây Đô để xem đội tuyển Việt Nam chơi bóng.


Với nhiều CĐV, việc di chuyển quãng đường trên 50km để đến xứ Tây Đô đơn giản cũng chỉ để được được xem “bằng xương, bằng thịt” những Công Vinh, Công Phượng, Xuân Trường, Thành Lương…hay HLV Nguyễn Hữu Thắng thay vì chỉ thấy qua tivi.



HLV Hữu Thắng và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam được chờ đón tại Cần Thơ.Ảnh: Phạm Tuân

“Tôi sẽ rủ thêm vài người bạn để đến Cần Thơ để xem đội tuyển Việt Nam thi đấu vì trước giờ vẫn chưa có cơ hội xem cầu thủ ngoài đời thực. Tôi rất mừng vì lần này đội tuyển về tận miền Tây thi đấu để phục vụ bà con khán giả nơi đây. Tôi tin không chỉ riêng gì khán giả ở Cần Thơ mà nhiều tỉnh thành khác  nhân dịp này sẽ dành chút thời gian để cùng đến sân Cần Thơ để ủng hộ đội tuyển Việt Nam”, ông Hồ Duy Tân (Đồng Tháp) cho biết.

VFF đã công bố giá vé cho trận giao hữu ngày 12/11 sắp tới của đội tuyển Việt Nam diễn ra trên sân Cần Thơ với 3 mức giá là 50 ngàn đồng, 80 ngàn đồng và 120 ngàn đồng. Và theo tìm hiểu của phóng viên là hợp lý với thu nhập của người dân miền Tây. Vé sẽ được bán chính thức vào ngày 9/11 tại các quầy vé thuộc SVĐ Cần Thơ nhưng lúc này, ông Nguyễn Thế Vũ (Quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ) đã nóng ruột muốn sở hữu 1 tấm giấy thông hành vào sân: “Tôi rất mừng và háo hức chờ đợi đội tuyển Việt Nam về đây thi đấu từ lâu rồi nhưng đến nay điều đó mới hiện thực.

'Hung thần' của tuyển Việt Nam trở lại đội hình Malaysia

'Hung thần' của tuyển Việt Nam trở lại đội hình Malaysia

Safee Sali, người từng là nỗi khiếp sợ của hàng thủ đội tuyển Việt Nam năm 2010 đã được gọi trở lại ĐTQG Malaysia. Nhiệm vụ của tiền đạo 32 tuổi là giúp Malaysia mài sắc hàng công trước AFF Suzuki Cup 2016.

Thành phố Cần Thơ hiện đại và phát triển không thua kém gì ở các thành phố lớn khác mà đội tuyển Việt Nam đã đến, vì thế tôi tin tất cả sẽ hài lòng khi đến với nơi đây. Ban đầu, tôi có e ngại về giá vé nhưng sau khi được biết giá vé cụ thể thì tôi nghĩ mọi người dân dù học sinh hay sinh viên, công nhân có thể đến sân ủng hộ đội”.

Về phía đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức trận đấu là CLB XSKT Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Danh (GĐĐH CLB) cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đã tiến hành mọi công tác chuẩn bị từ việc di chuyển, ăn, ở và bố trí các lực lượng hỗ trợ khi đội tuyển Việt Nam có mặt tại Cần Thơ. Đây là vinh dự của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi sẽ đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất để các cầu thủ và BHL đội tuyển được thoải mái nhất khi đến với Cần Thơ”.

Ngày 8/11, VFF sẽ tiến hành họp làm việc thống nhất với BTC địa phương về các vấn đề liên quan đến trận giao hữu. Cũng trong tháng 11, thành phố Cần Thơ tổ chức tháng văn hóa - sự kiện Việt Nhật nên trận đấu giao hữu với CLB của Nhật Bản cũng thuộc trong chuỗi sự kiện này.

Trước trận thi đấu chính thức với CLB Avispa Fukuoka, đội tuyển Việt Nam được bố trí 2 buổi tập trên sân Cần Thơ và sau khi thi đấu xong sẽ trở lại TP.HCM để chờ ngày sang Myanmar. Bên cạnh đó, phía Hội CĐV bóng đá Cần Thơ dự kiến lên kế hoạch đón đội tuyển Việt Nam tại sân bay và tổ chức cùng diễu hành qua các con đường của thành phố.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội tuyển Việt Nam sẽ xếp hạng mấy tại AFF Suzuki Cup 2016?


Quốc Tài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm