Tuyển Việt Nam đá 6 trận vòng loại World Cup

28/01/2019 17:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam lên kế hoạch đá vòng loại World Cup, Tiến Dũng viết tâm thư chia tay Thanh Hóa là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày tối 28/1.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. VTV6. Xem VTV6. Trực tiếp bóng đá. Bán kết Asian Cup

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. VTV6. Xem VTV6. Trực tiếp bóng đá. Bán kết Asian Cup

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu vòng bán kết Asian Cup 2019. Xem bóng đá trực tuyến trên VTV6, VTV5. Trực tiếp bóng đá Iran vs Nhật Bản, Qatar vs UAE. Kết quả bóng đá vòng tứ kết Asian Cup 2019.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019

Các trận đấu vòng bán kết và chung kết Asian Cup 2019 được trực tiếp trên kênh VTV6, VTV5, VTV6HD, trên hệ thống VTV Sports, VTV Go, FPT Play. Xem lịch thi đấu Asian Cup 2019 và bóng đá trực tuyến hôm nay tại đây:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://fptplay.vn/vtv6.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

Lịch thi đấu bán kết Asian Cup 2019

21h00, 28/1: Nhật Bản vs Iran (trực tiếp VTV6, VTV5)

21h00, 29/1: UAE vs Qatar (trực tiếp VTV6, VTV5)

VTV6, truc tiep bong da VTV6, VTV6 trực tiếp bóng đá, truc tiep VTV6, trực tiếp VTV6, VTV6 trực tiếp, VTV6 truc tiep, xem VTV6, xem trực tiếp VTV6, xem trực tiếp bóng đá VTV6, xem bóng đá trực tiếp VTV6, xem truc tiep VTV6. Lich thi dau Asian Cup 2019, lich thi dau Asian Cup 2019 24h, lịch thi đấu Asian Cup 2019, lịch thi đấu Asian Cup 2019 24h, lich thi dau bong da, lịch thi đấu bóng đá, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, lich thi dau Asian Cup 2019 hom nay, lich thi dau Asian 2019, lich thi dau Asiad 2019, ltd asian cup 2019. FPT Play, FPT, VTV Go, VTVGo, VTV5, FPT Play VTV6, VTV6 FPT Play, FPT VTV6, VTVGo VTV6, VTV Go VTV6

Tuyển Việt Nam lên kế hoạch đá vòng loại World Cup

Theo lịch thi đấu được FIFA công bố, chiến dịch vòng loại World Cup 2022 bắt đầu từ tháng 9/2019. Việt Nam sẽ đá 6 trận vòng loại, trong đó có 3 trận trên sân Mỹ Đình. Ở vòng loại thứ hai, Việt Nam và 39 đội tuyển xuất sắc nhất châu Á được chia thành tám bảng đấu, với 5 đội/bảng, thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách để tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng.

Sau khi kết thúc vòng bảng, tám đội xếp nhất và bốn đội xếp nhì có thành tích tốt nhất (tổng cộng 12 đội) sẽ giành vé trực tiếp dự Vòng chung kết Asian Cup 2023, cùng với đó là quyền góp mặt tại vòng loại cuối cùng của FIFA World Cup 2022.

Bên cạnh đó, 24 đội tuyển có thành tích tốt nhất còn lại sẽ tiếp tục được chia thành sáu bảng (bốn đội/bảng) để cạnh tranh 11 suất vé còn lại dự Vòng chung kết Asian Cup 2023 (suất vé thứ 24 được dành cho đội tuyển chủ nhà tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2023).

Chú thích ảnh

Trong năm 2019 sẽ có 6 lượt đấu vòng loại thứ nhất World Cup 2022 vào các ngày 5 và 10/9, 10 và 15/10, 14 và 19/11. 4 lượt đấu còn lại vào tháng 3 và 6 của năm 2020. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ có 6 trận đấu trong năm 2019, trong đó 3 trận tại sân Mỹ Đình.

World Cup 2022 sẽ diễn ra với 32 đội tuyển tham dự. Đồng nghĩa Châu Á vẫn chỉ có 4,5 suất và cuộc cạnh tranh giữa top đầu của bóng đá Châu Á sẽ khốc liệt.

Tiến Dũng viết tâm thư chia tay Thanh Hóa

Chia sẻ trên trang facebook cá nhân, thủ thành Bùi Tiến Dũng viết: “Tôi trân trọng màu áo này! Tôi yêu các bạn, những người hâm mộ bóng đá xứ Thanh! Thời gian vừa qua là quãng thời gian tuyệt vời trong sự nghiệp của Dũng, có được sự bảo ban và tin tưởng của ban lãnh đạo FLC Thanh Hoá, được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt mà các cổ động viên đem lại, được thi đấu cho CLB quê hương nơi mình đã sinh ra, và quan trọng nhất, Dũng cảm nhận được tình yêu mà mọi người dành cho Dũng.

Bất kể cuộc chia ly nào thì cũng không bao giờ tránh được cảm xúc hụt hẫng, Dũng muốn đem hết sự biết ơn của mình để tri ân đến ban lãnh đạo, những cổ động viên đã ở bên cạnh Dũng cũng như CLB trong quãng thời gian qua, những người luôn chia ngọt sẻ bùi trong bất kể hoàn cảnh nào dù đội thắng hay thua.

Đã đến lúc Dũng cần ra đi để tìm cho mình 1 thử thách mới với bản thân, Dũng tin rằng Thanh Hoá luôn là 1 nơi tuyệt vời để nói về bóng đá. Từ sâu trong tim, Dũng hy vọng CLB quê hương mình vẫn luôn phát triển và tin rằng thành công sẽ đến nhiều hơn nữa trong tương lai.

Xin cảm ơn tất cả những gì mà nơi đây đã đem lại cho Dũng, Dũng luôn nhớ về các bạn như thể các bạn là 1 phần trong Dũng, cảm ơn các bạn rất nhiều vì tất cả!”.

U22 Việt Nam bất ngờ chia tay 3 tuyển thủ

Đội tuyển U22 Việt Nam vừa có trận đấu giao hữu được đánh giá là thành công khi thi đấu tự tin và xuất sắc khi cầm hòa CLB Ulsan Hyundai của Hàn Quốc. Sau trận đấu này, 3 cầu thẻ trẻ bất ngờ nói lời chia tay với đội tuyển U22 Việt Nam, gồm Trương Tiến Anh, Đinh Thanh Bình và Nhâm Mạnh Dũng

Bộ ba cầu thủ này trở lại CLB Viettel tập luyện và hiện không rõ có quay lại tập trung cùng U22 Việt Nam để tham dự giải U22 Đông Nam Á sẽ diễn ra vào đầu tháng 2 tới hay không? V-League 2019 và giải vô địch U22 Đông Nam Á sẽ bắt đầu gần như cùng 1 thời điểm. Với CLB Viettel, những cầu thủ như Thanh Bình, Tiến Anh sẽ là trụ cột của đội. Đây nhiều khả năng là lý do chính khiến 3 cầu thủ nêu trên trở về CLB tập luyện, thay vì tiếp tục tập luyện cùng các đồng đội chuẩn bị cho giải vô địch U22 Đông Nam Á.

U22 Việt Nam không có được lực lượng mạnh nhất ở giải U22 Đông Nam Á lần này, khi Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Thanh Hậu, Tiến Dũng, Thành Chung... bận thi đấu tại V.League và Cup Quốc gia, thay vào đó HLV Quốc Tuấn chỉ có thể triệu tập đội hình U21 tham gia giải với tinh thần cọ sát, học hỏi.

HLV Park Hang Seo tri ân HLV Miura

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Khaleej Times (UAE), HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Tôi đã làm việc tại Việt Nam hơn 1 năm và tôi nhận thấy HLV Toshiya Miura xứng đáng được công nhận với những đóng góp quan trọng của ông ấy lúc còn tại vị.

Trước khi tôi đặt chân đến đây, ông ấy đã để lại những "di sản" trong việc thiết lập một cấu trúc cơ bản cho đội tuyển Việt Nam. Tôi cũng xin cảm ơn Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tạo điều kiện cho tôi được làm việc tại đây.

Hiện tại, Việt Nam đang phát triển về kinh tế và bóng đá cũng vậy. Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn nhiều vấn đề và chắc chắn sẽ còn nhiều điều phải làm phía trước".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm