Tuyển Việt Nam cảnh giác trước cầu thủ nhập tịch Malaysia

04/03/2021 06:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Để tăng cường sức mạnh tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Malaysia đã quyết định nhập tịch nhiều cầu thủ đến từ Nam Mỹ và châu Phi. Điều này khiến nhiều CĐV đội tuyển Việt Nam tỏ ra lo ngại cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Thầy trò HLV Park Hang Seo đối phó với ngoại binh nhập tịch

Thầy trò HLV Park Hang Seo đối phó với ngoại binh nhập tịch

Trừ Thái Lan, các đối thủ cùng bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với Việt Nam như UAE, Malaysia, Indonesia đều tăng cường ngoại binh nhập quốc tịch để hy vọng soán ngôi thầy trò ông Park.

Tại bảng G vòng loại World Cup 2022, Malaysia đang xếp thứ 2 sau đội tuyển Việt Nam. Theo lịch thi đấu, Malaysia sẽ chạm trán đội tuyển Việt Nam vào ngày 7/6. Để chuẩn bị cho các lượt trận còn lại tại vòng loại World Cup, LĐBĐ Malaysia đã nhập tịch thành công cho tiền đạo người Brazil là Guilherme De Paula. HLV trưởng Malaysia Tan Cheng Hoe tỏ ra vui mừng ra mặt khi sở hữu cầu thủ nhập tịch chất lượng này.

Paula đến Malaysia chơi bóng từ năm 2015 trong màu áo CLB Selangor. Tiền đạo sinh năm 1986 được đánh giá cao về khả năng ghi bàn đa dạng. Anh đã có tổng cộng 66 bàn trong 76 trận ra sân và được mệnh danh là "sát thủ" ở giải VĐQG Malaysia.

Trong thời gian tới, Malaysia sẽ tiếp tục nhập tịch thêm cầu thủ người Argentina Sergio Aguero. Hiện tại, đội tuyển Malaysia đang sở hữu chân sút nhập tịch người Gambia là Mohamadou Sumareh và tiền vệ Liridon Krasniqi từ Kosovo.

Trước thông tin Malaysia ồ ạt nhập tịch cho các cầu thủ đến từ những nền bóng đá phát triển, nhiều CĐV Việt Nam tỏ ra lo lắng.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, HLV Park Hang Seo, DTVN, tuyển Việt Nam, vòng loại World Cup, Việt Nam vs Indonesia, Việt Nam vs Malaysia, kết quả bóng đá
Sức mạnh của đội tuyển Malaysia được tăng lên rất nhiều nhờ những ngoại binh nhập tịch như Mohamadou Sumareh (13). Ảnh: Hoàng Linh

"Rõ ràng, Malaysia đang rất khát khao vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2020. Bằng chứng là họ đã nhập tịch thêm nhiều cầu thủ nước ngoài. Sự góp mặt của những cầu thủ đến từ châu Phi và châu Âu sẽ giúp gia tăng đáng kể sức mạnh của đội bóng này. Không chỉ các cầu thủ Việt Nam mà toàn bộ các cầu thủ Đông Nam Á như Thái Lan hay Indonesia sẽ gặp những trở ngại lớn khi phải đối đầu với những cầu thủ cao lớn có gốc châu Phi và châu Âu", facebooker Anh Hai bình luận.

"Cánh cửa đi tiếp tại vòng loại World Cup đang rộng mở với Malaysia nên không ngạc nhiên khi họ tăng cường thêm nhiều cầu thủ nhập tịch. Đương nhiên, đội tuyển Việt Nam sẽ phải rất dè chừng ở trận đấu với Malaysia khi họ có thể tung vào sân tới 4 cầu thủ nhập tịch", facebooker Việt Trang viết.

"Các cầu thủ Việt Nam từng gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với tiền đạo nhập tịch Mohamadou Sumareh của Malaysia. Giờ đây họ không chỉ có mỗi Sumareh mà Malaysia được bổ sung tới 2, 3 cầu thủ nhập tịch nữa. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp khó khăn gấp 2, gấp 3 lần khi phải chạm trán Malaysia", facebooker Đạt Nguyễn phân tích.

"Tuyển Malaysia đang đánh mất dần bản sắc khi có quá nhiều cầu thủ nhập tịch. Nhưng thực tế, LĐBĐ và người hâm mộ nước này dường như không quan tâm tới vấn đề trên. Họ chỉ quan trọng tới thành tích của đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2022 như thế nào mà thôi.

Ở trận đấu gặp Malaysia tới đây, các cầu thủ Việt Nam cần hết sức cảnh giác. Thể lực, tốc độ, sức mạnh của các cầu thủ nhập tịch Malaysia rất đáng nể. Nếu không có sự đánh giá đối thủ đúng mức thì tuyển Việt Nam sẽ không thể đạt được mục tiêu mong muốn", facebooker Cường Mai nhận định.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm