Tuyển nữ Việt Nam thêm một lần mơ về World Cup

26/01/2022 13:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có vé dự ASIAN Cup 2022 ở Ấn Độ và tiến thêm một bước nữa trong hành trình tìm kiếm cơ hội dự FIFA World Cup nữ 2023. Cơ hội cho thầy trò HLV Mai Đức Chung là không nhỏ nhưng vẫn phải hội tụ những yếu tố cần và đủ để biến giấc mơ thành hiện thực.

Tuyển nữ Việt Nam chưa từ bỏ giấc mơ World Cup

Tuyển nữ Việt Nam chưa từ bỏ giấc mơ World Cup

HLV Mai Đức Chung đã ghi nhận tinh thần chiến đấu quật cường của các nữ tuyển thủ Việt Nam ở 2 trận thua Hàn Quốc và Nhật Bản. Những nền bóng đá hàng đầu châu lục vốn là thử thách quá lớn nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn đang có lợi thế nhất định để đi tiếp.

Kịch bản đẹp cho đội tuyển Việt Nam

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nằm chung bảng C giải vô địch bóng đá nữ châu Á - ASIAN Cup 2022 với đương kim vô địch Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. Bảng A có sự góp mặt của Ấn Độ (đội chủ nhà vòng chung kết ASIAN Cup nữ 2022), Trung Quốc, Đài Bắc - Trung Hoa và Iran. Bảng B hội tụ các đội tuyển Australia (đương kim Á quân), Thái Lan, Philippines và Indonesia. Vòng chung kết ASIAN Cup nữ 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/1 đến 6/2/2022 tại Ấn Độ.

Theo điều lệ, các đội nhất và nhì mỗi bảng và hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng loại trực tiếp. 4 đội thắng từ vòng tứ kết sẽ thi đấu vòng bán kết, sau đó đội thắng bán kết đá trận chung kết. Top 5 đội sẽ lọt vào vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023. Cũng theo điều lệ, nếu Australia, chủ nhà của World Cup nữ 2023 thuộc Top 5 đội thì đội thứ 6 sẽ lọt vào vòng chung kết World Cup nữ 2023.

bóng đá Việt Nam, dt nữ Việt Nam, Nữ Việt Nam vs Myanmar, HLV Mai Đức Chung, ASIAN Cup nữ, Huỳnh Như, Kim Thanh, Tuyết Dung, VFF, World Cup bóng đá nữ
Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho giấc mơ World Cup. Ảnh: Hoàng Linh

Trong trường hợp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiến tới vòng bán kết của ASIAN Cup 2022 thì ngay cả khi đồng chủ nhà Australia có vào Top 5 hay không thì tấm vé dự World Cup cũng không thay đổi. Nhưng trong trường hợp đoàn quân HLV Mai Đức Chung dừng chân ở tứ kết thì vẫn phải chờ kết quả trận play-off cũng như thành tích chung cuộc của đội tuyển Australia.

Có tới 3 kịch bản cho hành trình đến World Cup của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nếu không đủ khả năng tiến tới vòng bán kết của ASIAN Cup 2022 và tất cả đều liên quan đến thành tích thi đấu của đội tuyển Australia. Cụ thể, nếu đội Australia vào bán kết ASIAN Cup nữ 2022 thì 4 đội lọt vào bán kết gồm cả Australia sẽ có suất trực tiếp vào VCK World Cup nữ 2023.

4 đội thua, trong đó có Việt Nam sẽ thi đấu play-off, 2 đội thắng ở play-off sẽ có suất trực tiếp dự VCK World Cup nữ 2023 và 2 đội thua sẽ thi đấu trận play-off liên châu lục để giành vé đi World Cup.

Nếu Australia không vào bán kết, khi đó, 4 đội lọt vào bán kết có suất trực tiếp vào VCK World Cup nữ 2023, 3 đội thua, (không tính Australia) ở tứ kết trong đó có đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu play-off vòng tròn 1 lượt. Đội đứng nhất trong 3 đội play-off sẽ có suất trực tiếp và 2 đội còn lại sẽ đá play-off liên châu lục để giành vé đi World Cup.

Trong trường hợp Australia không lọt vào tứ kết ASIAN Cup 2022 thì 4 đội lọt vào bán kết có suất trực tiếp vào VCK World Cup nữ 2023, 4 đội thua từ tứ kết sẽ thi đấu 2 vòng play-off. Ở vòng 1, đội thua tứ kết 1 sẽ gặp đội thua tứ kết 3 và đội thua tứ kết 2 sẽ gặp đội thua tứ kết 4 trận 2. Sau khi xác định hai đội thắng ở trận 1 và 2 đội thua ở trận 2, vòng play-off thứ 2 sẽ diễn ra. Hai đội thắng của trận 1 sẽ gặp nhau để tranh vé trực tiếp dự VCK World Cup nữ 2023.

bóng đá Việt Nam, dt nữ Việt Nam, Nữ Việt Nam vs Myanmar, HLV Mai Đức Chung, ASIAN Cup nữ, Huỳnh Như, Kim Thanh, Tuyết Dung, VFF, World Cup bóng đá nữ
Huỳnh Như cùng đội tuyển nữ Việt Nam tự tin hướng tới VCK ASIAN Cup nữ châu Á 2022. Ảnh: Nguyễn Hòa

Phân tích dài như thế để thấy rõ, có không ít con đường để HLV Mai Đức Chung và các học trò đến với World Cup bóng đá nữ 2023 nhưng không có con đường nào là bằng phẳng cả, vì thế để hiện thực hóa giấc mơ không phải là điều đơn giản.

Tuyển nữ Việt Nam muốn có ít nhất 3 điểm

Suy cho cùng, dù bằng cách nào thì lựa chọn duy nhất với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn là đạt thành tích tốt tại ASIAN Cup 2022 nếu muốn chạm tới tấm vé dự World Cup 2023. Muốn như vậy, bước đi đầu tiên là phải vượt qua vòng đấu bảng của giải đấu này. Trả lời báo chí khi lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn chuẩn bị cho VCK ASIAN Cup 2022, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cho biết: “Năm 2018, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn tại VCK ASIAN Cup nữ. Chúng ta đã nhận những thất bại và không có vé dự World Cup. Năm 2022, chúng ta tiếp tục rơi vào bảng đấu đầy khó khăn nhưng tôi tin cơ hội vẫn có nếu chúng ta biết nắm bắt.

Như mọi người cũng biết, năm 2021 là một năm khá khó khăn. Mặc dù vậy, VFF cũng đã cố gắng tạo sân chơi cho các cầu thủ nữ là giải bóng đá nữ vô địch quốc gia vừa qua. Đây là điều kiện rất tốt để Như cùng các cầu thủ duy trì thể lực, kinh nghiệm thi đấu và cảm giác thi đấu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu sắp tới.

Từ giải đấu này, HLV Mai Đức Chung đã gọi tập trung trở lại Mỹ Anh cũng như nhiều cầu thủ của TPHCM và các CLB khác. Những cầu thủ được gọi tập trung lần này cũng là những cầu thủ có phong độ tốt ở giải vô địch quốc gia. Các nhân tố mới đó ít nhiều sẽ mang lại những điều tích cực cho đội tuyển để hướng tới những mục tiêu cao hơn”. Huỳnh Như đồng thời tiết lộ cô và toàn đội đang cùng hướng tới mục tiêu giành ít nhất 3 điểm ở vòng chung kết ASIAN Cup sắp tới để chờ đợi những kết quả tốt đẹp cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung đánh giá: “Sắp tới, chúng ta sẽ gặp những đội rất mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, có thứ hạng cao trên thế giới và châu Á. Vì vậy, tôi cần những cầu thủ có kinh nghiệm dày dặn. Đó là lý do tại sao ở lần này tôi gọi những cầu thủ có năng lực kèm người tốt, có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Chúng ta sẽ phải cố gắng giữ khu trung tuyến với đông người, không để đối phương có khoảng trống để thực hiện quả sút hay phối hợp, để làm được, đội tuyển Việt Nam sẽ tập những bài phòng ngự, phản công để áp dụng hiệu quả”.

Vào những ngày cuối năm 2021, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn, chuẩn bị cho vòng chung kết ASIAN Cup 2022. Danh sách 23 cầu thủ tham dự đợt tập huấn và thi đấu lần này gồm 3 thủ môn, 8 hậu vệ, 9 tiền vệ và 3 tiền đạo. Đây là những gương mặt đang có phong độ tốt nhất và phù hợp với ý đồ chiến thuật, tính toán của HLV Mai Đức Chung cũng như Ban huấn luyện.

Chú thích ảnh

Nhằm chuẩn bị cho ASIAN Cup 2022, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã trải qua 4 tuần tập luyện, rèn thể lực và kĩ chiến thuật tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Huỳnh Như cùng đồng đội vẫn nỗ lực và cố gắng trong tập luyện. Ban huấn luyện đã sắp xếp 3 trận đấu giao hữu cho các cầu thủ nữ và chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha cũng có 4 trận đấu giao hữu được đánh giá cao về chất lượng.

“Còn một số vấn đề cần khắc phục, Ban huấn luyện sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm cho các cầu thủ và điều chỉnh để hoàn thiện. Tôi cũng hy vọng khi thi đấu giao hữu với các đối thủ là những CLB nữ đang thi đấu tại giải hạng Nhì và hạng Nhất của Tây Ban Nha thì đội tuyển nữ Việt Nam có được sự tự tin khi sang Ấn Độ tham dự giải đấu chính thức”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Ngoài mục tiêu tham dự ASIAN Cup 2022 với hy vọng lần đầu giành quyền tham dự World Cup 2023, thì đây cũng là đợt trui rèn quan trọng của đội tuyển nữ Việt Nam để hướng tới 1 mục tiêu khác cũng rất quan trọng trong năm Nhâm Dần này, đó là bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31.

 

Lâm Chi

Thể thao & Văn hóa Xuân Nhâm Dần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm