Tuyển futsal Việt Nam muốn đánh bại Australia, Thái Lan để vô địch trên sân nhà

21/10/2019 20:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Miguel Rodrigo của Việt Nam đã tuyên bố muốn đánh bại những đối thủ nặng ký như Australia và giành quyền vào chung kết giải futsal HDBank vô địch Đông Nam Á (AFF HDBank Futsal Championship 2019).

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 21/10. Trực tiếp Arsenal đấu với Sheffield United. Trực tiếp K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 21/10. Trực tiếp Futsal Đông Nam Á, Arsenal đấu với Sheffield United. Trực tiếp K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 9. Trực tiếp Arsenal đấu với Sheffield United. Trực tiếp K+, K+PM. Trực tiếp bóng đá Ý Serie A vòng 9. Lịch bóng đá ngày 21/10, rạng sáng 22/10. 

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá futsal Đông Nam Á 2019 hôm nay:

* 19h00 ngày 21/10: Việt Nam vs Australia

https://www.youtube.com/watch?v=JxWvdgfuagg

* Malaysia 2-3 Indonesia

* Thái Lan 12-0 Campuchia

* Myanmar 6-1 Timor-Leste

 

Trưa 20/10, thời điểm một ngày trước khi giải đấu chính thức diễn ra ở Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), BTC giải đấu tiến hành cho các đội tuyển họp báo giao lưu với giới truyền thông tại khách sạn Đệ Nhất – TP.HCM.

Ở giải năm nay, nhà ĐKVĐ giải Thái Lan nằm ở bảng A gồm Thái Lan, Myanmar, Timor Leste và Campuchia. Bảng B gồm chủ nhà Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Australia. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết.

Ba đội nhất, nhì, ba sẽ giành quyền tham dự VCK Futsal châu Á 2020. Đây cũng là vòng loại của giải châu Á và trước giải này, BTC đã tiến hành bốc thăm lại theo phân công của AFC. Đó cũng là lý do khiến chủ nhà Việt Nam phải rơi vào bảng tử thần.

HLV Miguel Rodrigo đặt mục tiêu rất lớn cho đội nhà năm nay
HLV Miguel Rodrigo đặt mục tiêu rất lớn cho đội nhà năm nay

Phát biểu tại buổi họp báo, HLV Miguel Rodrigo nói: “Chúng tôi đã rơi vào bảng đấu cực kỳ khó khăn. Mỗi đội có 50% cơ hội vào bán kết. Nhưng tôi muốn giành 9 điểm tối đa ở vòng bảng cũng như vào đến trận chung kết. Cả đội đã có 3 tuần chuẩn bị cho giải, quãng thời gian đủ để các cầu thủ bước vào giải với sự hưng phấn cao nhất”.

Đối thủ của đội tuyển futsal Việt Nam ở bảng đấu rất khó khăn này được xác định là Australia. 4 lần dự giải trước đó, Australia vào thẳng đến chung kết và luôn đả bại Việt Nam. 4 lần Á quân giải khu vực của Australia chỉ chịu thua Thái Lan, đội bóng mạnh của khu vực và châu Á hiện tại.

HLV Rob Varela nói: “Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt cho giải với 3-4 tuần tập luyện và thi đấu giao hữu. Chúng tôi có khá nhiều cầu thủ mới lần đầu tiên lên tuyển. Mục tiêu của chúng tôi là giành trọn 9 điểm và giành vé dự VCK châu Á 2020. Việc chung bảng đấu với chủ nhà Việt Nam là rất khó khăn. Họ có HLV đẳng cấp thế giới và đá với chủ nhà không hề dễ, đặc biệt là ở trận ra quân”.

Theo đại diện đội tuyển futsal Việt Nam, ông Ngô Lê Bằng, tố chất cầu thủ Australia rất khéo và mạnh mẽ nên họ sẽ là thách thức lớn cho thầy trò HLV Miguel Rodrigo.

HLV Chun Yong của Malaysia cũng rất khát khao đánh bại Việt Nam
HLV Chun Yong của Malaysia cũng rất khát khao đánh bại Việt Nam

Ngoài ra, Malaysia và Indonesia cũng là hai đội bóng rất mạnh sẽ khiến đội chủ nhà phải lao đao. Malaysia thậm chí đã đá giao hữu liên tục trước khi đến Việt Nam.

HLV Chun Yong nói: “Chúng tôi đã có những giải đấu giao hữu bổ ích trước giải này và giúp tôi kiểm tra chất lượng với một số cầu thủ mới. Malaysia nằm ở bảng đấu khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng vào bán kết cũng như lọt vào chung kết”.

Còn HLV Sayan Karmadi của Indoneisa cũng không ngần ngại nói: “Chúng tôi có quá trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Mục tiêu của Indonesia là giành 1 vé vào bán kết”.

HLV Jose Mendez vẫn đặt mục tiêu vô địch cho Thái Lan
HLV Jose Mendez vẫn đặt mục tiêu vô địch cho Thái Lan

Về phần nhà ĐKVĐ Thái Lan, HLV Jose Mendez nói: “Chúng tôi không có sự chuẩn bị tốt cho giải. Đội chỉ có 7 ngày tập luyện do Giải VĐQG chỉ vừa kết thúc. Thái Lan đã giao hữu tại Nhật Bản với kết quả thắng 2-1 và thua 1-3 trước đội chủ nhà.

Giải năm nay hứa hẹn rất khó khăn do các đội như Australia, Malaysia, Myanmar hay chủ nhà Việt Nam có rất nhiều tiến bộ. Nếu Thái Lan không chơi 100% sức lực thì rất dễ thất bại. Vì thế, chúng tôi đem sang Việt Nam lực lượng mạnh nhất của mình. Mục tiêu của chúng tôi tất nhiên là vô địch”.

Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ gặp Australia ngay trận ra quân bảng B của giải vào lúc 19h tối 21/10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ - TP.HCM. Trước đó lúc 16h cũng trên sàn đấu này, Malaysia sẽ chạm trán Indonesia. Ở bảng A diễn ra vào 11h, Thái Lan sẽ ra quân gặp Campuchia và sau đó lúc 13h30, Myanmar sẽ chạm trán Timor Leste.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm