Trung Quốc dùng ngoại binh triệu đô tiếp tuyển Việt Nam

09/09/2021 19:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Truyền thông Trung Quốc đã gây áp lực lớn tới HLV Li Tie, người đang bị chỉ trích rất nhiều sau 2 trận thua toàn diện trước Australia và Nhật Bản mới đây. Điều này có thể khiến HLV Li Tie phải thay đổi cách dùng người.

Tuyển Trung Quốc chốt sân nhà cho trận gặp tuyển Việt Nam

Tuyển Trung Quốc chốt sân nhà cho trận gặp tuyển Việt Nam

Theo thông báo từ AFC, ĐT Trung Quốc đã chính thức xác nhận địa điểm sân nhà cho trận đấu gặp ĐT Việt Nam tại lượt trận thứ 3 bảng B, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

2 thất bại của đội tuyển Trung Quốc dù trước các đối thủ mạnh hơn là điều không khiến giới chuyên môn bất ngờ, nhưng với CĐV xứ tỷ dân thì đó là vấn đề khác. HLV Li Tie chịu áp lực rất lớn để đưa đội tuyển Trung Quốc trở lại đấu trường lớn nhất hành tinh World Cup kể từ năm 2002.

HLV Li Tie chỉ sử dụng 1 ngoại binh nhập tịch Elkeson trong đội hình xuất phát của Trung Quốc khi gặp Nhật Bản. Ảnh: sohu
HLV Li Tie chỉ sử dụng 1 ngoại binh nhập tịch Elkeson trong đội hình xuất phát của Trung Quốc khi gặp Nhật Bản. Ảnh: sohu

Sau 4 lần lỗi hẹn, đội tuyển Trung Quốc rất khát khao thực hiện điều đó và đặt mục tiêu cụ thể trong lần tham dự này. Tuy nhiên, những gì HLV Li Tie thể hiện khiến các CĐV nước này rất không hài lòng.

Các tờ báo của Trung Quốc chỉ trích rất nặng nề lối chơi của HLV Li Tie và thậm chí cho rằng người làm bóng đá nước này đã sai khi trao cho cựu tuyển thủ Trung Quốc một bản hợp đồng dài hạn.

Alan và Luo Guofu có đẳng cấp cao hơn cầu thủ nội và các CĐV Trung Quốc đòi hỏi HLV Li Tie sử dụng họ nhiều hơn. Ảnh: sohu
Alan và Luo Guofu có đẳng cấp cao hơn cầu thủ nội và các CĐV Trung Quốc đòi hỏi HLV Li Tie sử dụng họ nhiều hơn. Ảnh: sohu

Tờ Sohu phân tích, so với HLV Marcelo Lippi từng dẫn dắt Trung Quốc thì HLV Li Tie có chuyên môn kém xa. Ngoài ra, HLV Li Tie có chủ trương sai lầm khi sử dụng nhiều cầu thủ nội và bỏ qua hàng loạt ngoại binh Brazil đã nhập quốc tịch vẫn được triệu tập lên đội tuyển Trung Quốc lần này.

“Li Tie ngày càng có vẻ không thích dùng những cầu thủ nhập tịch, chỉ khi rơi vào hoàn cảnh bị động thì anh ta mới sử dụng Alan và Luo Guofu. Thực tế đã chứng minh rằng dù Elkeson, Alan hay Luo Guofu không còn ở phong độ đỉnh cao thì kỹ thuật của cả 3 vẫn vượt xa các cầu thủ nội. Họ rất tự tin khi gặp đối thủ mạnh và có thể toả sáng ở thời điểm quan trọng.

Có thể nói Elkeson, Alan, Luo Guofu đều rất có ích cho hiện tại của đội tuyển. Họ chấp nhận từ bỏ quốc tịch gốc Brazil, nhận lương trên mức tiêu chuẩn ở Trung Quốc để khoác áo ĐTQG thi đấu. Điều này cũng khá tuyệt vời.

Có thể một vài cầu thủ nhập tịch không thể thay đổi tình hình nền bóng đá quốc gia có thực lực yếu hơn trong TOP 12 đội hàng đầu châu Á hiện tại, nhưng ít nhất họ sẽ giúp đội có hy vọng hơn. Trước Saudi Arabia, Oman và Việt Nam, Trung Quốc cần 3 điểm và họ sẽ có ích cho Trung Quốc.

Tuy nhiên, có lẽ Li Tie thích sử dụng các cầu thủ nội để giành chiến thắng nên đã có 2 trận liên tiếp để các ngoại binh Alan và Luo Guofu dự bị. Họ chỉ vào sân thay người, điều này không hợp lý. Li Tie cũng có thể cũng gặp tình huống khó xử, nhưng có thể thấy rõ cầu thủ nội Trung Quốc không đủ sức để thi đấu ở vòng loại thứ 3 này.

Sau 2 trận đấu đầu tiên của đội tuyển quốc gia, có thể thấy Li Tie cần một số điều chỉnh về nhân sự. Nhiều cầu thủ thực sự không thể góp mặt ở các trận đấu đỉnh cao vòng loại này. Tuy nhiên, theo như Li Tie tiết lộ, ông phải dùng họ như một phần của quá trình xây dựng đội tuyển Trung Quốc trong tương lai”, tờ Sohu bình luận.

Trước đó, báo chí Trung Quốc cũng đã khen ngợi tiền vệ Alan, người được đánh giá là chơi nỗ lực nhất trận gặp Nhật Bản. Alan chỉ được ra sân 30 phút để thay cho Yin Hongbo. Tiền đạo Luo Guofu cũng chỉ có ngần ấy thời gian thi đấu cho đội tuyển Trung Quốc trong trận đấu thứ 2 với Nhật Bản.

Cả 2 cầu thủ này đã “ngốn” của bóng đá Trung Quốc hàng trăm tỷ đồng để nhập tịch thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Người được HLV Li Tie ưa thích nhất và sử dụng liên tục là tiền đạo Elkeson thì thi đấu mờ nhạt và bị CĐV Trung Quốc chỉ trích nặng nề.

Đội tuyển Trung Quốc do đó có thể sẽ đồng loạt sử dụng các ngoại binh ở trận tiếp Việt Nam ngày 7/10 tới tại UAE. Và điều đó cũng là thách thức không nhỏ cho thầy trò HLV Park Hang Seo. 2 đội tuyển này đang xếp cuối bảng B và chỉ có thắng Việt Nam, Trung Quốc mới thoát khỏi vị trí đội sổ.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm