Trợ lý thầy Park sang Malaysia làm HLV trưởng đội hạng 3, cầu thủ U21 Việt Nam xứng đáng lên tuyển

20/12/2018 10:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trợ lý thầy Park sang Malaysia làm HLV trưởng đội hạng 3, cầu thủ U21 Việt Nam xứng đáng lên tuyển là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 20/12.

Xót xa cảnh hậu vệ tuyển Việt Nam tập tễnh ăn mừng chức vô địch AFF Cup

Xót xa cảnh hậu vệ tuyển Việt Nam tập tễnh ăn mừng chức vô địch AFF Cup

Ngay sau trận chung kết lượt về kết thúc, Trọng Hoàng đã phải nhờ tới sự chăm sóc của nhân viên y tế. Hậu vệ tuyển Việt Nam ăn mừng vô địch cùng các đồng đội và người hâm mộ với một bên chân phải chườm đá.

Trợ lý thầy Park sang Malaysia làm HLV trưởng đội hạng 3

Sau khi chia tay tuyển Việt Nam, cựu trợ lý HLV Park Hang Seo, Bae Ji Won, sẽ sang Malaysia làm HLV trưởng đội hạng 3. Người đại diện của HLV Park, Lee Dong Jun, xác nhận ông Bae Ji Won được chỉ định làm HLV trưởng của CLB Avenir. Đây là đội bóng do chính ông Lee Dong Jun thành lập, CLB này sẽ đi vào hoạt động vào khoảng đầu năm 2019.

FC Avenir sẽ bắt đầu từ giải hạng 3 của Malaysia, đặc biệt đây là đội bóng sinh viên Hàn Quốc. Ông Bae Ji Won là HLV Hàn Quốc đầu tiên dẫn dắt các CLB ở Thái League 1 như Thai Tobacco Corporation, Rayong FC và Saraburi FC. Ông Bae hoàn thành khóa học HLV của Liên đoàn bóng đá Đức và sở hữu bằng Pro của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Chú thích ảnh
Trợ lý Bae Ji Won

“Song Đức” của tuyển Việt Nam dẫn đầu bàn thắng đẹp nhất AFF Cup 2018

Hai bàn thắng của Văn Đức và Anh Đức đều đang dẫn đầu trong danh sách bàn thắng đẹp nhất của AFF Cup 2018 do người hâm mộ bình chọn. Sau khi mở cổng bình chọn bàn thắng đẹp nhất AFF Suzuki Cup 2018, BTC giải đã thu về tổng cộng 25061 lượt bình chọn cho 8 cầu thủ là chủ nhân của 8 bàn thắng.

Hiện tại bàn thắng của Phan Văn Đức đang nhận tổng cộng 19.166 phiếu, chiếm 76,13% số phiếu. Xếp ngay sau Văn Đức là đồng đội Nguyễn Anh Đức. Cú ngả người bắt vô-lê ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết lượt về nhận 5.050 phiếu, chiếm 20,17%.

Cầu thủ U21 Việt Nam xứng đáng lên tuyển

Cựu HLV trưởng tuyển Malaysia và hiện đang dẫn dắt U21 Malaysia Ong Kim Swee nhận định việc tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASIAN Cup 2019 bằng việc gọi 4 cầu thủ trẻ vừa chơi ấn tượng ở sân chơi U21 quốc tế là hoàn toàn xứng đáng.

“Bóng đá trẻ Việt Nam lâu nay rất chất lượng, vì luôn có nhiều lứa cầu thủ xuất sắc được trình làng qua mỗi kỳ U21 Báo Thanh Niên. Đặc biệt là trận chung kết ở Huế là động lực cho cầu thủ trẻ thể hiện mình.

Phải nói là môi trường sân bãi tốt và tình cảm của người hâm mộ Việt Nam dành cho đội tuyển chọn U21 Việt Nam làm tôi nhớ lại 6 năm trước khi Malaysia đá chung kết ở giải U21 quốc tế tại Pleiku (Gia Lai). Năm nay, tôi xem các trận U21 Việt Nam thi đấu và thực sự ấn tượng về họ.

Theo tôi, lứa U21 Việt Nam hiện nay thi đấu hay, máu lửa và có chất lượng đồng đều hơn mấy năm trước vì tư duy chơi bóng rất tốt. Lần này các bạn vô địch xứng đáng. Đó là lý do vì sao sau khi nhận hạng ba chúng tôi vẫn nán lại sân để chúc mừng U21 Việt Nam nâng Cúp”, HLV Ong Kim Swee nói.

Đinh Thanh Bình, Thanh Hậu, Tùng Quốc (U21 tuyển chọn Việt Nam) và Hoàng Đức (thi đấu VCK U21 quốc gia) là 4 cầu thủ ở lứa U21 được HLV Park Hang Seo triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị ASIAN Cup 2019.

Phan Văn Đức được thưởng 100 triệu đồng

Trước ngày ra Hà Nội hội quân, Phan Văn Đức được doanh nghiệp trao thưởng 100 triệu đồng tại Nghệ An. Với 2 bàn thắng và 4 pha kiến tạo thành bàn ở Giải AFF Cup 2018, chân sút đa năng 22 tuổi xứ Nghệ được Fox Sport châu Á vinh danh là 1 trong 4 cầu thủ chơi hay nhất lượt đi bán kết AFF Cup 2018. Anh còn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận Việt Nam thắng Philippines .

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm