Tin bóng đá SEA Games ngày 6/12: HLV Park Hang Seo sửa sai kịp thời, U22 Campuchia muốn giành HCV

06/12/2019 22:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tin bóng đá SEA Games ngày 6/12: HLV Park Hang Seo sửa sai kịp thời trước Thái Lan. U22 Campuchia muốn vượt qua U22 Việt Nam giành HCV.

Lịch thi đấu bóng đá Seagame30. Lịch thi đấu Seagame30. Lịch bóng đá Seagames 30

Lịch thi đấu bóng đá Seagame30. Lịch thi đấu Seagame30. Lịch bóng đá Seagames 30

Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22. Lịch bóng đá Seagames 30. VTV6 trực tiếp bóng đá SEA Games 30 2019 vòng bán kết.

* Xem bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 mới nhất:

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Southeast_Asian_Games#Medal_table

* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 - đoàn thể thao Việt Nam:

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 30 - Vòng bán kết

* 15h00 ngày 07/12, U22 Myanmar vs U22 Indonesia (Bán kết 1, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 19h00 ngày 07/12, U22 Việt Nam vs U22 Campuchia (Bán kết 2, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 30:

* 15h00 ngày 08/12, Myanmar vs Philippines (Tranh HCĐ, VTV6)

* 19h00 ngày 08/12, Thái Lan vs Việt Nam (Tranh HCV, VTV6)

HLV Park Hang Seo: "Campuchia thi đấu ở bảng A, đá ít hơn một trận và có nhiều hơn một ngày nghỉ. Trận đấu ngày mai vì vậy sẽ khó khăn hơn cho U22 Việt Nam. Chúng tôi cần phải có tinh thần mạnh mẽ để chiến thắng.

Trận đấu với U22 Campuchia rất ý nghĩa và khó khăn. Vì thế chúng tôi sẽ phải thận trọng.

Tôi không muốn nói về sai lầm của các thủ môn. Sai lầm cá nhân giúp cầu thủ hoàn thiện bản thân và họ biết phải làm gì. Tôi muốn nói về trận ngày mai chứ không phải nói về những cá nhân ngày hôm qua.

Lúc trước là Trọng Hùng rồi đến Quang Hải chấn thương. Trọng Hùng đá trận đầu, giờ chưa trở lại. Chúng tôi đã phải xoay tua đội hình nhưng ngày mai Trọng Hùng có thể thi đấu".

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo và HLV Felix Dalmas trong buổi họp báo trước vòng bán kết.Ảnh: Hoàng Linh

HLV Felix Dalmas (U22 Campuchia):

"Tôi hài lòng về những gì cầu thủ đã làm được. Bóng đá có sức mạnh lớn lao, mang đến hạnh phúc cho người hâm mộ Campuchia, cho gia đình cầu thủ và tôi. Tôi hy vọng trận gặp U22 Việt Nam, đội bóng sẽ lại mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người hâm mộ Campuchia.

U22 Việt Nam rất mạnh nhưng cũng có những điểm chưa hoàn thiện. Chúng tôi hy vọng sẽ có trận đấu tốt. Sau mỗi trận chúng tôi tận hưởng niềm vui chút, rồi lại tập trung cho trận tiếp theo, với hi vọng chơi tốt. Chúng tôi cải thiện từng bước.

Tôi không biết có bao nhiêu % chiến thắng, trong bóng đá mọi thứ có thể xảy ra. Mọi người đâu tin chúng tôi vào bán kết nhưng giờ chúng tôi ở đây.

U22 Việt Nam hôm qua cũng vậy, thua sớm 2 bàn, tưởng như dừng bước. Chúng tôi tin mình có thể mang lại nỗi buồn cho Việt Nam. Về mặt sân cỏ nhân tạo, U22 Việt Nam có các cầu thủ giỏi họ sẽ thích ứng nhanh".

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo họp báo trước vòng bán kết bóng đá nam SEA Games 30.Ảnh: Hoàng Linh

HLV Park Hang Seo trao đổi riêng với thủ môn Tiến Dũng trước trận bán kết với U22 Campuchia

Trong buổi tập sáng 6/12 của U22 Việt Nam tại Manila, HLV Park Hang Seo dành thời gian nói chuyện riêng với thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Tiến Dũng đã không thi đấu ở hai trận gặp U22 Singapore và U22 Thái Lan nhưng sau khi thủ môn Văn Toản mắc sai lầm dẫn đến bàn thua ở trận hòa U22 Thái Lan, cơ hội để Dũng trở lại đội hình xuất phát của U22 Việt Nam lại sáng lên.

Thủ môn U22 Thái Lan ấm ức vì trọng tài cho U22 Việt Nam đá lại penalty

Thủ môn Nont Muangngam của U22 Thái Lan khi trả lời báo chí nước nhà trước khi rời Philippines về nước cho biết: "Tôi đã nghiên cứu kỹ video về các cầu thủ hay sút penalty của U22 Việt Nam. Tôi biết cầu thủ số 3 (Tấn Sinh) thích sút vào góc trái và tôi đã bay người về hướng đó.

Tuy nhiên sau đó trọng tài đã cho thực hiện lại và người sút lần này là Tiến Linh. Hãy thừa nhận rằng đó là một quyết định đáng xấu hổ. Tôi nghĩ rằng đó là pha bóng hợp lệ, tất cả mọi người đều sẵn sàng".

15h30 chiều nay, U22 Thái Lan về đến Bangkok và tiếp tục chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, giải đấu mà họ là chủ nhà.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ U22 Thái Lan an ủi CĐV nhà sau khi bị loại khỏi SEA Games.Ảnh: FAT

Quang Hải cần hai tuần để bình phục chấn thương 

Theo thông tin từ bác sỹ của đội tuyển U22 Việt Nam, Quang Hải sẽ cần khoảng 2 tuần để có thể hồi phục chấn thương. Điều này đồng nghĩa với việc Quang Hải không thể tham gia những trận đấu còn lại tại SEA Games 30. 

Trọng Hùng khó vận động ở cường độ cao vì mỗi khi vận động mạnh hoặc bứt tốc đều cảm thấy bị đau nên HLV Park Hang Seo chỉ có thể sử dụng tiền vệ này khi thực sự cần thiết.

3 cầu thủ khác cũng bị đau nhẹ sau trận đấu với U22 Thái Lan là Tiến Linh, Thành Chung và Hoàng Đức. So với U22 Campuchia, U22 Việt Nam có ít hơn đối thủ 1 ngày nghỉ.

"Chúng tôi đã đưa Quang Hải đi chụp chiếu và làm các xét nghiệm. Kết quả, cậu ấy bị rách đầu dài của cơ nhị đùi trái. Thông tin cậu ấy bị đa chấn thương gồm rách cơ, tổn thương cơ háng, sụn đầu gối là không chính xác", bác sĩ Trần Anh Tuấn khẳng định  trước buổi tập sáng nay của U22 Việt Nam.

Chú thích ảnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khen ngợi tinh thần thi đấu của U22 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam

Thông qua Phó chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương tinh thần thi đấu tuyệt vời của các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam khi đã lật ngược tình thế trong bối cảnh bị dẫn trước 2 bàn, loại U22 Thái Lan ra khỏi cuộc đua để giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng B.

Ngay sau màn trình diễn của đội tuyển U22 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam cũng xuất sắc đánh bại chủ nhà Philippines trong trận bán kết để góp mặt tại trận chung kết tranh HCV môn bóng đá nữ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc hai đội tuyển tiếp tục duy trì sự tập trung và tinh thần quyết tâm để đạt được kết quả tốt nhất tại SEA Games 30.

Được biết, với thành tích lọt vào chung kết bóng đá nữ SEA Games 30, ĐT nữ Việt Nam đã được VFF thưởng động viên 1 tỷ đồng. Cá nhân ông Phạm Thanh Hùng – Lãnh đội ĐT nữ Việt Nam cũng thưởng riêng cho đội 1 tỷ đồng. Như vậy, cộng với khoản tiền thưởng 2 tỷ đồng sau khi kết thúc vòng bảng, số tiền thưởng dành cho đội tuyển nữ đã lên tới 4 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Những điều chỉnh kịp thời của HLV Park Hang Seo giúp U22 Việt Nam lội ngược dòng trước U22 Thái Lan.Ảnh: Hoàng Linh

Ông Park Hang Seo đã sửa sai kịp thời

Đó là đánh giá của HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải về diễn biến trận hòa kịch tính 2-2 của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng bảng B sau khi bị dẫn trước hai bàn.

“Những trận trước gặp Indonesia hay Singapore U22 Việt Nam cũng chơi không tốt ở đầu trận đấu rồi sau đó phải chắp vá lại. Tôi cứ nghĩ trận này U22 Việt Nam phải chặt chẽ vì có đội hình gần như tốt nhất rồi. U22 Thái Lan cũng dễ rơi vào bẫy của U22 Việt Nam nếu chúng ta chơi phòng ngự.

Nhưng hôm nay Trọng Hoàng, Hoàng Đức lại bị thay đổi vị trí, rồi 17 phút sau phải đổi lại. Chính vì cái điều chỉnh từ đầu trận ấy mà U22 Việt Nam gặp khó. Đấy là vấn đề về xuất phát đội hình.

Về tâm thế, có vẻ chúng ta muốn thắng có bàn thắng sớm. Nếu vậy thì U22 Thái Lan phải ghi 3 bàn. U22 Việt Nam muốn vậy nhưng chúng ta làm không đủ khả năng làm được điều đó trước U22 Thái Lan.

Nhưng nhờ sự điều chỉnh, sự quyết liệt, ăn ý của cầu thủ khi đã trở lại vị trí cũ thì chúng ta vẫn đạt được kết quả cuối cùng”.

Chú thích ảnh
ĐKVĐ Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng khiến người hâm mộ thất vọng.Ảnh: FAT

Thái Lan không thể thắng vì U22 Việt Nam mạnh quá

Cựu HLV trưởng đội tuyển U22 Thái Lan Choketawee Promrut thừa nhận đội U22 của nước này không thể đánh bại U22 Việt Nam chiều 5/12 vì đội bóng của HLV Park Hang Seo quá mạnh.

“U22 Việt Nam có những cầu thủ quá tuổi trong đội hình. Toàn đội cũng đã có thời gian dài thi đấu cùng nhau nên rất biết cách làm giảm áp lực từ phía Thái Lan.

Hàng phòng ngự của U22 Việt Nam cũng đã có một trận đấu xuất sắc. Họ giải quyết tình huống rất tốt, chơi kỷ luật khiến cho các tiền đạo như Supachai Jaided không có nhiều cơ hội.

Các cầu thủ Thái Lan đã chơi tốt ở trận này nhưng chưa đủ để giành chiến thắng vì U22 Việt Nam quá mạnh", ông Choketawee Promrut đánh giá.

HLV Choketawee Promrut cũng hy vọng các cầu thủ U22 Thái Lan sẽ sớm xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 khởi tranh trong tháng 1 tới khi đội bóng thi đấu trong vai trò chủ nhà.

U22 Campuchia đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 30

Bất ngờ vượt qua cả chủ nhà Philippines lẫn Malaysia để giành quyền vào bán kết, BHL và các cầu thủ U22 Campuchia hiện đang rất tự tin.

HLV U22 Campuchia Felix Dalmas tuyên bố: "Tôi không ngại đội bóng nào của bảng B. Dù đối thủ là Việt Nam hay Indonesia thì chúng tôi cũng sẵn sàng vì mục tiêu là tấm huy chương vàng".

Trận bán kết hai giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày mai 7/12. U22 Việt Nam thi đấu với tư cách nhất bảng B còn U22 Campuchia là đội bóng nhì bảng A.

 

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm