Thua trắng Viettel, HLV và cầu thủ Khánh Hòa trút giận lên trọng tài

21/07/2019 21:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Để thua Viettel 0-2 trên sân Hàng Đẫy và tiếp tục chôn chân ở cuối bảng xếp hạng sau 17 vòng đấu, HLV Võ Đình Tân cùng nhiều cầu thủ S.Khánh Hòa đã bức xúc và phàn nàn về công tác trọng tài.

Văn Lâm ‘lên đồng’ trước sự chứng kiến của HLV đội tuyển Thái Lan

Văn Lâm ‘lên đồng’ trước sự chứng kiến của HLV đội tuyển Thái Lan

Thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam đã chơi cực kỳ chắc chắn và ít nhất 3 lần phản xạ cứu thua cho Muangthong United khi tiếp Chiangrai United tại vòng 19 Thai League 2019. Đáng lưu ý hơn là trận đấu này có tân HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan Akira Nishino dự khán tại sân SCG.

Chủ nhà Viettel đã gặp đôi chút khó khăn để giành chiến thắng 2-0 trước Sanna Khánh Hòa, ở vòng 17 V-League 2019. Kết quả này giúp thầy trò HLV Hải Biên vươn lên vị trí thứ 7 trên BXH với 23 điểm, đồng thời giải tỏa áp lực sau 2 trận không ghi được bất kỳ bàn thắng nào.

Chú thích ảnh
Viettel đã thi đấu vượt trội và giành chiến thắng 2-0 trước Khánh Hòa

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Hải Biên của Viettel chia sẻ: “Đầu tiên tôi xin cảm ơn tất cả cầu thủ thi đấu nỗ lực. Hôm nay chúng tôi đã có thế trận khó khăn và gặp may mắn. Dù Khánh Hòa đứng cuối BXH nhưng họ có ngoại binh chất lượng và cầu thủ nội binh cũng dày dặn kinh nghiệm.

Việc 2 trận qua không ghi được bàn thắng nào là áp lực với BHL và cầu thủ của Viettel. Chiến thắng này trước Khánh Hòa sẽ tạo động lực cho chúng tôi trong trận tiếp theo.

Thật ra vấn đề trọng tài thì tôi cũng không bình luận. Chúng tôi thi đấu trên sân khách và sân nhà thì trọng tài là vấn đề có thể chấp nhận. Có trọng tài do chuyên môn, có trọng tài do tâm lí nên tôi không bình luận được”.

Chú thích ảnh
Trọng Đại đã tỏa sáng để giúp Viettel tìm lại chiến thắng

HLV trưởng của Viettel nhận xét thêm: “Trọng Đại có tố chất trở thành cầu thủ lớn. Chúng tôi đã nhắc nhở cậu ấy về điểm yếu. Trong thời gian qua chúng tôi có khắc phục nhưng chưa nhiều.

Cách chơi ở vị trí của Trọng Đại nếu đơn giản thì hay. Đôi khi cậu ấy xử lý bóng rườm rà lại tự gây khó cho mình. Chúng tôi nhắc nhở cậu ấy trong tập luyện và có thời gian để sửa được điều đó. Nhưng tôi nghĩ đó là cá tính của cậu ấy nên chưa sửa được. Hôm nay cậu ấy chỉ thi đấu 70 phút nhưng có sự cố gắng lớn. Bàn thắng mở tỷ số giúp cậu ấy giải tỏa tâm lý”.

Chú thích ảnh
Khánh Hòa tiếp tục chìm sâu dưới đáy BXH V-League 2019

Trong khi đó, HLV Võ Đình Tân đã phàn nàn về công tác trọng tài và tiết lộ lý do hậu vệ Zarour Chaher tức giận sau trận đấu.

HLV Võ Đình Tân khẳng định: “Giống như mấy trận đấu khác, trọng tài vẫn thường để xảy ra sai sót. Những quyết định của trọng tài đã ảnh hưởng tới trận đấu. Trọng tài này (Đỗ Thành Đệ) đã mắc sai sót ở trận đấu với B.Bình Dương tại lượt đi nên các cầu thủ của tôi có ức chế khi gặp lại.

Khánh Hòa đã có cơ hội rõ ràng nhưng không tận dụng được. Trong bóng đá nếu không tận dụng được cơ hội thì sẽ bị trừng phạt. Hôm nay Viettel cũng thi đấu rất tốt”.

Chiến lược gia 52 tuổi nhấn mạnh: “Zarour Chaher tức giận sau trận đấu là điều bình thường. Có thể cậu ấy không hài lòng về đường chuyền hay một cái gì đó sai sót của đồng đội dẫn đến bàn thua. Không có chuyện cậu ấy không hài lòng với lối chơi HLV đề ra. Bản thân cậu ấy thẳng tính. Nếu 1 cầu thủ nào đó có thái độ tập luyện không nghiêm túc thì cậu ấy cũng sẽ lên tiếng.

Bóng đá Khánh Hòa kể cả tôi hay ai làm việc thì dù bất cứ tình huống hoàn cảnh nào vẫn thi đấu hết mình. Cả V-League chỉ mình Khánh là thi đấu sòng phẳng. Đó là tiêu chí xuyên suốt mùa giải mà Khánh Hòa làm được. Kể cả thiếu điểm, thừa điểm, Khánh Hòa vẫn đá hết mình, không xin một ai cả”.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm