Thủ quân SLNA tiết lộ về ngày trở lại sân cỏ

20/06/2020 08:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ Hoàng Văn Khánh của SLNA đã tiết lộ về quá trình hồi phục chấn thương và thời điểm có thể trở lại sân cỏ.

Ngắm bóng hồng ‘cháy hết mình’ trong ngày SLNA tiếp mạch bất bại

Ngắm bóng hồng ‘cháy hết mình’ trong ngày SLNA tiếp mạch bất bại

Mặc dù phải phải làm khách trên sân Hàng Đẫy, nhưng các cầu thủ SLNA đã được tiếp lửa từ hàng nghìn cổ động viên quê hương, trong đó có nhiều CĐV nữ xinh đẹp cháy hết mình, tạo ra bầu không khí rực lửa trên khán đài sân Hàng Đẫy.

Hoàng Văn Khánh dính chấn thương giãn dây chằng đầu gối trước thềm trận gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 3 LS V-League 2020. Anh được SLNA đưa ra Trung tâm đào tạo trẻ PVF để dưỡng thương.

Quá trình tập hồi phục của trung vệ sinh năm 1995 đang diễn ra khá suôn sẻ.

Anh cho biết: “Chấn thương của tôi đang tiến triển rất tốt. Tôi đang trong quá tình tập nâng cao để ổn định trở lại. Về thời gian có thể trở lại còn tùy thuộc vào quá trình tập luyện và cơ thể tôi. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi mong có thể trở lại vào cuối giai đoạn lượt đi”.

2 mùa giải vừa qua đánh dấu sự trưởng thành của Hoàng Văn Khánh. Ở V-League 2019, SLNA của anh là đội bóng thủng lưới ít nhất tại giải với chỉ 26 bàn thua. Tới chặng đường đã qua của LS V-League 2020, cầu thủ 25 tuổi cũng góp công không nhỏ giúp đội bóng xứ Nghệ bất bại và giữ sạch lưới sau 5 vòng đấu.

Dù Văn Khánh không thể thi đấu ở những trận gần đây vì chấn thương, nhưng những nhân tố khác vẫn đã khỏa lấp thành công vị trí mà anh để lại nơi hàng thủ, giúp SLNA giành được ngôi đầu trên BXH V-League.

Nói về hàng thủ đội nhà, thủ quân của SLNA chia sẻ: “SLNA đang có hàng thủ tốt nhất V-League khi chưa thủng lưới bàn nào. Các cầu thủ luôn ra sân với sự quyết tâm cao độ.

Điều đó làm nên sức mạnh của đội bóng. Toàn đội đang chơi tốt. Tôi cũng mong những người thay thế tôi luôn tự tin giúp SLNA trải qua những trận đấu tốt nhằm có vị trí cao trên BXH”.

Hoàng Văn Khánh chính thức trở thành đội trưởng SLNA kể từ mùa giải 2020 sau khi Nguyên Mạnh ra đi. Trong quá khứ, anh từng góp mặt tại ĐT U23 Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm