Thêm 2 trọng tài ngoại bắt tại V-League 2016

16/08/2016 13:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trọng tài người Malaysia Nasaruddin, lần lượt trọng tài Teetichai Nualjan người Thái Lan và Takuto Okabe người Nhật Bản được đề nghị bắt chính hai trận đấu quan trọng tại V-League 2016 là trận chung kết ngược Long An – HAGL (vòng 21) và FLC Thanh Hóa gặp Hải Phòng (vòng 22).
Trọng tài Teetichai Nualjan được đề nghị bắt chính trận đấu có tính chất đặc biệt quan trọng giữa hai đội bóng đang nỗ lực trụ hạng là Long An và HAGL vào ngay 17/8 trong khi trọng tài Okabe được đề nghị bắt chính trận đấu giữa đội đầu bảng Hải Phòng với FLC Thanh Hóa ở vòng 22 V-League 2016 (21/8).
 
Ông Teetichai là trọng tài Thái Lan thứ hai được mời về bắt tại V-League. Trước đó, một trọng tài Thái Lan khác là ông Mongkolchai Pechsri đã bắt chính trận B.Bình Dương 5-2 FLC Thanh Hóa tại vòng 23 V-League năm ngoái.


Trọng tài Takuto Okabe (ảnh) tiếp tục được đề nghị bắt chính tại V-League, ngoài ông VPF còn mời thêm trọng tài Teetichai Nauljan

Trọng tài Teetichai sinh năm 1978, được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2012. Ông là 1 trong 6 trọng tài của Thái Lan được Thái Lan công nhận và là người lớn tuổi nhất. Ông Teetichai có 4 năm tham gia công tác trọng tài tại giải vô địch Quốc gia Thái Lan. Tính từ năm 2012, ông bắt chính 53 trận đấu, rút ra tổng cộng 228 thẻ vàng và 11 thẻ đỏ. Ở độ tuổi 38, trọng tài này chưa vướng phải rắc rối nào liên quan đến các quyết định sai lầm trên sân cỏ.
  
Vị “vua áo đen” người Thái Lan cũng từng bắt chính một số trận giao hữu quốc tế giữa các ĐTQG vào năm 2015, có thể kể đến trận giao hữu Thái Lan thua 0-1 Triều Tiên và Malaysia thắng Lào 3-1. Năm 2013, trọng tài Teetichai từng bắt chính trận giao hữu giữa ĐT U23 Việt Nam và CLB Kashima Antlers  của Nhật Bản diễn ra tại SVĐ QG Mỹ Đình.
 
HLV Huỳnh Đức chán trọng tài tới không buồn mắng

HLV Huỳnh Đức chán trọng tài tới không buồn mắng

Nhìn thẳng vào thất bại 3-4 trước QNK Quảng Nam là do dở hơn đối phương song HLV Huỳnh Đức vẫn không hài lòng với các trọng tài. Sau những phản ứng không mang lại kết quả, ông Đức thốt lên “cuộc chơi đến giờ phút này cũng rõ ràng rồi”.


Trong khi đó, trọng tài Takuto Okabe đã có kinh nghiệm khi bắt tại V-League. Năm 2015, ông bắt chính trận đấu giữa Hà Nội T&T gặp B.Bình Dương ở vòng 21. Ông Okabe sinh năm 1981, bắt đầu sự nghiệp cầm còi từ năm 2006.
 
Trong 10 năm cầm còi, ông có 8 năm bắt chính tại giải vô địch Quốc gia Nhật Bản J-League 1, điều khiển 63 trận đấu. Bên cạnh đó, ông Okabe còn được mời bắt chính tại giải vô địch Quốc gia của Trung Quốc và Australia. Tổng cộng ông có 125 trận bắt chính tại 4 Quốc gia, rút tổng cộng 314 thẻ vàng và 18 thẻ đỏ.
 

Trọng tài Okabe từng bị chê

Ông Okabe là trọng tài hiếm hoi bị chê khi làm nhiệm vụ tại Việt Nam. Năm 2015, sau trận hòa 2-2 giữa Hà Nội T&T và B.Bình Dương tại Hàng Đẫy, bầu Hiển đã lên tiếng chê bai vị trọng tài 35 tuổi này. Trong khi đó, hai HLV của hai đội khi ấy là ông Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) và Mai Đức Chung (B.Bình Dương) cũng cho rằng trọng tài Okabe đã xử lý thiếu dứt khoát trong một số tình huống.


Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm