Thầy Hàn và những phát ngôn gây sốc ở TP.HCM

28/10/2019 14:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Dù tỏ ra cực kỳ chuyên nghiệp trong phòng họp báo khi phát biểu với giới truyền thông về cách chấp nhận cuộc chơi bất kể tình huống nào, nhưng khi nói với báo chí xứ Hàn quê hương, HLV Chung Hae Soeng lại khiến nhiều người không khỏi sốc.

Kết quả bóng đá: Hà Nội thắng giòn giã TP HCM ở trận bán kết Cúp QG 2019

Kết quả bóng đá: Hà Nội thắng giòn giã TP HCM ở trận bán kết Cúp QG 2019

Hà Nội FC đã giành chiến thắng 3-0 trước đội khách TP.HCM trong khuôn khổ trận bán kết Cúp QG 2019.

Cụ thể, ở trận bán kết 2 Cúp QG 2019 gặp Hà Nội tối 27/10 trên sân Hàng Đẫy, HLV Chung Hae Soeng đã có hành động kêu gọi các học trò ra khu vực kỹ thuật đội nhà sau khi nhận bàn thua 0-1. Sau tình huống đó, cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng thành phố phản ứng rất dữ dội vì họ cho rằng Omar đã đá bóng trên tay Thanh Thắng để rồi TP.HCM phải chịu bàn thua oan ức.

Đó cũng có thể xem là bước ngoặt trận này khi TP.HCM sau đó thua tiếp 2 bàn và chịu dừng cuộc chơi với thất bại 0-3. Sau trận, HLV Chung Hae Soeng nói: “Tôi không có ý gì khác. Tôi là HLV chuyên nghiệp. Tôi xin nhắc lại là tôi yêu cầu các học trò trở lại với trận đấu ngay lập tức.

Tôi bảo họ ra khu vực kỹ thuật chỉ là để họ bình tĩnh lại để thi đấu tiếp. Bàn thua đầu tiên chúng tôi còn thời gian. Bóng đá phải ghi bàn, không ghi bàn thì thua cũng là bình thường. Sau hiệp 1 trong phòng thay đồ tôi nói với các học trò như vậy. Tất nhiên, thua có lỗi đầu tiên của tôi. Chúng tôi thua vì bản thân mình đầu tiên. Tôi tôn trọng trọng tài”.

HLV Chung Hae Soeng khiến nhiều người ngạc nhiên về hai cách nói khác nhau tại Việt Nam và Hàn Quốc. Ảnh: VPF
HLV Chung Hae Soeng khiến nhiều người ngạc nhiên về hai cách nói khác nhau tại Việt Nam và Hàn Quốc. Ảnh: VPF

Ông Chung vẫn giữ thái độ ôn hoà trước truyền thông nước nhà dù rằng TP.HCM chịu bất lợi. Tuy nhiên, trước đó, nhiều người không khỏi khó nghĩ khi nhà cầm quân người Hàn Quốc trả lời báo chí quê hương rằng bóng đá Việt Nam có nhiều chuyện “lạ” một cách rất khác biệt.

Truyền thông Việt Nam từng hỏi ý kiến của HLV Chung Hae Seong về chuyện tuyên bố “5 đánh 1” trước đây của bầu Đức rằng TP.HCM không thể vô địch trước thế lực nhà bầu Hiển nhưng đồng nghiệp của HLV Park Hang Seo chỉ nói chung chung, đại ý không quan tâm.

Dẫu sao đây cũng là mùa giải thành công với TP.HCM. Ảnh: VPF
Dẫu sao đây cũng là mùa giải thành công với TP.HCM. Ảnh: VPF

Còn trả lời tờ Seoul Sports, HLV Chung nói: “Chúng tôi vô địch lượt đi nhưng rồi ông Đoàn Nguyên Đức nói: CLB TP.HCM không thể vô địch V-League 2019. Sau đó, mọi thứ thay đổi, các quyết định của trọng tài đều có lợi cho Hà Nội.

Tôi không muốn đổ lỗi, nhưng đó không phải là câu chuyện không có cơ sở. Chuyện một ông bầu sở hữu nhiều đội bóng hoặc có ảnh hưởng tới trọng tài rõ ràng không phải là những cáo buộc vô căn cứ. Tôi từng tức giận khi đứng bên ngoài, sau trận đấu tôi phải nói cứng: Để bóng đá Việt Nam phát triển, những điều cơ bản như vậy phải được cải thiện”.

Hiện tại, vẫn chưa biết chiến lược gia Hàn Quốc sẽ nói gì với báo chí quê hương thời gian tới khi đề cập đến bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, nếu ông Chung tiếp tục nói ngược với những gì đã trả lời tối 27/10 thì cũng không còn là điều bất ngờ. Dẫu sao, đây vẫn là mùa giải thành công với TP.HCM khi HLV họ Chung đã đưa TP.HCM lần đầu có chức á quân V-League và HCĐ Cúp QG 2019.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm