Thầy Công Phượng nổi cáu với cầu thủ đội bạn

10/04/2021 19:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Dù đánh bại Sài Gòn FC ở trận tứ kết 3 của VCK U19 QG 2021 diễn ra ở sân Bình Dương chiều 10/4 nhưng HLV Guillaume Graechen vẫn rất bực tức với cách vào bóng quyết liệt của cầu thủ trẻ đối phương.

Thầy Công Phượng đưa đội nhà vào tứ kết giải U19 quốc gia

Thầy Công Phượng đưa đội nhà vào tứ kết giải U19 quốc gia

HLV Guillaume Graechen đang dẫn dắt U19 Học viện Nutifood JMG tiếp tục chứng tỏ sự mát tay ở giải trẻ khi đưa đội bóng này vào tứ kết VCK U19 QG 2021 đang diễn ra ở sân Bình Dương.

Đội bóng Học viện Nutifood JMG thực sự quá mạnh so với các đồng nghiệp trẻ Sài Gòn FC. Dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume, tập thể này chơi bóng như lên đồng và tỏ ra vượt trội từ đầu giải.

Sau khi thắng tuyệt đối 3 trận bảng C, đội bóng đã vào chung kết giải U17 QG 2020 vẫn thể hiện sự vượt trội so với CLB có đội 1 đang chơi ở V-League.

U19 QG 2021, bóng đá, tin bóng đá, U19 Việt Nam, đội tuyển U19, Quốc Việt, thầy công Phượng, Guillaume Graechen, bóng đá Việt Nam hôm nay
"Siêu tiền đạo" Quốc Việt được đánh giá sẽ là tài năng tiếp bước Văn Toàn của HAGL trong vài năm tới, Quốc Việt đã có tới 7 bàn năm nay. Ảnh: Anh Đồng

Tiền đạo trẻ Quốc Việt đã ghi cả 2 bàn thắng cho Học viện Nutifood JMG trận này để giúp đội nhà vào bán kết.

Tuy nhiên, điểm nhấn cuộc so tài không nằm ở chuyên môn mà về cuối trận, những pha va chạm giữa 2 bên càng diễn ra quá mạnh mẽ và thừa ác ý.

U19 QG 2021, bóng đá, tin bóng đá, U19 Việt Nam, đội tuyển U19, Quốc Việt, thầy công Phượng, Guillaume Graechen, bóng đá Việt Nam hôm nay
Đương kim Vua phá lưới U17 QG 2020 tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới U19 QG 2021, Quốc Việt đang có nhiều hơn tiền đạo Xuân Tiến của SLNA 2 bàn. Ảnh: Anh Đồng

Phút 81, xót xa khi học trò mình bị đau và phải rời sân trên cáng sau pha phạm lỗi từ đối thủ, HLV Graechen nổi nóng ở khu vực kỹ thuật và bị trọng tài phạt thẻ vàng.

Nhưng vẫn chưa đủ, khi nhìn học trò lại nằm sân sau pha vào bóng của cầu thủ Sài Gòn FC, ông thầy người Pháp đã lao vào sân, đòi “dạy dỗ” cầu thủ trẻ bên kia chiến tuyến.

Để hạ hoả HLV Graechen, trọng tài và các trợ lý cũng như HLV, cầu thủ hai đội đã kịp can ngăn, không để mọi chuyện đi xa hơn.

U19 QG 2021, bóng đá, tin bóng đá, U19 Việt Nam, đội tuyển U19, Quốc Việt, thầy công Phượng, Guillaume Graechen, bóng đá Việt Nam hôm nay
HLV Graechen tức giận khi các học trò bị phạm lỗi thô bạo chiều 10/4 trên sân Bình Dương. Ảnh: Anh Đồng

Sau khi trận đấu khép lại với phần thắng 2-0 nghiêng về đội nhà, HLV Graechen nói: “Trận đấu này tôi có hai tình huống phản ứng với trọng tài. Lần đầu là khi cầu thủ của tôi bị đối phương chơi xấu, tình huống này khiến cầu thủ rất dễ dính chấn thương.

Ở pha bóng cuối trận, tôi đứng rất gần, quan sát kĩ. Tôi tiến tới là bảo vệ và can ngăn học trò của mình, không hề có ý đồ xấu với cầu thủ bên Sài Gòn, các bạn nên hiểu rõ bản chất trong hành động của tôi. Đừng hiểu nhầm!”.

U19 QG 2021, bóng đá, tin bóng đá, U19 Việt Nam, đội tuyển U19, Quốc Việt, thầy công Phượng, Guillaume Graechen, bóng đá Việt Nam hôm nay
Đội bóng của ông thầy người Pháp sẽ vào bán kết và gặp SLNA, một trận đấu hứa hẹn đầy căng thẳng ngày 13/4 tới. Ảnh: Anh Đồng

Chiến lược gia từng dẫn dắt HAGL cho biết thêm đội bóng của ông may mắn không gặp chấn thương đáng tiếc nào và sẽ có đội hình tốt cho những trận đấu quan trọng tới đây. Ông Graechen cũng tiết lộ việc có đội ngũ y tế chuyên nghiệp đã giúp Học viện Nutifood JMG thể hiện được sự khác biệt so với đối thủ.

Theo quan sát của giới chuyên môn, các cầu thủ Học viện Nutifood tỏ ra có lợi thế hơn trong các pha tranh chấp bóng nhờ vào thể hình và tầm vóc nhỉnh hơn hẳn đối phương.

Với chiều cao trung bình 1m70, đây chính là điểm cộng khá lớn trong việc thi đấu đối kháng. Trong tình huống dẫn đến bước ngoặt trận thắng Sài Gòn FC, Quốc Bảo bị kẹp giữa 2 cầu thủ bên cột cờ góc nhưng vẫn đủ kỹ thuật và sức rướn để ngoặt bóng qua hậu vệ đối phương trước khi tạt bóng như đặt cho Quốc Việt ghi bàn mở ra vé vào bán kết cho đội nhà.

“Thực sự tôi phải cám ơn đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng của Nutifood, họ đã có chế độ dinh dưỡng rất tốt để giúp toàn đội phục hồi thể lực một cách nhanh nhất. Bản thân tôi cũng có cho riêng học trò những bài tập nhanh chóng lấy lại thể lực.

Giải đấu này, sau mỗi trận đấu bạn có 72 giờ hồi phục, đấy là khoảng thời gian quý giá đủ để giúp cầu thủ trở về trạng thái tốt nhất. Nên nhớ, nếu bạn chỉ được nghỉ 2 ngày, 48 tiếng sẽ khác hoàn toàn với việc bạn được nghỉ 72 tiếng. Thế nên, dù có gặp đội nào thì chúng tôi vẫn cứ chơi như những trận vừa qua”.

Với thắng lợi của thầy trò HLV Guillaume Graechen, Học viện Nutifood sẽ đối diện với SLNA tại trận bán kết 2 lúc 18h00 ngày 13/4 trên sân Bình Dương.

Đây sẽ là màn tái đấu căng thẳng và đáng chờ đợi nhất VCK U19 QG 2021 bởi hai đối thủ này đã gặp nhau ở chung kết lẫn vòng bảng giải U17 QG 2020.

Ở trận đó, SLNA thua ở vòng bảng nhưng thắng 3-2 ở chung kết còn PVF sẽ đối đầu với đội thắng trong trận tứ kết 4 giữa An Giang gặp Đồng Tháp.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm