Thái Quý ao ước đá chính, tiết lộ nhân sự trận gặp Thanh Hóa

29/09/2020 04:25 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù luôn sẵn sàng vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng điều Thái Quý mong muốn vẫn là vị trí chính thức. Anh cũng tiết lộ Quang Hải, Omar đã khỏi chấn thương và sẵn sàng ra sân ở trận gặp Thanh Hóa.

Thái Quý, 'gà son' mới của Hà Nội FC

Thái Quý, 'gà son' mới của Hà Nội FC

Được tung vào sân ở những phút cuối hiệp 2 trong trận chung kết Cúp QG, tiền vệ Trương Văn Thái Quý đã có một màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn với 1 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo. Thái Quý chính là người mở ra hy vọng lật ngược thế cờ cho đội bóng Thủ đô sau một pha bắt volley nửa nảy ghi bàn ở phút 82 của trận đấu để san bằng cách biệt.

Tiền vệ Thái Quý đang được chú ý rất nhiều bởi phong độ cực cao ở thời điểm hiện tại. Chính cầu thủ người Quảng Trị là nhân tố thay đổi cục diện trận chung kết Cúp QG – Bamboo Airways 2020 giữa Hà Nội và Viettel. Vừa vào sân thay người không lâu, anh đã có cú vôlê gỡ hòa cho đội bóng Thủ đô.

Cuối trận, cầu thủ sinh năm 1997 kiến tạo cho Quang Hải ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ sân Hàng Đẫy. Mới đây nhất, trong trận đấu gặp Quảng Nam ở vòng 12 LS V-League 2020, Thái Quý cũng mang về một quả phạt đền. Sau đó, Rimario đã thực hiện thành công mở tỷ số trên sân Tam Kỳ.

Tuy vậy, đội khách lại chỉ có được 1 điểm rời xứ Quảng. Nhiều người cho rằng Thái Quý chỉ đem lại may mắn khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Trả lời câu hỏi này, Thái Quý cho biết: "Tôi vào sân thì đội luôn có kết quả tốt. Tôi cũng luôn mong muốn điều đó và rất vui, tự hào khi giúp được đội bóng có kết quả tốt. Tôi luôn nghĩ bản thân mình cần cố gắng nhiều hơn.

Tôi luôn mong muốn được ra sân từ đội hình chính. Tuy nhiên, tôi không nghĩ nhiều đến điều đó mà luôn cố gắng có được những gì tốt nhất cho CLB. Tôi sẽ luôn cố gắng để giữ được vị trí chính thức trong đội hình Hà Nội. Tuy nhiên tôi luôn tập trung hết sức kể cả ngồi ngoài. Khi vào sân sẽ cố hết sức, có tình huống thì xử lý ngay".

Việc được thi đấu chính ở trận đấu gặp Quảng Nam là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân Thái Quý. Trong trận đấu tới gặp Thanh Hóa, nhiều khả năng cầu thủ người Quảng Trị sẽ tiếp tục được tin tưởng sau màn trình diễn không tồi trên sân Tam Kỳ.

Dù vậy, vị trí của anh sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ bởi sự trở lại của Quang Hải và Pape Omar: "Tình hình lực lượng CLB đang có diễn biến tốt hơn. Cả Quang Hải và Omar đều đã quay trở lại tập luyện và sẵn sàng cho trận đấu gặp Thanh Hóa sắp tới trên sân Hàng Đẫy", Thái Quý cho biết thêm.

Ở trận đấu gặp đội bóng xứ Thanh, HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò sẽ gặp lại người cũ Samson. Cầu thủ này đã có 8 năm thi đấu cho đội bóng Thủ đô và là chân sút ngoại xuất sắc nhất trong lịch sử Hà Nội FC với 121 bàn thắng. Dù vậy, anh vẫn phải chia tay đội bóng áo tím để tới thi đấu cho Quảng Nam và bây giờ là Thanh Hóa.

Chia sẻ về người cũ, Thái Quý cho biết: "Khi trở lại gặp đội bóng cũ, Samson sẽ thi đấu hết mình. Trong màu áo Thanh Hóa, Samson sẽ là nhân tố gây khó khăn không nhỏ cho hàng phòng ngự Hà Nội".

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và Thanh Hóa sẽ diễn ra lúc 17 giờ trên SVĐ Hàng Đẫy. Đây là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 13 (vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1) LS V-League 2020.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm