Tấn Trường là lựa chọn hợp lý cho tuyển Việt Nam

31/05/2021 18:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Đặng Văn Lâm không thể tập trung cùng đồng đội vì lý do khách quan (đang là F1 của 1 cầu thủ nhiễm Covid-19 ở CLB Cerezo Osaka). Không có Đặng Văn Lâm, ông Park sẽ đặt niềm tin vào ai trong số các học trò Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản và Nguyễn Văn Hoàng cho vị trí trấn giữ khung thành ở 3 trận đấu trong nửa đầu tháng 6 trên đất UAE. Cựu thủ môn ĐTQG Võ Văn Hạnh đã có những nhìn nhận của mình về vấn đề này cùng Thể thao&Văn hóa.

Đội hình dự kiến trận Việt Nam vs Jordan: Tấn Trường bắt chính, Công Phượng dự bị?

Đội hình dự kiến trận Việt Nam vs Jordan: Tấn Trường bắt chính, Công Phượng dự bị?

Đội hình dự kiến trận Việt Nam vs Jordan: Trong kịch bản dễ hình dung nhất, Việt Nam sẽ xuất phát với hàng thủ đậm chất Hà Nội và Viettel, còn tuyến giữa và hàng công sẽ do HAGL phụ trách.

Cựu thủ môn Võ Văn Hạnh cho rằng việc Đặng Văn Lâm không thể góp mặt là điều đáng tiếc đối với đội tuyển chúng ta: “Vắng Lâm là thiệt thòi cho đội tuyển và hẳn nhiên sẽ phải có những tính toán, điều chỉnh khác cho phù hợp với tình hình. Lúc này, cơ hội ra sân bắt chính chia đều cho 3 thủ môn mà đội tuyển đang có tùy vào quyết định của HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, tôi nghĩ rằng thủ môn kỳ cựu Bùi Tấn Trường nhiều khả năng sẽ được BHL tin tưởng giao cho nhiệm vụ này”.

Cựu thủ môn Võ Văn Hạnh chia sẻ rằng việc vắng Đặng Văn Lâm rất đáng tiếc: “Có thể Lâm chưa thể chơi bóng chính thức trong khoảng 6 tháng vừa qua là điểm trừ. Tuy nhiên, với năng lực của mình cũng như việc tập luyện hàng ngày rất bài bản, chuyên nghiệp sẽ giúp Lâm lấy lại cảm giác tốt nhất cho việc thi đấu. Bây giờ thì thực tế như thế rồi và căn chỉnh thế nào, tin dùng và sử dụng thủ môn nào hẳn nhiên nằm vào quyết định của HLV Park Hang Seo. Tôi cho rằng, đội tuyển Việt Nam chúng ta hiện nay đang có được những thủ môn tốt, chất lượng để lựa chọn. Mỗi bạn thủ môn trên tuyển lúc này đều có tố chất, năng lực, phong độ, kinh nghiệm cũng như những điểm mạnh yếu của riêng từng người”.

“Chúng ta đều thấy rằng cả Trường, Toản và Hoàng đều có chiều cao cùng thể hình tốt đối với vị trí thủ môn. Sức bật và phản xạ cũng đều là tố chất mà cả 3 đáp ứng trong việc trấn giữ khung thành. Thủ môn kỳ cựu Bùi Tấn Trường có ưu thế hơn so với Toản và Hoàng vào lúc này đó là kinh nghiệm và phong độ. Ngoài ra, khả năng kiểm soát và chơi bóng bằng chân của Trường cũng tương đối ổn hơn so với 2 đồng đội còn lại”. Cựu thủ môn Võ Văn Hạnh nhìn nhận về các thủ môn trên ĐTQG với chia sẻ như thế.

truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá hôm nay, Việt Nam vs Jordan, giao hữu Việt Nam đấu với Jordan, VN - Jordan, vtv6, vtv5, xem bóng đá, bóng đá Việt Nam, World Cup 2022
Võ Văn Hạnh cho rằng sự lựa chọn Bùi Tấn Trường (phải) thời điểm này là hợp lý. Ảnh: Hoàng Linh

Cựu thủ môn Võ Văn Hạnh cho rằng ưu thế lớn nhất của Bùi Tấn Trường bây giờ là phong độ cùng kinh nghiệm tại các giải đấu trong nước trước khi tập trung lên đội tuyển: “ Cho dù Hà Nội FC đang gặp khó khăn nhưng Bùi Tấn Trường đã làm tốt công việc của mình từ mùa giải năm ngoái cho đến năm nay. Trong khi đó, thủ môn Nguyễn Văn Toản ở V-League mùa này phong độ chưa thật sự ấn tượng và cũng không thường xuyên bắt chính ở CLB Hải Phòng. Với Văn Toản, chúng ta cũng chưa yên tâm lắm ở khả năng phán đoán tình huống hay xử lý bóng bổng. Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng ở SLNA từ đầu mùa đến nay cũng không thật sự tốt với nhiều bàn thua”.

Nhìn nhận về khả năng của từng người cũng như cơ hội để được trao cho suất bắt chính với các thủ môn ĐTQG, Cựu tuyển thủ Võ Văn Hạnh đưa ra nhận xét: “Phong độ được nhìn nhận như thế từ giải đấu trong nước còn nếu nói về kinh nghiệm thi đấu quốc tế hẳn nhiên Bùi Tấn Trường tích lũy nhiều hơn khi đã từng lên ĐTQG, đội U23 và chơi cho CLB Bình Dương ở các giải đấu cấp CLB tầm châu lục và khu vực như AFC Cup lẫn AFC Champions League. Đấy cũng được coi là lợi thế của Trường so với 2 đồng đội trẻ cho các trận đấu căng thẳng, mang tính chất quyết định tại vòng loại World Cup lần này.

Với Nguyễn Văn Toản, thủ môn này đã chơi tốt cùng đội U22 tại SEA Games 30 và có thêm kinh nghiệm khi về chơi tại V-League. Tuy nhiên, với Toản cần khắc phục ở khả năng phoán đoán và lỳ đòn hơn nữa khi trấn giữ khung thành. Trong khi đó, Nguyễn Văn Hoàng cũng là thủ môn trẻ, có ưu thế về thể hình và từng làm việc cùng với ông Park tại VCK U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, dấu ấn của Hoàng chưa rõ rệt trong thời gian qua. Cả Văn Toản cùng Văn Hoàng đều là những lựa chọn tốt cho tương lai khi cả 2 có tố chất và khả năng phát triển hơn nữa”.

“Chúng ta có cái nhìn tổng quan như thế về năng lực, phong độ cùng kinh nghiệm của các bạn thủ môn trên ĐTQG hiện nay. Tất cả các bạn ấy đều xứng đáng với những thể hiện của mình cũng như cơ hội được thể hiện nếu được tin tưởng. Xét tổng thể các tiêu chí như trên, tôi cho rằng thủ môn Bùi Tấn Trường sẽ được tin dùng cho những trận đấu sắp đến. Chúng ta chỉ đưa ra những nhìn nhận và dự đoán mà thôi, quyền quyết định cuối cùng thuộc về HLV Park Hang Seo”. Cựu thủ môn ĐTQG Võ Văn Hạnh khép lại vấn đề với chia sẻ như thế.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm