Tân Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan nguyên là cảnh sát trưởng Hoàng gia

11/02/2016 20:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nguyên cảnh sát trưởng Hoàng gia Thái Lan, tướng Somyot Poompanmoung sẽ lên thay ông Worawi Makudi làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này.

Ông Somyot Poompanmoung đã giành chiến thắng khi vượt qua 5 ứng cử viên khác trong cuộc bầu cử diễn ra hôm nay 11/2.

Tướng Somyot Poompanmoung, nguyên cảnh sát trưởng Hoàng gia Thái Lan đã áp đảo về số phiếu trước 5 ứng cử viên còn lại để trở thành người đứng đầu bóng đá Thái Lan nhiệm kỳ 4 năm từ 2016 đến 2019.

Một trong những lý do khiến chiến thắng của ông Somyot Poompanmoung trở nên dễ dàng hơn là do Chủ tịch cũ của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Worawi Makudi bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá 90 ngày ngay trước thời điểm cuộc bầu cử diễn ra nên không thể tham gia tranh cử.


Nguyên cảnh sát trưởng Hoàng gia Thái Lan Somyot Poompanmoung (áo trắng) đã được bầu làm Chủ tịch FAT.Ảnh: AFP

Với tiêu chí minh bạch, công khai tài chính, chống đối tham nhũng, ông Somyot Poompanmoung giành tới 62/68 đại diện của các CLB bóng đá ở Thái Lan bỏ phiếu cho mình (có 4 CLB không đến bỏ phiếu).

Các đối thủ của ông Somyot Poompanmoung trong cuộc bầu cử lần này đáng chú ý có cựu HLV Thái Lan Charnwit Polcheewin và nguyên trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Thawatchai Sajakul nhưng cả hai nhân vật này đã không hội đủ được số phiếu cần thiết.

Một chi tiết đáng lưu ý khác là tân Chủ tịch FAT, Somyot Poompanmoung có mối quan hệ mật thiết với tỷ phú Vichai Srivaddahanaprabha, chủ sở hữu CLB Leicester City tại giải ngoại hạng Anh và nhiều CLB hàng đầu Thai League như Buriramm United, Chonburi FC và Bangkok Glass.


HLV Kiatisuk (trái) trong cuộc gặp mặt đồng nghiệp Ranieri hồi cuối năm 2015.Ảnh: Instagram

Hồi cuối năm 2015, cũng chính từ mối quan hệ này mà  FAT đã cử một đoàn chuyên gia, huấn luyện viên trong đó có “thuyền trưởng” của đội tuyển Thái Lan Kiatisuk Senamuang sang Anh thăm quan cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện học tập kinh nghiệm từ ở CLB Leicester City, đội bóng đang trở thành hiện tượng tại Premier League 2015-2016 khi dẫn đầu bảng xếp hạng sau 25 vòng đấu với 53 điểm.

Bản thân HLV Kiatisuk Senamuang tỏ ra rất thán phục tài cầm quân, kinh nghiệm của “gã thợ hàn” Claudio Ranieri, kiến trúc sư mang đến những thành công cho CLB Leicester City cho đến thời điểm hiện tại.

Với sự xuất hiện của tân Chủ tịch Somyot Poompanmoung, bóng đá Thái Lan tự tin trong việc bảo vệ chức vô địch AFF Suzuki Cup 2016, thi đấu thành công tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, SEA Games 29 năm 2017 cũng như ASIAN Cup 2019.

Lâm Chi (theo Straits Times)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm