'Sốt' vé xem Công Phượng đối đầu Quang Hải

22/07/2020 08:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không có gì ngạc nhiên khi sức hút của các ngôi sao nội hàng đầu ĐTQG hiện tại được các CĐV Sài thành quan tâm và những chiếc vé vào sân đã mau chóng bán hết.

Lịch thi đấu V-League 2020 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL. TPHCM vs Hà Nội

Lịch thi đấu V-League 2020 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL. TPHCM vs Hà Nội

Lịch thi đấu V-League 2020. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu V-League 2020 vòng 11. Bảng xếp hạng V-League 2020. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam. Lịch V-League

Vé được phía CLB TP.HCM bán ra thông qua hai kênh gồm mua trực tiếp tại văn phòng đội bóng ở đường Pasteur (Quận 3) từ ngày 20 đến 22/7 hoặc có thể mua ở hướng đường Nguyễn Kim (quầy vé trước sân Thống Nhất) trong hai ngày 23 và 24/7. Mệnh giá vé sẽ tùy vào vị trí khán đài sẽ ngồi với các mức: 50.000 - 70.000 - 80.000 - 100.000 và đắt nhất là khán đài A1, A2, A3 với mức giá 150.000 đồng.

Trong sáng 20/7, những tấm vé đầu tiên được chuyển đến tay các CĐV chịu khó đứng xếp hàng tại văn phòng CLB TP.HCM và mau chóng được bán hết sau 30 phút mở cửa. Vé của các khu vực A1, A2, A3 và khán đài B - những vị trí ngồi đẹp nhất của sân Thống Nhất được thông báo không còn. Hai khu vực A4, A5 và hai khán đài C và D với mức giá rẻ hơn thì không thiếu.

Tuy nhiên, những người quan sát am tường cho biết việc mua một cặp vé vào cổng xem trận này là không quá khó khăn, vấn đề chỉ cần có tiền. Vé luôn có sẵn trên thị trường chợ đen với việc dân phe vé hoạt động liên tục xung quanh sân vận động Thống Nhất ngay sau khi mở bán. Mức giá vé vào cổng cho khán đài A1, A2, A3 đắt nhất từ 150.000 đồng theo kênh mua chính thống sẽ được đẩy lên 3-4 lần tuỳ vào mặc cả và “thái độ” của người mua với dân phe vé.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Công Phượng, Quang Hải, lịch thi đấu vòng 11 V League, V League, BXH V League, TPHCM vs Hà Nội
Vé xem trận TPHCM-Hà Nội được rao bán lại trên mạng xã hội

Thật sự với khoảng 1,5 vạn chỗ ngồi trên sân Thống Nhất, rất khó có chuyện các khán đài được lấp đầy ở màn so tài của CLB TP.HCM và Hà Nội sắp tới, bất chấp trong đội hình 2 đội có nhiều ngôi sao.

Nhiều năm qua, sân Thống Nhất có lẽ chỉ chứng kiến khoảng 1 vạn CĐV đến sân ở mùa giải năm ngoái khi TP.HCM tiếp đón Hà Nội. Thời điểm đó, TP.HCM và Hà Nội đang chạy đua quyết liệt cho danh hiệu vô địch và CĐV Sài thành cũng hiếu kỳ đến sân xem phong độ của Quang Hải cũng như kẻ thách thức TP.HCM.

Ban điều hành giải đấu cũng đã thông báo chiều ngày 23/7, một ngày trước trận đấu chính thức giữa TP.HCM và Hà Nội (lúc 19h15 tối 24/7), HLV và đại diện cầu thủ 2 đội sẽ có buổi họp báo gặp gỡ giới truyền thông. Đây là điều cần được BTC chú trọng khi nó giúp đẩy mạnh thương hiệu giải đấu lẫn hình ảnh CLB, thu hút sự chú ý của các nhà tài trợ lẫn CĐV.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm