Số phận lại 'trêu đùa' Minh Vương

24/08/2021 10:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường vừa viết tâm thư an ủi người đồng đội Trần Minh Vương gặp chấn thương không thể đi cùng đội tuyển Việt Nam ở hai trận đầu tiên ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Đây không phải lần đầu Minh Vương bị rơi vào hoàn cảnh "đen đủi" như vậy.

Minh Vương, Văn Hậu chia tay tuyển Việt Nam

Minh Vương, Văn Hậu chia tay tuyển Việt Nam

Tiền vệ Minh Vương và hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ rời ĐT Việt Nam trong hôm nay (24/8) do chấn thương.

Minh Vương là cầu thủ duy nhất gặp phải chấn thương nặng sau 2 tuần tập trung đội tuyển Việt Nam trong tháng 8. Cầu thủ của HAGL gặp vấn đề ở dây chằng chéo sau trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam mới đây.

Ban huấn luyện đội tuyển xác nhận Minh Vương sẽ không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự hai trận đấu gần nhất tại vòng loại World Cup 2022 gặp Saudi Arabia (ngày 2/9) và Australia (ngày 7/9).

Đây là điều đáng tiếc cho Minh Vương khi tiền vệ người Thái Bình đang có phong độ rất ổn định. 

Xuân Trường, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, dtvn, đội tuyển Việt Nam, HAGL, bầu Đức, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Trần Minh Vương, vòng loại cuối cùng World Cup 2022
Minh Vương vắng mặt vì chấn thương là điều đáng tiếc nhất của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Minh Vương chính là cầu thủ trẻ nhất của HAGL được đôn lên đội 1 CLB năm 2014, sớm hơn 1 năm so với “thế hệ vàng” Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh.

Minh Vương dù có thể hình hạn chế nhưng khả năng dứt điểm thừa tinh tế và kỹ năng săn bàn trong vòng cấm không hề kém cạnh Công Phượng. Minh Vương chính là chân sút số 2 của HAGL ở thời điểm hiện tại với 38 bàn thắng, chỉ kém người dẫn đầu Văn Toàn 1 bàn và hơn người xếp thứ 3 Công Phượng 1 bàn.

Cầu thủ gốc Thái Bình đạt đỉnh cao trong sự nghiệp ở mùa giải 2019 với 12 bàn thắng. Tuy nhiên, Minh Vương đã cảm thán việc mình “dành cả thanh xuân để trụ hạng” năm đó khiến nhiều CĐV HAGL không khỏi xót xa.

Thành tích không tốt của HAGL trong những mùa giải trước đã tác động đến cảm xúc của Minh Vương, thậm chí đã có tin đồn cầu thủ này sẽ rời phố Núi để tới CLB mới giàu tham vọng hơn.

Tuy nhiên, Minh Vương vẫn là người HAGL và lại đối diện mùa bóng 2020 đầy thất bại. Cầu thủ này gặp chấn thương nặng, chỉ được ra sân 11 trận (5 trận chính thức), không có nổi bàn thắng nào. Đến mùa giải 2021, Minh Vương thực sự thăng hoa cùng các đồng đội dưới sự trở lại của HLV Kiatisuk.

“Zico Thái” đã giúp Minh Vương lấy lại bản năng sát thủ với 4 bàn sau 11 trận đấu. Minh Vương chỉ kém Văn Toàn 3 bàn và kém Công Phượng 2 bàn trong danh sách những chân sút hàng đầu HAGL. Đội bóng phố Núi có hàng công “khủng” nhất giải đấu và Minh Vương cũng được tưởng thưởng bằng suất lên đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp UAE hồi tháng 6 đã không thể được đóng góp công sức của mình cho đội tuyển Việt Nam tháng 9 do chấn thương đã mắc phải hôm 19/8 khi đá giao hữu cùng các đàn em U22 Việt Nam.

Minh Vương gặp vấn đề với dây chằng chéo trái và các bác sĩ thông báo tiền đạo HAGL cần ít nhất 3 tuần mới có thể trở lại sân cỏ.

Điều này khiến HLV Park Hang Seo buộc phải loại Minh Vương trước 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Saudi Arabia và Australia. Đây là sự cố tương tự như cuối năm 2017, thời điểm Minh Vương bị loại khỏi thành phần U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2018.

Ở thời điểm Công Phượng vắng mặt, hàng công đội tuyển Việt Nam sẽ không tổn thất nhiều khi Minh Vương hoàn toàn đủ khả năng thay thế.

Sự nhiệt huyết của cầu thủ 26 tuổi là phương án không tồi của HLV Park Hang Seo để gây bất ngờ cho đối thủ, đáng tiếc điều đó đã không xảy ra trong hai trận đấu tới.

Người bạn thân Xuân Trường đã viết tâm thư đầy tiếc nuối để động viên người đồng đội ở HAGL. Xuân Trường hiểu nhiệt huyết từ trên sân tập đến thi đấu của Minh Vương.

Cầu thủ gốc Tuyên Quang xem Minh Vương là tấm gương, một người dành cả đam mê và tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp bóng đá.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm